Với Xuân Trường, tuyển Việt Nam có thể chơi tốt theo cách lí tưởng nhất

21/11/2016 20:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng chuyền bóng thượng hạng của tiền vệ Incheon United có thể cho phép tuyển Việt Nam triển khai lối chơi lí tưởng nhất có thể trước bất cứ đối thủ nào.


Đầu tiên chúng ta phải xác định lối chơi lí tưởng với đội bóng của HLV Hữu Thắng ở đây là gì? Do sức bền và sức mạnh của cầu thủ Việt Nam cơ bản là không tốt và phẩm chất cá nhân trong phòng ngự của các hậu vệ Việt Nam cơ bản cũng không thật tốt nên lối chơi phù hợp nhất với đội tuyển Việt Nam khi gặp những đội mạnh, giàu thế lực là phòng ngự số đông kết hợp đá phản công.

Chúng ta cần lấy số đông, chơi bọc lót để bù đắp cho khiếm khuyết cá nhân của các hậu vệ và tiền vệ mà HLV Hữu Thắng đang có trong tay lúc này. Đó là giải pháp tốt nhất để hạn chế các mối đe dọa cho khung thành của Nguyên Mạnh.

Xuân Trường khiến CĐV mãn nhãn với những đường chuyền vượt tuyến

Xuân Trường khiến CĐV mãn nhãn với những đường chuyền vượt tuyến

Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar tại vòng bảng AFF Suzuki Cup. Lê Công Vinh và Nguyễn Văn Quyết là hai cầu thủ đã ghi bàn nhưng sự đóng góp của Lương Xuân Trường là điều không thể bỏ qua

Nhưng mặt khác, Việt Nam cũng không thể chỉ co về phòng thủ suốt cả trận đấu bởi để đối phương dồn ép suốt cả trận thì rất khó tránh khỏi rủi ro hoàn toàn ngay cả khi chúng ta đá tập trung. Một cách để giải tỏa áp lực và củng cố hy vọng thành công là Việt Nam cần phải kết hợp phòng ngự chặt với phản công nhanh khi thời cơ đến.

Với 2-3 cầu thủ “cắm trại” ở phía trên, chiến thuật này hoàn toàn có thể thành công nhờ khả năng quan sát và chuyền xa cực tốt của Xuân Trường. Những đường chuyền dài của tiền vệ số 14 bóng không đi chuội xa mà thường có điểm rơi rất gần vị trí của các đồng đội nên những Công Vinh, Văn Quyết, Văn Toàn/Trọng Hoàng... đều không phải tốn nhiều sức để đón bóng.


Chiêm ngưỡng tuyệt kỹ chuyền dài của Xuân Trường

Đó là điều cực lý tưởng vì nó quá phù hợp với nền tảng thể lực của cầu thủ Việt Nam. Với những đường chuyền như đặt của Xuân Trường, những Công Vinh, Văn Quyết, Văn Toàn, Thành Lương hay Trọng Hoàng chỉ cần phát huy tốt phẩm chất kỹ thuật khéo léo và sự xông xáo của họ cũng như kết nối tốt với nhau là hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Nhờ Xuân Trường chuyền xa đẳng cấp nên Việt Nam không phải bắt buộc chơi phản công theo kiểu tăng tốc nhanh từ sân nhà lên khi có bóng bởi lối chơi ấy rất tốn sức, không phù hợp với cầu thủ của chúng ta vốn không bền sức. Hơn nữa, Việt Nam cũng không có những cầu thủ thực sự giàu tốc độ để thực hiện những pha băng lên thật nhanh để phối hợp phản công.


Xem Xuân Trường tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại Myanmar 2-1

Một đường chuyền dài vượt tuyến của Xuân Trường còn cho phép loại bỏ đáng kể sự đeo bám của đối thủ, đặt các mũi tấn công của Việt Nam ở phía trên như Công Vinh, Văn Toàn/Trọng Hoàng, Thành Lương hay Văn Quyết vào những tình huống phản/tấn công dễ thành công hơn nhiều khi họ có rất nhiều khoảng trống để đột phá cá nhân hoặc phối hợp và dứt điểm.

Những pha làm bóng đẳng cấp của cựu ngôi sao HA.GL trong chiến thắng mở màn trước Myanmar là gợi ý quá hay cho Việt Nam triển khai lối đá phòng thủ số đông kết hợp phản công nhanh với 2-3 cầu thủ ở phía trên. Đấy là chiến thuật khả thi nhất với chúng ta không chỉ ở AFF Cup này mà cả trong tương lai khi Việt Nam sở hữu một “vua” chuyền bóng như Lương Xuân Trường.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm