V-League có 4 chiếc Cúp vô địch, U16 Việt Nam dự giải Châu Á

13/09/2016 10:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới vòng đấu cuối V-League, U16 Việt Nam và giải nữ quốc gia 2016 là tâm điểm bản tin ngày 13/9.
VPF mua 4 chiếc Cúp vô địch V-League

VPF đã chuẩn bị 4 chiếc Cúp và 12 bộ huy chương đặt sẵn trên 4 sân đấu tại vòng 26 V-League diễn ra hôm 18/9 này.

Hiện tại, Hải Phòng, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đều còn cơ hội vô địch. 4 đội này đá trên 4 sân khác nhau nên Ban tổ chức giải đã phải chuẩn bị 4 chiếc Cúp vô địch.

Vì chưa thể xác định đội vô địch, các đội hạng hai, hạng ba cũng chưa được xác định nên ban tổ chức đã phải chuẩn bị thêm 12 bộ huy chương cho các phương án khác nhau.

Sau vòng 26 này, VPF sẽ tổ chức Gala trao thưởng các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2016 vào ngày 1/10 tại TP. Hồ Chí Minh.

U16 Việt Nam lên đường dự giải châu Á

Đội tuyển U16 Việt Nam được chia làm 2 nhóm khởi hành sang Ấn Độ tham dự VCK U16 châu Á 2016. Nhóm đầu tiên gồm 20 thành viên do HLV trưởng Đinh Thế Nam dẫn đầu khởi hành vào ngày 11/9. Nhóm thứ hai với 11 thành viên còn lại do Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung phụ trách lên đường vào ngày 12/9.

VCK U16 châu Á năm nay quy tụ 16 đội bóng, chia làm 4 bảng. U16 Việt Nam thuộc nhóm số 3 và nằm cùng bảng B với các đội Nhật Bản, Australia và Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp Nhật Bản trong trận ra quân vào ngày 16/9.
'Áo vàng' Hà Nội T&T

'Áo vàng' Hà Nội T&T

Quang Hải đá phạt góc, Gonzalo lao cả thân hình hộ pháp về hướng bóng, tiện tay kéo ngã một cái bóng áo xanh, bóng bật ra ngay tầm chân Văn Quyết và tiền đạo số 10 của Hà Nội T&T đã không bỏ lỡ vận may..


Xác định 4 đội vào bán kết giải nữ vô địch quốc gia

4 đội bóng sẽ góp mặt ở bán kết giải nữ vô địch quốc gia 2016 đã được xác định sau lượt trận cuối diễn ra chiều qua (12/9) trên sân Thống Nhất. Ở lượt trận này, Than KSVN có thắng lợi 3-0 trước Thái Nguyên để giành vé cuối cùng vào bán kết. Họ sẽ cùng với Hà Nội I, TP. Hồ Chí Minh I và Phong Phú Hà Nam có mặt ở vòng knock-out.

Trong khi đó, Sơn La cũng có thắng lợi đầu tiên trong lịch sử tham dự giải khi đánh bại TP. Hồ Chí Minh II với tỷ số 1-0.

Hung thần của Bình Dương giành Vua phá lưới Campuchia

Người từng lập hat-trick vào lưới B. Bình Dương tại Mekong Cup 2015 Chan Vathanaka tiếp tục có một mùa giải tuyệt vời khi giành Vua phá lưới giải vô địch Campuchia với 22 bàn. Mùa trước, anh cũng là Vua phá lưới với 37 bàn.

Chan Vathanaka hiện là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều đội bóng J-League 1. Anh được kỳ vọng sẽ giúp Campuchia tạo nên bất ngờ tại AFF Cup 2016 vào cuối năm.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm