Xúc động với tâm sự của Tuấn Anh, SLNA khủng hoảng lực lượng

02/05/2018 10:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xúc động với tâm sự của Tuấn Anh, SLNA khủng hoảng lực lượng là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 2/5.

Tuấn Anh: Em hay mơ thấy mình được ra sân

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có những chia sẻ trên bongdaplus khiến người nghe phải nín lặng về quãng thời gian hồi phục sau chấn thương của mình: “Em nhớ sân cỏ và thèm cảm giác được xỏ giày ra sân quá anh ạ. Mấy ngày qua em toàn mơ thấy mình được ra sân thi đấu. Chẳng hiểu sao vận đen cứ mãi đeo bám em như thế, chẳng biết lần này nó đã chịu chia tay em chưa.

Nói thật là em không nhớ nhà vì sống xa nhà từ nhỏ, nhưng lại nhớ anh em đồng đội ở HAGL lắm. Bên này vào cuối tuần em đều tìm xem những trận đấu của đội nhà cho đỡ nhớ, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn và nhớ nhiều hơn”.

Hiện Tuấn Anh đang trong quá trình vật lý trị liệu tại Hàn Quốc. Anh sẽ sớm vượt qua giai đoạn này để trở về Việt Nam tiếp tục điều trị, hướng tới AFF Cup 2018.

U19 Việt Nam bị U19 Ma-rốc cầm hòa đáng tiếc, HLV Park Hang Seo tới thăm Tuấn Anh

U19 Việt Nam bị U19 Ma-rốc cầm hòa đáng tiếc, HLV Park Hang Seo tới thăm Tuấn Anh

U19 Việt Nam bị U19 Ma-rốc cầm hòa đáng tiếc, HLV Park Hang Seo tới thăm Tuấn Anh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 20/4.

SLNA khủng hoảng lực lượng

HLV Nguyễn Đức Thắng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự khi những cái tên quan trọng nhất ở SLNA đều dính chấn thương. Trước mắt, đội bóng sẽ không có bộ đôi hậu vệ Đình Hoàng và Xuân Mạnh vì thẻ phạt.

Ngoại binh Olaha dính chấn thương và sẽ nghỉ thêm 2 tuần trong khi Osman vẫn cần 1 tháng nữa mới thi đấu được. Hy vọng duy nhất của đội bóng giờ đặt lên vai chàng trai trẻ Phan Văn Đức, người đang có những tiến bộ thần tốc thời gian này.

Chú thích ảnh
Xuân Mạnh (phải) không thể ra sân ở trận đấu tới.

Trung vệ Vũ Ngọc Thịnh về nước

Trung vệ Vũ Ngọc Thịnh của CLB TP.HCM đã về nước sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước đầu gối phải tại Singapore. Hậu vệ này dính chấn thương ở trận gặp Nam Định tại vòng 5 V-League 2018. Anh ngay lập tức được Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đưa sang Singapore chữa trị.

Trong 2 tuần tới, Ngọc Thịnh sẽ bắt đầu tập hồi phục. Anh được HLV Toshiya Miura đề nghị quay lại bản doanh dể ông hỗ trợ Ngọc Thịnh điều trịc hấn thương.

Ngọc Thịnh chia sẻ: “Các bác sỹ cho biết, với những chấn thương dạng này thì ít nhất phải 6 -7 tháng tôi mới có thể tập luyện và thi đấu trở lại. Như vậy là gần như tôi không có cơ hội góp mặt tại AFF Cup 2018 nữa rồi. Đây là điều khiến tôi tiếc nhất. AFF Cup là giải đấu tôi luôn mong ước có mặt bởi cách đây 2 năm tôi cũng không thể góp mặt ở AFF Cup cũng do chấn thương”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm