Xuân Trường lại gây ‘sốt’, HLV Riedl tính bỏ họp báo

02/12/2016 15:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường bằng câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý và chuyên nghiệp tiếp tục thu hút sự chú ý trước giới truyền thông. Trong khi đó, HLV Alfred Riedl của chủ nhà Indonesia đột ngột đứng dậy tính ra về khi buổi họp báo chỉ vừa mới bắt đầu.

Trong trận đấu ngày mai, Xuân Trường sẽ làm gì để vừa làm tốt nhiệm vụ tổ chức tấn công lẫn phòng ngự như sự kỳ vọng của mọi người, trước câu hỏi của phóng viên, Xuân Trường bình tĩnh trả lời: “Em không theo dõi thông tin báo chí ở Việt Nam nhiều. Tất cả những gi em làm hàng ngày là cố gắng tập luyện và thực hiện tốt mọi yêu cầu của HLV trưởng.

Trận đấu ngày mai cũng vậy, HLV trưởng đã có chiến thuật riêng cho trận đấu và việc của em cũng như các anh em trong đội là phải thực hiện tốt  chiến thuật đó”.

Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Trường có mặt trong một buổi họp báo của đội tuyển Việt Nam, cũng không phải là lần đầu tiền vệ quê Tuyên Quang này chứng tỏ phong cách chuyên nghiệp, không chỉ trên sân tập, thi đấu mà cả khi trả lời báo chí.

Xuân Trường chuyên nghiệp, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhã nhặn nhưng người thầy của anh Alfred Riedl hiện đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia Alfred Riedl lại có phản ứng gay gắt khá khó hiểu ngay đầu buổi họp báo tại khách sạn Aston Sentul Lake.

Ngay sau phần đánh giá chung về trận đấu bán kết lượt đi của HLV trưởng hai đội, ông Alfred Riedl đứng lên nói: “Không có câu hỏi nào đúng không? Vậy tôi đi về. Tôi không có thời gian để chờ đợi".

Đức Lương sang Hàn Quốc thi đấu, lỡ cơ hội đối đầu Xuân Trường

Đức Lương sang Hàn Quốc thi đấu, lỡ cơ hội đối đầu Xuân Trường

Hậu vệ Lê Đức Lương sắp chuẩn bị kiểm tra y tế để gia nhập đội bóng Ansan Mugunghwa FC tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Đức Lương sẽ lỡ cơ hội đối đầu với Xuân Trường.

Được biết, lý do HLV Alfred Riedl mất bình tĩnh là do tài xế đến đón ông tại khách sạn Lorin tới địa điểm họp báo muộn.  Do để quên chìa khóa trên phòng phải lên lấy nên tài xế khiến HLV Alfred Riedl chậm trễ và đó là lý do ông thầy người Áo nổi cáu.

Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh, HLV Alfred Riedl vẫn ngồi lại, bình tĩnh trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Về trận bán kết lượt đi gặp lại đội tuyển Việt Nam, một đối thủ quen thuộc, ông Alfred Riedl cho biết: “Như Hữu Thắng đã nói hai đội đã gặp nhau ở hai trận giao hữu và đó đều là những trận đấu hấp dẫn. Nhưng trận bán kết lượt đi có tính chất khác hẳn vì đây là trận đấu chính thức. Hai đội đều có những cầu thủ chất lượng nhưng tất nhiên, tôi có những toan tính của riêng mình, mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng vì trận lượt về trên sân khách sẽ rất khó khăn.

Nhiều người không đánh giá cao đội tuyển Indonesia trước khi bước vào AFF Cup 2016 nhưng giờ đây, chúng tôi đã có mặt ở vòng bán kết. Chúng tôi chưa muốn dừng lại ở đây.

Việc chúng tôi khó ghi bàn trong hiệp 1 cũng là điều hoàn toàn bình thường. Hiệp 1 các đội thường chơi chặt chẽ và sau khi kết thúc hiệp 1, tôi sẽ đưa ra những điều chỉnh để hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn”.

Minh Tiến (Từ Bogor, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm