Vòng 21 V-League 2018: Chào đón tân vương?

09/09/2018 06:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ vô địch V-League 2018 là điều nhiều người đã mặc định từ khi …kết thúc lượt đi với một phong độ vô tiền khoáng hậu. Thêm một kỷ lục chưa từng có tiền lệ nữa tối cuối tuần này sẽ là một cái kết ngọt ngào cho đại biểu Thủ đô và nó càng đẹp đẽ hơn nếu bại tướng của họ là SLNA – CLB đang sở hữu kỷ lục 8 trận thắng liên tục của V-League.

CLB Hà Nội chỉ cần giành trọn 3 điểm trong trận đấu tiếp theo với SLNA là đăng quang V-League 2018 sớm tới 5 vòng đấu. Họ sẽ thiết lập kỷ lục mới của giải đấu đỉnh cao nhất Việt Nam khi là đội có thành tích đăng quang sớm nhất. Kỷ lục hiện tại thuộc về B.Bình Dương thiết lập vào năm 2007 (4 vòng). HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: “Cho đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã giành được 51 điểm và nếu so sánh với những mùa trước thì khả năng vô địch của Hà Nội đã khá rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn phải chờ vào kết quả của những đối thủ như Sanna Khánh Hòa BVN để chắc chắn”.

Chú thích ảnh

Hà Nội lên ngôi chỉ là vấn đề thời gian vì hiện tại, sẽ là chuyện không tưởng nếu họ bị đội bóng có khả năng bám đuổi nhất là Sanna Khánh Hòa BVN truất ngôi. Trong 6 vòng còn lại của mùa bóng, đoàn quân của bầu Hiển nếu không thắng SLNA cũng có thể vừa đá vừa nhẩm tính ngày lên ngôi. Tuy nhiên, để tránh “đêm dài lắm mộng” như khi bị mất chức vô địch năm ngoái, đội bóng thủ đô nhiều khả năng sẽ định đoạt số phận luôn cho mình cuối tuần này. Hà Nội đang có 51 điểm, hơn 16 điểm so với thầy trò HLV Võ Đình Tân.

Hà Nội có thừa động lực chiến thắng khi đối thủ của họ hôm tới là SLNA, đội bóng cũng gây tiếng vang lớn trong lịch sử tồn tại 18 mùa giải V-League khi thắng một mạch 8 trận. Từ chỗ “chết đi sống lại” cuối bảng tổng sắp, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có thể chiếm luôn chiếc huy chương cuối mùa này nếu họ muốn. SLNA trong vai trò kẻ phá bĩnh, chắc chắn họ không muốn cam phận lót đường cho Hà Nội đăng quang ngay trước mũi mình.

Niềm kiêu hãnh phát đi từ truyền thống của bóng đá xứ Nghệ cũng sẽ khiến Hà Nội lo lắng phần nào. Cuộc so tài vì thế sẽ khó đoán định bởi lúc này, phong độ đôi bên được cho là rất bất thường. SLNA từ nắm lợi thế vào chung kết Cúp QG đã nhận trận thua đậm nhất lịch sử CLB trong mùa giải này trước FLC Thanh Hóa và lỡ luôn cơ hội bảo vệ chức vô địch. Xuân Mạnh quá tải và chấn thương nặng nghỉ hết giải và có thể Văn Đức sẽ được nghỉ ngơi để tránh vấn đề tương tự khi cả 2 vừa phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc. Về phần chủ nhà, HLV Chu Đình Nghiêm có thể sẽ tính toán để các trụ cột vừa trở về từ đội tuyển vào sân ở thời điểm phù hợp để tránh vấn đề như Xuân Mạnh. Sau một quãng nghỉ dài, cảm hứng thi đấu của các cầu thủ chủ nhà cũng là một dấu hỏi.

Hà Nội có thể không đăng quang kịp để xác lập kỷ lục mới ở V-League mùa này nhưng dưới cuối bảng, những XSKT Cần Thơ, Nam Định, Sài Gòn hay TP.HCM nếu không thắng sẽ lâm nguy. 2 đội cuối bảng XSKT Cần Thơ và Nam Định trong cơn khốn khó về chuyên môn lại lục đục nội bộ chuyện “đầu tiên”. Sau khi XSKT Cần Thơ thay hàng loạt HLV vẫn không đổi vận, Nam Định dù không đến nỗi “trảm tướng” nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ cũng không ngần ngại nói ra nỗi khổ của đội nhà.

Cả 2 đại diện một Bắc, một Nam không hẹn cùng gặp nhau trong hoàn cảnh tối tăm. Và cuối tuần này, thử thách đều là khó nhằn với cả hai. XSKT Cần Thơ với hàng loạt cầu thủ vừa đá vừa “ong ong đầu óc” vì tiền nong sẽ đến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng vốn chưa chắc suất trụ hạng. Vì lẽ đó, không lý do gì để thầy trò HLV Minh Phương tận dụng cơ hội này để lấy 3 điểm trọn vẹn và kê cao gối ngủ. Không thắng trận này, có lẽ thầy trò Minh Phương sẽ khó nói với CĐV nhà.

SLNA 'cay đắng' thành cựu vương

SLNA 'cay đắng' thành cựu vương

Thất bại bốn bàn không gỡ, cả chiếc thẻ đỏ của Phạm Mạnh Hùng ở phút 93, SLNA đành dừng bước, trở thành cựu vương ở sân chơi Cúp quốc gia 2018.

Nam Định dù không đi làm khách nhưng phải tiếp một Sanna Khánh Hòa quyết tâm có huy chương trước ngực áo mùa giải này sẽ là bài toán khó cho HLV Văn Sỹ. Đội bóng thành Nam chưa thắng trên sân nhà trận nào từ lượt về và cùng với cơn túng quẫn tiền nong, HLV Văn Sỹ cũng chưa chắc đội nhà sẽ đi về đâu.

Nếu Nam Định và XSKT Cần Thơ không thức tỉnh, cơ hội cho 2 đội bóng Sài thành là TP.HCM và Sài Gòn "chạy trốn tử thần" là rất khả thi. Bởi so về tiềm lực, ít ra hai đại biểu thành phố cũng hơn hẳn đối thủ. Giữa giai đoạn, cả hai cùng chạy đua lực lượng và đề ra khoản thưởng lớn để các cầu thủ tự cứu mình. Tuần này, nếu TP.HCM có điểm ở Tam Kỳ và Sài Gòn giữ được 3 điểm ở Thống Nhất trước 2 đối thủ vừa tầm, cơ hội trụ hạng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết với họ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm