Bệnh viện Đồng Nai nối thành công cánh tay đứt lìa

09/10/2013 15:44 GMT+7 | Y tế

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bằng kỹ thuật mổ vi phẫu kéo dài bảy giờ đồng hồ và truyền 12 đơn vị máu (mỗi đơn vị là 250ml).

Ngày 9/10, cánh tay đứt lìa của bệnh nhân Dương Văn Phước (43 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã sống, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Trước đó, ngày 6/10, bệnh nhân Phước được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng đứt lìa tay trái, mất nhiều máu và hôn mê do bị tai nạn lao động. Các bác sỹ của bệnh viện đã nhanh chóng làm sạch vết thương, tiến hành hội chẩn.

Chiều cùng ngày, êkíp gồm nhiều bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng đồng hồ và đã nối thành công nhiều thành phần của cẳng tay.

Quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã truyền cho bệnh nhân Dương Văn Phước tổng cộng 12 đơn vị máu và các chế phẩm máu.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và nói chuyện được. Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của người bệnh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm