01h30 ngày 17/06, Italy - Bồ Đào Nha: Tiếp tục 4-3-3 chứ Conte?

16/06/2015 05:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Italy đá giao hữu với Bồ Đào Nha đêm nay trong bối cảnh vắng nhiều trụ cột. Nhưng có vẻ như điều Antonio Conte quan tâm nhất là sự vận hành của sơ đồ 4-3-3.

Italy không bao giờ coi trọng các trận giao hữu. Vì thế, những trận giao hữu của họ hiếm khi được coi là cơ sở để đánh giá về thực lực hay những vấn đề hoặc sức mạnh của đội bóng. Trận đấu với Bồ Đào Nha đêm nay có lẽ cũng không là ngoại lệ.

Italy sẽ tiếp tục đá 4-3-3?

Điều HLV Antonio Conte quan tâm nhất lúc này không phải là tìm kiếm các gương mặt mới qua một trận giao hữu mà là sự vận hành của sơ đồ 4-3-3. Sơ đồ 3-5-2 vốn đã được Conte sử dụng rộng rãi trước đó rồi nên ông muốn đa dạng hóa lối chơi của Italy bằng cách thử nghiệm sơ đồ 4-3-3.

Sau trận hòa Croatia 1-1 ở vòng loại EURO 2016, Conte đánh giá sơ đồ 4-3-3 được các học trò của ông vận hành khá nhịp nhàng và ông tỏ ra lạc quan về những gì Azzurri trình diễn.

“Chúng tôi đã tận dụng tốt hơn các khoảng trống ở hai cánh với những cầu thủ đá cánh tốt nhất của bóng đá Italy lúc này bằng sơ đồ 4-3-3 dù chúng tôi vẫn có thể trở lại với sơ đồ 3-5-2. Tôi tin sơ đồ 4-3-3 có thể giúp Italy thành công trong tương lai”.

Thực tế là trước Croatia, Italy cầm bóng nhiều hơn, cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm và bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ. Nhưng chỉ trong một trận đấu thì rất khó khẳng định sự thành công của một sơ đồ mà tuyển Italy mới lần đầu tiên sử dụng ở vòng loại EURO 2016. Chính vì thế, trận giao hữu với Bồ Đào Nha có thể được Conte coi là dịp để tiếp tục thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 nhằm đa dạng hóa lối chơi của Italy.


Giao hữu nhưng Italy quyết thắng Bồ Đào Nha

Nếu không đánh bại Bồ Đào Nha ở Geneve đêm nay, Italy của Conte có thể không được xếp làm hạt giống ở vòng loại World Cup 2018 tại Nga. Nếu Italy thắng Croatia trong trận vòng loại EURO 2016 vừa qua thì họ đã có thể có một vị trí trong Top 9 ĐTQG  châu Âu có vị trí cao nhất trên BXH FIFA.

Nhưng Italy đã để Croatia cầm hòa nên họ cần một chiến thắng trước Bồ Đào Nha đêm nay để củng cố hy vọng được xếp làm hạt giống.

Nếu không được xếp làm hạt giống thì Italy có thể đối mặt với viễn cảnh chung bảng đấu với ĐKVĐ World Cup Đức hoặc Bỉ  ở vòng loại World Cup 2018 và chỉ đội đầu bảng mới giành quyền vào thẳng VCK World Cup trên đất Nga.

Sức tấn công của Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ bị suy yếu nhiều vì thiếu Ronaldo, người vừa lập hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Armenia ở vòng loại EURO 2016. Không chỉ Ronaldo, những Danny, William Carvalho và Bernardo Silva cũng được HLV tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos cho phép đi nghỉ Hè sớm. Nhưng Italy cũng vắng nhiều nhân tố quen thuộc như thủ thành Buffon (bị khâu 10 mũi ở đầu gối), hậu vệ cánh Lorenzo Di Silvestri, trung vệ Barzagli, tiền vệ Marco Verratti và tiền đạo Zaza. Tất cả đều chấn thương.

Italy của Conte đã bất bại 9 trận liên tiếp từ khi ông nhậm chức nhưng họ cũng chỉ thắng đúng 1 trong 5 trận gần nhất. Hiệu suất ghi bàn của Azzurri vẫn rất nghèo nàn khi họ đã trải qua 6 trận vòng loại EURO liên tiếp mà không trận nào ghi quá 2 bàn thắng.

Lịch sử ủng hộ Italy khi họ bất bại trước Bồ Đào Nha từ năm 1976 và toàn thắng trước đội bóng của bán đảo Iberia trong 6 cuộc đối đầu gần nhất. Đêm nay, Italy đặt mục tiêu tiếp tục kéo dài thành tích bất bại trước Bồ Đào Nha và hơn thế, nâng chuỗi thắng liên tiếp trước đối thủ này lên con số 7. 

5 Trong 6 trận gần nhất, Bồ Đào Nha ghi được 8 bàn thắng, trong số đó có tới 5 bàn thuộc về Ronaldo.

5 6 tiền đạo mà Antonio Conte triệu tập đợt này ghi được tổng cộng có 5 bàn thắng, chưa bằng một nửa Andrea Pirlo (13).

2 Italy đã trải qua 6 trận vòng loại EURO 2016 mà chưa có trận nào ghi quá 2 bàn thắng.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm