Yêu tuyển Việt Nam cũng phải đúng cách!

20/12/2018 14:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (20/12), đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 chuẩn bị diễn ra tại UAE vào đầu tháng sau. Một vòng quay mới sẽ bắt đầu với thầy trò HLV Park Hang Seo sau năm 2018 thành công ngoài sức tưởng tượng.

1. Sau khi trở về từ VCK U23 châu Á năm 2018 với danh hiệu á quân, HLV Park Hang Seo từng nhắc nhở học trò cũng như giới truyền thông rằng thành tích tại Thường Châu sẽ tạo ra áp lực không nhỏ cho các tuyển thủ ở những giải đấu tiếp theo trong năm 2018, và dù áp lực là có thật nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo chưa khi nào để người hâm mộ thất vọng, dù là sân chơi châu lục như ASIAD hay đấu trường khu vực như AFF Suzuki Cup 2018.

Chính vì thế, ở VCK Asian Cup 2019 sắp tới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được sự kỳ vọng rất lớn, dù cho đây là sân chơi được đánh giá là có đẳng cấp và trình độ cao nhất trong số những giải đấu mà HLV Park Hang Seo đã tham dự cùng các ĐTQG Việt Nam.

Một trong những đặc điểm nổi bật của ông Park là luôn có kế hoạch và mục tiêu chi tiết đối với từng giải đấu cụ thể. Vì thế, có thể nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi ông Park không đưa Văn Quyết và Anh Đức vào danh sách tham dự Asian Cup 2019, dù đây là 2 công thần hàng đầu trong chiến dịch vòng loại và bản thân Anh Đức là chân sút số một của đội tuyển Việt Nam trong hành trình đến với ngôi vị quán quân AFF Suzuki Cup 2018.

Tuy nhiên, ngay từ trước khi diễn ra AFF Suzuki Cup 2018, ông Park đã có kế hoạch chỉ sử dụng 2 cầu thủ này ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, và chức vô địch giải đấu này không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của ông thầy người Hàn Quốc, khi ông cho Anh Đức và Văn Quyết nghỉ ngơi để gọi bổ sung tới 5 cầu thủ U21 cho đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Kể từ khi đến Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn mang lại bất ngờ cho đối thủ và phần nào là cả người hâm mộ bằng những quyết định và lựa chọn đầy cá tính của mình, và sau những gì ông Park đã làm được trong năm 2018, không ai có thể thắc mắc hay chất vấn về những tính toán hoặc kế hoạch mà ông Park thực hiện.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi xem liệu ông Park và các học trò sẽ mang đến những màn trình diễn như thế nào ở sân khấu lớn Asian Cup 2019 mà thôi.

2. Trong một diễn biến liên quan tới AFF Suzuki Cup 2018, mới đây đã lộ ra thông tin VFF bị AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) "tuýt còi" không cho phát sóng trận chung kết lượt về Việt Nam – Malaysia vào tối ngày 15/12 trên màn hình LED trước quảng trường đài phun nước đối diện SVĐ QG Mỹ Đình.

Thật không thể tưởng tượng được rằng một vị sếp phó mới đắc cử của VFF đã chủ động thực hiện kế hoạch lắp màn hình LED khi chưa nhận được sự cho phép của AFF, Lagardere Sports, đơn vị nắm giữ thương quyền AFF Suzuki Cup 2018, và ngay cả nội bộ Thường trực VFF cũng không phải tất cả đều tường tận việc này.

Rất may là AFF đã kịp “tuýt còi” để kế hoạch này phải dẹp bỏ, nếu không VFF sẽ đối mặt với nguy cơ phải nhận một khoản tiền phạt do vi phạm thương quyền của giải, trong khi VFF vẫn đang phấp phỏng chờ đợi án kỷ luật của AFC vì pháo sáng lại xuất hiện trên SVĐ QG Mỹ Đình ở cả vòng bảng cũng như trận chung kết lượt về của AFF Suzuki Cup 2018.

Cựu trợ lý thầy Park ‘úp mở’ về sự chia tay của HLV thể lực tuyển Việt Nam

Cựu trợ lý thầy Park ‘úp mở’ về sự chia tay của HLV thể lực tuyển Việt Nam

Ông Lê Huy Khoa, cựu trợ lý ngôn ngữ HLV Park Hang Seo, bày tỏ sự tiếc nuối khi HLV thể lực Bae Ji Won chia tay tuyển Việt Nam sau khi AFF Cup 2018 kết thúc.

Có lẽ vị sếp phó mới đắc cử nói trên vì sốt ruột phục vụ những người hâm mộ yêu mến đội tuyển Việt Nam nhưng không có cơ hội vào sân nên mới vội vã triển khai kế hoạch lắp màn hình LED mà chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ.

Xảy ra chuyện như vậy mới thấy rằng yêu mến đội tuyển Việt Nam là một việc, nhưng làm sao để tình yêu ấy không làm ảnh hưởng tiêu cực tới bóng đá Việt Nam lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm