Con trai HLV Leicester bị CLB sa thải vì vụ thác loạn tình dục ở Thái Lan

18/06/2015 09:09 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Leicester đã quyết định cắt hợp đồng đối với 3 cầu thủ Tom Hopper, Adam Smith và James Pearson sau khi họ tham gia vào vụ thác loạn tình dục tập thể trong chuyến du đấu cuối mùa giải của Leicester ở Thái Lan.

Chủ sở hữu của Leicester là hai người Thái Lan, ông Vichai Srivaddhanaprabha cùng con trai Aiyawatt. Chuyến du đấu của Leicester nhằm quảng bá hình ảnh của đội bóng này ở Thái Lan nói riêng và Viễn Đông nói chung.

Nhưng hành động thác loạn của 3 cầu thủ nói trên đã làm xấu đi hình ảnh của Leicester. Điều đặc biệt, họ làm chuyện đồi bại ngay trên quê hương của các ông chủ của họ, những người trả lương cho họ. Cả ba cầu thủ đã gửi lời xin lỗi chính thức tới người hâm mộ, ban lãnh đạo Leicester, các đồng đội của họ, tới gia đình những phụ nữ bị lạm dụng nhưng họ đương nhiên không được tha thứ.

Tất cả đều bị cắt hợp đồng trong đó James Pearson là con trai của HLV Leicester Nigel Pearson. Bản thân ông Nigel Pearson là người chống phân biệt chủng tộc. Đáng tiếc là ông lại không truyền được tinh thần đó, ý thức đó cho con trai mình.

Trong vụ thác loạn tình dục tập thể, 3 cầu thủ nói trên không chỉ quan hệ tình dục mà còn có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm đối với những phụ nữ bị lạm dụng cũng như dùng điện thoại di động quay video lại vụ ăn chơi trác táng của họ rồi gửi về nước Anh cho bạn bè xem. Chính từ đây chân tướng vụ việc được phanh phui và các cầu thủ nói trên nhanh chóng bị trừng phạt.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm