Lãnh đạo Juventus: Pogba không phải để bán

18/07/2015 12:53 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã khẳng định sẽ không bán Paul Pogba bất chấp những tin đồn đang rộ lên về việc tiền vệ này sẽ chuyển tới Barcelona.

Ứng viên chủ tịch Barcelona Joan Laporta mới đây tuyên bố Pogba sẽ chơi cho CLB khổng lồ xứ Catalunya vào năm tới nếu ông đắc cử trong cuộc bỏ phiếu vào thứ Bảy này.

Người đại diện của Pogba, Mino Raiola, cũng tỏ ra hào hứng với những bình luận của Laporta khi nói “có khả năng lớn Pogba sẽ chơi cho Barcelona nếu Laporta đắc cử”.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Juve Giuseppe Marotta đã nói với báo chí TBN: “Dù ai quan tâm tới cầu thủ này cũng sẽ phải trao đổi với Juventus, chứ không phải Mino Raiola, dù anh ta là người đại diện. Nhưng xin nói ngắn gọn là Pogba không phải để bán”.


Pogba là mục tiêu chuyển nhượng của Barca

Pogba, 22 tuổi, còn là mục tiêu của Chelsea, Manchester City và Paris St Germain, nhưng tuyển thủ Pháp còn hợp đồng với đội vô địch Serie A tới tháng 6/2019. Báo chí Italy nói Juve từng từ chối một đề nghị 80 triệu euro từ Barca trong tháng này khi đội ĐKVĐ Champions League đã cử một phái đoàn do giám đốc thể thao quốc tế Ariedo Braida sang Italy để thương lượng.

Marotta nói: “Chúng tôi đã thương lượng với Barca vài tháng trở lại đây. Chúng tôi tiến hành các cuộc trao đổi một cách đàng hoàng như mọi chuyện phải diễn ra giữa 2 đội bóng lớn giàu truyền thống và có tầm quan trọng với bóng đá thế giới. Tình hình là rất rõ ràng sau cuộc gặp ở Milan. Barca đưa ra một đề nghị và chúng tôi từ chối. Trong trường hợp đó, Barca không thể mua, và Juve không muốn bán”.

Barca không được mua cầu thủ mới cho tới tháng 1/2016 do lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA, nhưng họ vẫn có thể hoàn thành các hợp đồng tương lai trong mùa Hè này. Theo đó, Barca đã đảm bảo được sự phục vụ của hậu vệ người TBN Aleix Vidal từ Sevilla và tiền vệ người TNK Arda Turan từ Atletico Madrid.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm