VPF lại trải chiếu đón 'Vua' ngoại

29/09/2017 06:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi công tác trọng tài vẫn đang êm ả, VPF cùng Ban Trọng tài VFF quyết định mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ một số trận đấu ở những vòng cuối sắp tới. Công tác chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt được cẩn thận một cách tối đa.

Sau những dậy sóng từ những mùa giải trước tới gần hết giai đoạn 1 mùa giải này, công tác trọng tài bị “chỉ mặt điểm tên” và được xem là vấn nạn của giải đấu. Tuy nhiên, những kỳ nghỉ dài cho U20 Việt Nam và U22 Việt Nam là “liều thuốc” với giới cầm còi.

Trở lại giai đoạn 2, một số trận đấu, các đội bóng như SLNA hay HAGL vẫn kêu ca phàn nàn với trọng tài. Tuy nhiên, mức độ không quá gay gắt. Những vấn đề mà các đội bóng chỉ ra là lỗi nhận định chứ tuyệt nhiên, vẫn chưa thấy “vấn đề tư tưởng” nào.

Cần phải nhìn nhận, công tác trọng tài đã tốt lên. Không còn những lỗi sơ đẳng mang tính phạm trù phi chuyên môn như không đem theo thẻ, giơ bảng bù giờ hai lần... mà thay vào đó là những lỗi nhận định. Điều khó tránh khỏi với giới trọng tài trên toàn thế giới.

Khi tất cả đang thuận buồm xuôi gió, BTC cũng như Ban Trọng tài vẫn khá cầu toàn. Để đảm bảo giải đấu trôi êm ả, trọng tài ngoại lại được mời. Trước mắt, trọng tài người Nhật Bản – Lumpei Iida sẽ bắt chính tại 1 trong những trận đấu ở vòng 21 Toyota V.League 2017.

Không còn những trọng tài làng nhàng mà BTC mời hẳn trọng tài “xịn”. Ông Iida là trọng tài FIFA từ năm 2011 và có rất nhiều kinh nghiệm thực tế qua công tác điều hành tài các trận đấu quan trọng của AFC như: Vòng loại World cup 2018 khu vực châu Á, hay sơ loại AFC Champions League.

Vòng 16 V-League: Cuộc 'thỏa hiệp' giữa VPF với CĐV Hải Phòng

Vòng 16 V-League: Cuộc 'thỏa hiệp' giữa VPF với CĐV Hải Phòng

Trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Hải Phòng đã không thể diễn ra đúng với lịch trình dự kiến sau cuộc tranh luận giữa cổ động viên đất Cảng và Ban tổ chức. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa vùi dập HAGL trên sân nhà để bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Đó là sự cẩn trọng cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Thế nhưng, những gì diễn ra trong quãng thời gian giai đoạn 2 vừa rồi cho thấy, giới cầm còi nội cũng không hề thua kém. Họ có bản lĩnh, có chuyên môn để đưa trận đấu về đích an toàn.

Vấn đề là các trọng tài nội cần môi trường để thử thách cao hơn nữa. Chỉ những trận cầu đinh, dưới vô vàn áp lực mới định giá được năng lực của một trọng tài. Muốn vươn ra biển lớn với những giải đấu cấp châu Á hay kể cả World Cup, như Singapore từng có trọng tài điều hành ở sân chơi danh giá nhất thế giới này, thì cần phải đối diện với áp lực.

Thuê trọng tài ngoại là giải pháp an toàn nhưng lại tốn kém và hơn hết là thiếu niềm tin vào trọng tài nội. Đã đến lúc, câu chuyện trọng tài ngoại cần được cân nhắc, ít nhất là mùa giải tới.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm