XM.HP bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam làm HLV trưởng: “Ta về ta tắm ao ta…”

06/03/2009 09:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, sau khi chính thức nhận được lời từ chối từ phía HLV Lê Thuỵ Hải, Chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành đã quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Đinh Thế Nam ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội bóng đất Cảng. Ngay trong chiều qua, HLV Đinh Thế Nam đã bắt đầu công việc mới của mình tại XM.HP.
 

Tướng già từ chối

Trước khi lựa chọn HLV Đinh Thế Nam, Chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành đã dùng rất nhiều thời gian để thuyết phục HLV Trần Văn Phúc tái xuất, nhưng vị lão tướng này một mực từ chối và đã tiến cử cậu học trò cũ Đinh Thế Nam thay thế. Cho tới trưa hôm qua, khi việc bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam làm HLV trưởng đã xong xuôi, Chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành vẫn tiếp tục gọi điện cho HLV Trần Văn Phúc để mời ông làm GĐKT, nhưng ông Phúc vẫn không nhận lời.

Ông Phúc giải thích: “Không phải tôi ngại đâu vì tôi đã làm việc với rất nhiều đội bóng ở trong Nam ngoài Bắc rồi, nhất là với Hải Phòng thì tôi chẳng còn lạ lùng gì nữa. Cũng không phải vì chuyện không vui trước kia của tôi ở Hải Phòng, vì quan điểm của tôi là cái gì qua rồi thì cho qua luôn. Chỉ đơn giản là tôi thấy mình già rồi nên cần tạo cơ hội cho lớp trẻ thể hiện”.

Theo HLV Trần Văn Phúc, đây không phải là lần đầu tiên XM.HP mời ông về làm HLV trưởng, bởi “hồi trước mùa giải 2008, họ cũng đã đặt lời mời, nhưng khi đó tôi đã tiến cử HLV Vương Tiến Dũng”. Khi được hỏi tại sao lần này không làm điều tương tự với HLV Lê Thuỵ Hải, người cũng là chỗ quen biết với ông, HLV Trần Văn Phúc cho biết: “Tôi không thuyết phục được anh Hải, mà anh ấy cũng đã ký hợp đồng với Thể Công rồi nên không tiện dứt bỏ hợp đồng, vì còn là chuyện danh dự nữa”.
 
HLV Đinh Thế Nam (đội mũ) cùng XM.HP trong buổi tập chiều ngày 5/3 tại sân Núi Đèo.

Nhận xét về chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành, ông Phúc cho biết: “Anh Thành là người có tâm huyết”. Và theo HLV Trần Văn Phúc, việc ông Thành giao chỉ tiêu rất cao cho XM.HP ở V-League 2009 (ít nhất là top 3), là điều hoàn toàn có thể thông cảm.

Ông Phúc phân tích: “Chế độ lương thưởng của XM.HP thì khỏi phải nói nhé, họ lại bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ 5 ngoại binh, sân Lạch Tray thì trận nào cũng đón tiếp khoảng gần 3 vạn khán giả, thế mà lại chỉ đặt mục tiêu trụ hạng thì coi sao được. Ông Thành nói thế và bảo với tôi làm bóng đá là phải có mục tiêu, không làm chỉ để trụ hạng. Tôi thấy nói như vậy cũng có phần đúng”.

Tướng trẻ nhận lời

Việc HLV Đinh Thế Nam được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế nóng tại Lạch Tray là điều không khiến ai cảm thấy bất ngờ, bởi sau khi hàng loạt ứng viên sáng giá nhất như HLV Lê Thuỵ Hải và Trần Văn Phúc đều nói lời từ chối, thì HLV Đinh Thế Nam bỗng trở thành sự lựa chọn duy nhất.

HLV Đinh Thế Nam đã tham gia BHL Hải Phòng từ mùa bóng 2004 và từng không dưới một lần đảm nhiệm cương vị quyền HLV trưởng khi các ông thầy ngoại từ chức (HLV Luis Alberto năm 2005) hoặc bị sa thải (HLV Kleber năm 2007). Sau khi lên thay HLV Alberto từ nửa cuối mùa giải 2005, HLV Đinh Thế Nam được chỉ định dẫn dắt Hải Phòng, khi đó mang tên M.H.HP, nhưng đến đầu năm 2006, ông Nam đã bị lãnh đạo đội bóng cho nghỉ việc vì liên quan tới vụ tiêu cực trọng tài năm 2005.

Sau đó, cái tên Đinh Thế Nam dần trôi vào quên lãng và tới khi HLV Lê Thuỵ Hải được nhắm vào vị trí HLV trưởng thay thế Alfred Riedl, HLV Đinh Thế Nam lại được nhắc tới như là ứng viên cho một vị trí trong BHL mà HLV Lê Thuỵ Hải muốn có. Tuy nhiên, cuối cùng chính ông Nam lại trở thành HLV trưởng XM.HP sau khi được thầy của mình là HLV Trần Văn Phúc tiến cử với chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành.

Phản ứng của các CĐV Hải Phòng trước quyết định bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam của lãnh đạo CLB XM.HP có vẻ dè dặt, bởi hầu hết họ đều cho rằng chỉ có HLV Lê Thuỵ Hải mới giúp XM.HP có được sự lột xác thực sự so với thời HLV Riedl, còn nếu là HLV Đinh Thế Nam thì có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi, vì bản thân ông Nam cũng không để lại nhiều dấu ấn khi dẫn dắt M.H.HP trong nửa cuối mùa bóng 2005.

Hôm nay, toàn đội XM.HP sẽ di chuyển lên Gia Lai để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà HA.GL diễn ra sau đây 2 ngày. Được biết, trợ lý của HLV Đinh Thế Nam tại BHL XM.HP sẽ là 2 HLV đội U19 Phạm Văn Thành, Bùi Vinh Quang và bác sỹ Hoàng Cao Khải.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm