Vòng 15 V.League: Phương Nam 'dậy sóng'

27/06/2017 11:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV xứ Thanh đã hò hẹn sẽ phủ vàng Thống Nhất để tiếp sức cho thầy trò Petrovic. Còn tại Gò Đậu, B.Bình Dương sẽ giành “quyền sống” trước đối thủ đã bị chính họ loại ở Cúp Quốc gia.

Công Vinh nhìn xứ Thanh phất cờ

4 trận bất bại liên tiếp và ngôi đầu bảng cùng lịch sử đánh bại đối thủ ở lượt đi, FLC Thanh Hóa không ngại ngần gì TP.HCM. Tuy nhiên so với lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ Thanh sẽ phải tập trung cao độ hơn bởi lượt về này, Công Vinh đã bổ sung hàng loạt tinh binh chất lượng để nâng cấp CLB. Mới nhất, cựu tiền đạo ĐTQG đã tậu về tiền vệ Quang Vinh từ đội bóng cũ B.Bình Dương. So với những người cũ, Quang Vinh được đánh giá có chuyên môn tốt hơn hẳn khi cầu thủ này từng là lựa chọn của HLV Lê Thụy Hải trong 2 mùa giải vô địch gần nhất của đội bóng đất Thủ.

Quang Vinh được chờ đợi sẽ giúp đội bóng Sài thành thăng hoa mau chóng như trường hợp của Da Sylva và Đặng Văn Robert tuần trước. Sylva và Robert đã giúp TP.HCM vượt qua Long An 3-1 ngay trong lần đầu ra mắt và giúp Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh xua tan nhiều chỉ trích từ trận thua SLNA. Lần gặp nhau trở lại này của 2 đội cũng là của những người quen cũ từng chinh chiến trong màu áo B.Bình Dương như Quang Vinh, Robert, Văn Hoàn (TP.HCM) và Văn Bình, Trọng Hoàng, Tiến Thành (FLC Thanh Hóa). Lượt đi, chính Văn Bình là người “kết liễu” TP.HCM bằng bàn thắng tức tưởi phút bù giờ cuối trận.

Dù là trận đấu giữa tuần nhưng chắc chắn, nhiều CĐV tò mò sẽ đến sân để xem đội bóng Công Vinh làm được gì trước khí thế hừng hực của đối thủ.

Tái đấu Trần Bình Sự - Đức Thắng

Miền Đông Nam Bộ giữa tuần này sẽ chứng kiến những cuộc so găng không khoan nhượng. Nếu TP.HCM được dự báo khó kìm chân trước FLC Thanh Hóa thì ở đất Thủ, Sài Gòn cũng mong đợi vào cuộc “báo thù” khi làm khách của B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ khiến HLV Nguyễn Đức Thắng không thể đổi vận ở Cúp Quốc gia. Nhưng tại V-League, hoàn cảnh của 2 CLB giờ đang một trời một vực.

Nếu Sài Gòn đang ở tốp có huy chương thì hiện tại, đội bóng đã lọt vào bán kết Cúp Quốc gia B.Bình Dương phải lặn ngụp vị trí thứ 3 từ dưới lên. Hoàn cảnh bi đát của đội bóng đất Thủ chỉ tốt hơn 2 đội bóng bị nhận định nhiều khả năng xuống hạng là Long An và XSKT Cần Thơ. Tuần trước, B.Bình Dương lại nhận thêm một trái đắng khi thêm một lần bị các cầu thủ trẻ HAGL cho phơi áo tại phố Núi. 2 lần gặp nhau mùa này, B.Bình Dương toàn thua HAGL khiến B.Bình Dương vẫn chưa thể ngoi lên một vị trí khả quan trên bảng xếp hạng.

HAGL được HLV B.Bình Dương hết lời ca ngợi

HAGL được HLV B.Bình Dương hết lời ca ngợi

Chiều 24/6, HAGL tiếp đón B. Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 14 Toyota V-League 2017. Trong đội hình xuất phát, HAGL có sự trở lại của Nguyễn Tuấn Anh, và cầu thủ ngoại mới được đưa về sân Pleiku là Marcelino Motta Henrique.

Tình cảnh không khả quan, B.Bình Dương lại sẵn sàng cho ra đi những cựu binh giàu kinh nghiệm. Điều đó cho thấy họ khá tự tin trong cuộc đua trụ hạng năm nay. Nhưng để kê cao gối ngủ, thầy trò HLV Trần Bình Sự phải tận dụng những trận đấu trên sân nhà để giữ lại 3 điểm. Tại Gò Đậu, B.Bình Dương nắm nhiều lợi thế khi họ bất bại mỗi khi thầy trò HLV Đức Thắng đến đây. Gần nhất ở Cúp Quốc gia, B.Bình Dương đã loại đội bóng láng giềng với 2 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên khi đối thủ vẫn đang nằm ở tốp cạnh tranh huy chương V-League, thế trận sẽ không dễ dàng cho thầy trò ông Sự “gỗ”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm