Bắt quả tang vụ vận chuyển rắn hổ mang quý hiếm trái phép

07/08/2009 16:10 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) – Ngày 7/8, Đội 2.1 - Phòng Cảnh sát môi trường – CATP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phát hiện một vụ việc vận chuyển rắn hổ mang chúa đi tiêu thụ bằng xe du lịch 4 chỗ
 
Vụ việc được phát hiện vào 16h15 ngày 6/8, khi tổ công tác Đội 2.1 - Phòng Cảnh sát môi trường làm nhiệm vụ trên đường Khúc Hạo, phát hiện xe ôtô hiệu Toyota Vios BKS 99K-3355 đang dừng đỗ sai quy định. Tiếp tục kiểm tra xe ôtô, ngoài 3 người đàn ông trên xe cơ quan công an phát hiện trong cốp xe có 1 thùng carton, bên trong chứa 2 cá thể rắn hổ mang lớn được buộc chặt trong lớp túi lưới.

Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Tần và Phạm Viết Chúc khai nhận vừa thuê chiếc ôtô Vios này vận chuyển 2 cá thể rắn từ Thuận Thành, Bắc Ninh ra Hà Nội tiêu thụ. Đang trên đường vận chuyển thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Vào thời điểm kiểm tra, chủ nhân số rắn trên đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Theo chuyên gia giám định các loài thú của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, số rắn trên là rắn hổ mang chúa.

Ngay chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường đã làm thủ tục bàn giao số rắn cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn theo quy định của pháp luật.

BT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm