CẬP NHẬT tin sáng 4/12: Messi lại thắng Ronaldo, Mourinho cảnh báo Lukaku, Man United 'khích tướng' Feillaini

04/12/2013 06:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho quay lại phản pháo Lukaku, trợ lý HLV Phill Neville muốn kích nổ Fellaini, Messi hay nhất Liga, Courtois muốn có "yêu sách" với Chelsea là những tin tức đáng chú ý trong sáng ngày hôm nay (4/12).

Gala Liga mùa 2012-13: Messi - Ronaldo 2-1

Đêm qua (giờ VN), Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã chính thức công bố các giải thưởng của mùa bóng 2012 -13, với chiến thắng tuyệt đối của Lionel Messi, người nhận 2 giải thưởng cao quý. Ronaldo chỉ có một giải thưởng mang tên "Cầu thủ giá trị nhất mùa bóng".


Nụ cười của Ronaldo khi nhận giải

Với 46 bàn thắng ghi được, Lionel Messi nhận giải Tiền đạo hay nhất. Bên cạnh đó, cầu thủ người Argentina cũng nhận giải quan trọng nhất "Cầu thủ hay nhất mùa giải". Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của ngôi sao người Argentina. Trong mùa giải đầy biến động của Barca (hai lần thay đổi HLV vì lý do bệnh tật), Messi vẫn giúp Barca duy trì sự ổn định. Hiệu suất ghi bàn tuyệt vời của anh đã giúp Barca tìm lại ngôi đầu của Liga sau một mùa giải bị Real Madrid lật đổ. Tuy nhiên, do đang chữa trị ở quê nhà, Messi đã không có mặt trong đêm Gala này.

Với Ronaldo, cầu thủ người Bồ tỏ ra hài lòng với danh hiệu "Cầu thủ giá trị nhất mùa bóng". Trong một mùa giải mà Real Madrid trắng tay, Ronaldo cũng không giành Pichichi, danh hiệu này có tính chất động viên để Ronaldo tiếp tục phấn đấu trong mùa giải năm nay. Trước đó một ngày, tờ Marca đã trao giải Cầu thủ hay nhất cho Ronaldo.

Các danh hiệu công bố trong đêm Gala

Cầu thủ xuất sắc nhất - Lionel Messi (Barcelona)

Cầu thủ giá trị nhất - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Tiền đạo hay nhất - Lionel Messi (Barcelona)

Tiền vệ tấn công hay nhất - Andres Iniesta (Barcelona)

Tiền vệ trung tâm hay nhất - Asier Illarramendi (Real Sociedad (gia nhập Real Madrid mùa này))

Hậu vệ hay nhất - Sergio Ramos (Real Madrid) Thủ môn hay nhất - Thibault Courtois (Atletico Madrid)

HLV hay nhất - Diego Simeone (Atletico Madrid)

Cầu thủ gây ngạc nhiên nhất- Asier Illaramendi

Cầu thủ hay nhất giải hạng hai - Gerard Deulofeu (Barcelona B (đang được cho mượn ở Everton))


* Cúp Quốc gia Đức: Dortmund đi tiếp, Schalke dừng bước

Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 4 cúp Quốc gia Đức khi Schalke đã phải dừng bước. Chơi trên sân nhà, Schalke đã để cho Hoffenheim dễ dàng đánh bại bằng thất bại 1-3. Ngay ở phút thứ 22 của trận đấu Herdling đưa đội khách vượt lên lẫn trước. Tiếp đó, các bàn thắng của Vollan và Firmino đã nhấn chìm đội chủ nhà. Schalke chỉ có một bàn danh dự do công của Farfan ở phút thứ 67 của trận đấu.

Ở các trận đấu khác, Dortmund không mất quá nhiều sức để đánh bại đội bóng hạng dưới Saarbrucken với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Hamburger SV có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Cologne.

Kết quả các trận đá sớm

Hamburger SV 2 - 1 FC Cologne

Union Berlin 0 - 3 Kaiserslautern

Saarbrucken 0 - 2 Borussia Dortmund

Schalke 04 1 - 3 Hoffenheim

Lịch thi đấu các trận còn lại

01:00 Freiburg - Bayer Leverkusen

01:00 Wolfsburg - Ingolstadt

02:30 Augsburg - Bayern Munich

02:30 Eintracht Frankfurt - Sandhausen


*Messi đang nỗ lực tập luyện

Bỏ qua sự ồn ào và hào nhoáng ở đêm Gala bóng đá trao các giải thưởng cá nhân trong mùa bóng vừa qua trên đất Tây Ban Nha, Lionel Messi ở lại quê nhà Argentina để điều trị chấn thương. Cầu thủ ẵm hai giải thưởng cao quý nhất là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải" và "Tiền đạo hay nhất mùa giải" đang cho thấy những tín hiệu tích cực trên sân tập. Việc Messi đang có những nỗ lực tuyệt vời có thể khẳng định anh đang rất mong ngày trở lại.



Messi đang nỗ lực tập luyện

Tuy nhiên, theo các nhân viên y tế thì họ sẽ không vội vã để Messi sớm trở lại. Messi đã 2 lần bị tái phát chấn thương trong mùa giải năm nay. Do đó, việc để anh nghỉ đến hết năm 2013 theo dự kiến ban đầu sẽ giúp cầu thủ mang áo số 10 của Barca có được nền tảng thể lực tốt nhất khi bước vào giai đoạn hai của mùa bóng.

* Cựu tiền đạo Arsenal giúp Crystal Palace có 3 điểm

Vòng 14 Premier League được bắt đầu bằng trận đấu sớm giữa Crystal Palace và West Ham. Tân binh Crystal Palace đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để có được chiến thắng 1-0 quý hơn vàng. Tác giả của bàn thắng duy nhất là Marouane Chamakh với cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 42 của trận đấu. Với phong độ tuyệt vời của hàng thủ, Crystal Palace đã bảo vệ thành công thành quả của họ tạo ra.  Chiến thắng này giúp Crystal Palace tạm thời leo lên vị trí 19 trên bảng xếp hạng và đẩy Sunderland xuống vị trí cuối cùng. Dù vẫn đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 10 điểm sau 14 vòng đấu nhưng 3 điểm quan trọng trước West Ham sẽ tạo ra cú hích lớn cho Crystal Palace trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt phía trước.



Chamakh mang về 3 điểm quan trọng cho Crystal Palace

* Có hợp đồng mới, Vidal cảm ơn các Juventini

Theo xác nhận của CLB Juventus, Arturo Vidal đã đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với đội bóng thành Turin. Tiền vệ người Chile sẽ gắn bó với Lão phu nhân tới năm 2017.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền vệ người Chile sau khi anh đã liên tục tỏa sáng cho Juventus, đặc biệt ở những trận đấu gần đây. Vidal chính là người đã ghi cả 3 bàn thắng giúp Juventus có chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này trước Copehagen.

Việc Vidal gia hạn hợp đồng cũng có nghĩa những tin đồn về việc anh có thể chuyển tới Bayern Munich và Real Madrid không còn nữa.

"Các ơn các Juventini vì những tình yêu mà các bạn đã dành cho tôi từ ngày đầu tiên đặt chân đến gia đình này", Vidal viết trên Twitter của anh.

* Mourinho thị uy Lukaku

Lukaku thuộc sở hữu của Chelsea nhưng do không chiếm được vị trí đá chính nên anh đã bị đẩy sang Everton theo dạng cho mượn. Mới đây trong cuộc họp báo, tiền đạo người Bỉ đã có những tuyên bố thể hiện sự không hài lòng với những gì mà đội bóng chủ quản đã làm với anh.

"Có thể sẽ có một luật mới về bóng đá mà ở đó, khi kết thúc mùa giải, các cầu thủ có thể tự quyết định tương lai của họ", Mourinho đã trả lời một cách đầy ẩn ý khi được hỏi về tương lai của Lukaku.



Mourinho có chiến tranh với Lukaku

Trước đó, Lukaku tiết lộ anh và Mourinho có "chiến tranh lạnh" khi đã không nói chuyện với nhau trong vòng 2 tháng. "Romelu thích nói. Cậu ấy là một chàng trai trẻ thích nói. Nhưng điều duy nhất cậu ấy không nói là tại sao lại tới Everton theo dạng cho mượn. Đó là điều cậu ấy không bao giờ nói. Lần cuối cùng tôi liên lạc với cậu ấy, tôi đã nói chính xác điều đó. Tại sao bạn không bao giờ hỏi là bạn không được ở lại. Do đó, có thể những gì cậu ta nói là bởi cậu ta thích nói", Mourinho nói thêm.

* Neville vẫn tin vào Fellaini

Tới Man United từ Everton trong mùa Hè này với mức phí chuyển nhượng lên tới 27,5 triệu bảng song tất cả những gì Fellaini để lại là lỗi thất vọng. Được ông thầy cũ David Moyes ưu ái cho một vị trí đá chính trên hàng công nhưng giờ đây, khi đã qua giai đoạn hòa nhập, vị trí quen thuộc của Fellaini lại là băng ghế dự bị.



Fellaini cần được kích nổ

"Cậu ấy cần ghi bàn và chiến thắng", trợ lý HLV Phil Neville của Man United nói trên tờ Manchester Everning News. "Cậu ấy cần phải trải nghiệm cảm giác được là một phần của một đội bóng chiến thắng. Fellaini cần những bàn thắng ở hàng tiền vệ. Không ai tốt hơn cậu ấy ở vị trí này. Đó sẽ là bước tiếp theo cho cậu ấy. Điều mà Fellaini cần là phải có trận đấu của riêng mình. Chúng tôi cần phải xem tại sao chúng tôi lại mua cậu ấy".

Neville từng là đồng đội và là đội trưởng của Fellaini khi cầu thủ này tới Everton từ Standart hồi năm 2008 với mức phí 15 triệu bảng. "Cậu ấy là một gã hay xấu hổ. Hồi ở Everton, Fellaini mất tới 6 tháng vì ngại ngùng và khiến chúng tôi cảm thấy có vấn đề gì đó với cậu ta. Nhưng sau khi được đó qua đi, chúng ta sẽ thấy cậu ấy là một cầu thủ cá tính, từ trong phòng thay đồ cho tới sân bóng", Neville nói thêm.

Đêm nay (giờ Việt Nam), Fellaini và Man United sẽ tiếp đội bóng cũ Everton tại Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng 14 Premier League.

* Chelsea sẽ gia hạn hợp đồng với Courtois

Thibau Courtois đang trải qua mùa giải thứ hai ở Atletico Madrid theo dạng cho mượn. Ở sân Vicente Calderon, thủ thành trẻ người Bỉ đang chứng minh được khả năng của mình. Anh là nhân tố chính giúp Atletico có Europa League, Siêu cúp châu Âu và Cúp Nhà Vua.



Courtois đòi hỏi yêu sách ở Chelsea

Dù khẳng định được mình ở Atletico nhưng Courtois vẫn không có chỗ đứng ở Chelsea. Tại Stamford Bridge lúc này, vị trí số 1 ở khung gỗ vẫn thuộc về Petr Cech. Thủ môn kì cựu người CH Czech được đánh giá là chốt chặn an toàn của đội bóng thành London.

Mới đây, Chelsea dự định sẽ gia hạn hợp đồng với Courtois như một động thái giữ chân thủ môn trẻ người Bỉ trước sự theo đuổi của một số CLB như Barca và cả chính Courtois, đội bóng rất muốn mua đứt thủ môn này.

Courtois vẫn chưa khẳng định anh sẽ gia hạn hợp đồng nhưng theo tờ Daily Mail, anh sẽ chấp nhận trở lại và gắn bó với Chelsea nếu như được đảm bảo một vị trí chính thức trong mùa giải mới. Hiện Chelsea vẫn chưa đưa ra động thái mới nhất nào. Trước đó, họ đề nghị Courtois đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2019.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm