Bình luận viên Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng'

20/12/2018 06:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam đầy thuyết phục. Thành quả đó ghi đậm dấu ấn, vai trò của HLV Park Hang Seo. Cùng với đó là việc chúng ta gặt hái từ quả ngọt từ cái nền bóng đá trẻ đang thành công.

BLV Vũ Quang Huy đánh giá: “Ông Park là nhà cầm quân tài năng và gần gũi. Dù chỉ mới “bén duyên” với bóng đá Việt được chừng 1 năm nhưng nhưng ông đã mang đến rất nhiều thành công. Nói theo kiểu vui vẻ thì từ “bén duyên”, chúng ta đã rất “hợp duyên” với HLV người Hàn Quốc này.

Thêm một may mắn nữa, đúng thời điểm HLV Park Hang Seo dẫn dắt thì bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng, là chất liệu dồi dào để ông Park khai thác, nhào nặn để gầy dựng các đội tuyển thành công. Cũng cần nhớ lại, trước đó chúng ta được dự VCK U20 World Cup cũng coi như cú hích rất lớn. Cú hích tạo ra niềm tin rằng chúng ta có thể làm những điều lớn hơn. Đó cũng là động lực để HLV, cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam có đủ khát khao để vươn ra biển lớn. Chúng ta đã làm được và cần sẵn sàng cho điều này trong tương lai.

Bên cạnh chất lượng từ HLV đến cầu thủ, theo BLV Vũ Quang Huy không thể không nói đến tình yêu của người hâm mộ nước nhà dành cho đội tuyển. Nhìn sân Mỹ Đình lèn kín khán giả hay rất đông người Việt đi theo cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo khi thi đấu trên sân khách. Thêm vào đó là biển người ủng hộ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã nói lên tất cả. Chính sự tình yêu và ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ đã tạo động lực lớn về tinh thần, góp phần làm nên thành công của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu này.

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận: “Chúng ta thỏa khát khao vô địch 10 năm qua rồi nhưng phía trước vẫn tiếp tục là chặng đường cần những nỗ lực và giữ được nhiệt huyết như hôm nay. Thuận lợi về cơ bản đã có như chúng ta phân tích lâu nay. Sau đây vẫn còn cả những cơ hội cùng thách thức nữa. Trước mắt liên tục những giải đấu ở cấp độ khác nhau cả khu vực và châu lục. Mọi thứ phải căn chỉnh thật nghiêm túc và bài bản”.

“Ngay sau đây, vào đầu năm sau là ASIAN Cup 2019. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta đừng nên tạo ra áp lực hay chỉ tiêu thành tích một cách áp đặt ở sân chơi châu Á này cả. Suy cho cùng, đoàn quân của ông Park lúc này vẫn là đoàn quân trẻ. Họ đang vừa đá, vừa thể hiện và vừa hoàn thiện thêm những kỹ năng chơi bóng cùng như tích lũy kinh nghiệm thi đấu của mình. Hơn thế anh em cũng vừa trải qua quãng thời gian thi đấu cật lực, đầy khó khăn. Cảm giác và sức lực lúc này không phải ở trạng thái tốt nhất. Tôi cho rằng cứ để anh em đá thoải mái, thể hiện được năng lực của mình cùng với đó học hỏi được những điều quý giá ở các đội tuyển đẳng cấp hơn trong khu vực. Chỉ cần như thế là tốt rồi. Vài ngày tới, trong buổi tập trung đội tuyển trở lại, tôi sẽ có mặt và lúc đó cũng chỉ muốn bắt tay chia vui và vỗ về nói với anh em đi đá ASIAN Cup cứ có thế nào chơi thế ấy, không phải lăn tăn gì nhiều. Nói tóm lại chỉ cần các em vượt qua chính mình đã tốt rồi”. Đó là những chia sẻ của BLV Vũ Quang Huy về đội tuyển tại ASIAN Cup 2019.

BLV Vũ Quang Huy phân tích: “Ông Park xây dựng các đội tuyển đã đá cả 3 giải chính thức trong năm 2018 vừa rồi, nói nôm na theo kiểu “3 trong 1”. Ở đó có sự pha trộn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Hơn thế vào lúc này ông Park đang tính toán cho cả chặng đường dài hơi phía trước. Tính toán này được thể hiện bằng việc ông gọi 6 cầu thủ trẻ, chuẩn bị cho ASIAN Cup. Thật ra những cái tên này cũng không phải lạ lẫm. Trong đội hình vừa vô địch AFF Cup, chúng ta chỉ còn đúng 6 người đủ độ tuổi để các giải trẻ vào năm sau. Việc 6 gương mặt trong độ tuổi U21 vừa được gọi lên, chứng tỏ ông Park đang tính chuyện cài cắm, xen canh và tìm ra được những phương án cùng bộ khung tối ưu.

BLV Vũ Quang Huy: 'Lứa đội tuyển hiện nay là vàng ròng'

BLV Vũ Quang Huy: 'Lứa đội tuyển hiện nay là vàng ròng'

Sau 10 năm dài chờ đợi, cuối cùng niềm vui chiến thắng trở lại với người hâm mộ Việt Nam chúng ta. Tôi tin rằng, sẽ rất nhiều người không thể ngủ vì men say chiến thắng đêm ngày 15/12 ở Mỹ Đình. Sau 10 năm, chúng ta trở lại đỉnh cao nhất của Đông Nam Á. Cúp vô địch này cũng khép lại một năm thành công lịch sử của bóng đá Việt Nam. Còn gì ngọt ngào hơn. Đó là cảm xúc của BLV Vũ Quang Huy

Theo BLV Vũ Quang Huy, rất có thể ASIAN Cup chỉ là bước đệm, nơi thử lửa và tích lũy cho một loạt sân chơi quan trọng trọng trong năm 2019. Đầu tiên là vòng loại giải vô địch U23 châu Á sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3. Giải đấu không chỉ để chúng ta phấn đấu có vé để dự vòng chung kết mà còn tranh suất chơi tại Olympic Tokyo 2020. Sau đó là đấu trường SEA Games 30 vào cuối năm.

“Nhìn tổng thể, ông Park đang làm việc một cách đầy nghiêm túc, bài bản và làm rất chỉn chu. Ông ấy chọn lựa những con người trẻ trung, giàu sức chiến đấu cho chặng đường dài hơi và hướng đến những cái đích xa hơn”. BLV Vũ Quang Huy đặt nhiều niềm tin vào HLV Park Hang Seo cũng như chặng đường phía trước của bóng đá Việt.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm