Đức Lương sang Hàn Quốc thi đấu, lỡ cơ hội đối đầu Xuân Trường

01/12/2016 10:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Lê Đức Lương sắp chuẩn bị kiểm tra y tế để gia nhập đội bóng Ansan Mugunghwa FC tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Đức Lương sẽ lỡ cơ hội đối đầu với Xuân Trường khi CLB mới của anh bị buộc phải giữ hạng, bất chấp việc mùa giải vừa rồi họ đã vô địch giải hạng Nhì.

Sau Xuân Trường, Đức Lương chuẩn bị gia nhập giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Bến đỗ mới của hậu vệ gốc Bình Dương này là Ansan Mugunghwa FC.



Lê Đức Lương (số 61) chuẩn bị sang Hàn Quốc thi đấu.

“Ngày 7/12 tới đây, Đức Lương sẽ sang Hàn Quốc để tiến hành kiểm tra y tế. Hiện nay visa đang làm, vé máy bay đặt sẵn hết, chỉ chờ ngày sang bên đó thôi. Họ cũng đã theo dõi Đức Lương lâu rồi. Họ theo dõi nhiều cầu thủ HAGL chứ không riêng gì Đức Lương. Tuy nhiên, các cầu thủ khác đang diện chuẩn bị cho SEA Games nên không đi được. Trong khi Đức Lương năm nay 22 tuổi, sang năm quá độ tuổi tham dự SEA Games nên CLB tạo điều kiện cho bạn ấy ra nước ngoài thi đấu. Họ cũng xem băng hình, lý lịch giờ họ muốn kiểm tra thể lực. Thời gian kiểm tra từ 7/12 đến 15/12. Và nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế, hai bên sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, theo dạng cho mượn”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định. 

Ở mùa giải 2016, CLB này mang tên là Ansan Police và đã giành chức vô địch giải hạng Nhì (K-League Challenge) nhưng do sau đó đổi chủ sở hữu cũng như tên đội bóng thành Ansan Mugunghwa FC nên họ bị giữ nguyên hạng Nhì. Như thế đồng nghĩa với việc Đức Lương sẽ lỡ cơ hội đối đầu với Xuân Trường ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. 

Cũng theo tiết lộ của ông Tấn Anh, thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG được nhiều CLB nước ngoài quan tâm nhưng do chuẩn bị cho SEA Games nên các cầu thủ đó được ưu tiên ở lại HAGL để đá ở V-League 2017. 

Tuyển Việt Nam và 'dấu ấn HAGL'

Tuyển Việt Nam và 'dấu ấn HAGL'

Việc Công Phượng, Văn Toàn ghi 2/3 bàn thắng giúp ĐTVN ngược dòng thành công trước Indonesia càng lý giải vì sao HLV Hữu Thắng lại rất coi trọng “quân bầu Đức”...


Ở V-League 2016, Đức Lương, hậu vệ đã có 12 lần ra sân trong màu áo đội bóng phố núi, được đánh giá cao bởi tốc độ, sự mạnh mẽ cũng như những pha xử lý bóng tinh tế đặc trưng của các cầu thủ trẻ HAGL. Ngoài ra, Đức Lương còn có thể thi đấu ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ cánh trái bên cạnh vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái.

Sau Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh, Đức Lương là cái tên thứ 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG được cho đi xuất ngoại. Ở mùa giải vừa rồi, Xuân Trường đã tạo dấu ấn đậm nét trong màu áo Incheon United và tiếp tục thi đấu ở K-League Classic (giải hạng Nhất quốc gia Hàn Quốc). Trong khi đó, hai cầu thủ Tuấn Anh và Công Phượng sẽ trở lại khoác áo HAGL để tham dự V-League 2017 nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV ở SEA Games 2017.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm