Danh sách ứng viên QBV: Loại Buffon là bất công và tàn nhẫn

03/10/2015 07:01 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - “Không còn gì để nói”, là câu kết trong bài viết phản ánh chuyện Gianluigi Buffon bị loại khỏi danh sách 59 ứng viên đua tranh Quả bóng Vàng 2015 của FIFA trên tờ La Gazzetta dello Sport.

Juventus có 6 đại diện: Pirlo, Chiellini, Pogba, Vidal, Tevez và Morata. Milan có tân binh Carlos Bacca; Inter có Gary Medel. Nhưng không có Gianluigi Buffon. Buffon, người cùng Juventus vào chung kết Champions League mùa trước và gặt cú đúp vô địch Serie A, cúp Italy. Buffon, người chỉ để thủng lưới 10 bàn sau 13 trận ở Champions League mùa trước, sau tổng cộng 153 cú dứt điểm của các đối thủ. Nghĩa là sau trung bình 15,3 cú sút, Buffon mới nhận 1 bàn thua.

Để so sánh, David Ospina, thủ môn cùng với Courtois, Neuer, De Gea và Bravo nằm trong danh sách được đề cử, nhận 4 bàn thua sau 25 cú dứt điểm của đối phương. Trung bình, sau 6,25 cú dứt điểm, Ospina vào lưới nhặt bóng 1 lần.

Đây là một bất công lớn mà FIFA phải giải thích. Người Ý luôn rất nhạy cảm với các quyết định của tổ chức bóng đá quyền lực đang bị sờ gáy bởi chộn rộn những bê bối tham nhũng. Hồi World Cup 2014, tờ Corriere dello Sport đã giật tít trang bìa là “Scandalo!” (một scandal) sau lễ bốc thăm vòng bảng mà đội Ý rơi vào bảng tử thần gồm Anh, Uruguay và Costa Rica (sau đó bị loại ngay từ vòng bảng) trong khi Pháp và Thụy Sỹ, quê hương hai vị Chủ tịch UEFA, FIFA (Michel Platini, Sepp Blatter) lọt vào những bảng đấu dễ hơn.

Năm 2010, Inter Milan giành cú ăn ba siêu đẳng nhưng Wesley Sneijder chỉ về thứ tư danh sách cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, sau Messi, Iniesta và Xavi của Barcelona (đội bị Inter loại ở Bán kết). Inter có 4 đại diện lọt vào danh sách đề cử năm đó là Sneijder, Eto’o, Maicon, Cesar, chỉ ngang bằng Real Madrid (Ronaldo, Casillas, Alonso, Oezil), đội bị loại ở vòng… 1/8.

Tất cả những sự kiện này khiến La Gazzetta dello Sport gọi quyết định loại Buffon ra khỏi danh sách đề cử là “bất công và đáng ngạc nhiên”. Họ bảo chắc chắn Lionel Messi sẽ giành Quả bóng Vàng sau năm giành cú ăn ba với Barcelona và ghi một đống bàn thắng. Nhưng đây vẫn là một quyết định khó lý giải. “Một trò hề?”, La Gazzetta dello Sport viết. “Hãy đến đây và nói thẳng vào mặt chúng tôi đi, rằng các người là một bè lũ theo chủ nghĩa Sô-vanh”.

Trong danh sách 59 ứng viên tranh cử Quả bóng Vàng, Italy chỉ có 2 cầu thủ là Andrea Pirlo và Giorgio Chiellini. Quốc gia góp mặt nhiều cầu thủ nhất là Argentina, 6 người: Aguero, Mascherano, Messi, Otamendi, Pastore, Tevez. Chile và Tây Ban Nha đều có 5 người. Pháp và Colombia đều có 4 người.

Danh sách sơ bộ đua tranh giành QBV sẽ được rút xuống còn 23 cái tên. Sau đó, các nhà báo, các đội trưởng đội tuyển quốc gia và HLV các đội tuyển là thành viên của FIFA bỏ phiếu chọn ra người xuất sắc nhất. Vào tháng 12, FIFA công bố 3 nhân vật lọt vào danh sách sau cùng và ngày 11/1/2016, tổ chức Lễ trao giải tại Zurich (Thụy Sỹ).

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm