Văn Toàn xin lỗi người hâm mộ, SLNA phủ nhận tiêu cực

04/05/2016 10:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới V-League và lượt trận cuối AFC Champions League 2016 là tâm điểm bản tin ngày 4/5.

B. Bình Dương quyết chia tay đẹp AFC Champions League

HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố đội bóng đất Thủ sẽ quyết tâm hết mình trước loạt trận cuối AFC Champions League 2016 sẽ diễn ra chiều nay với FC Tokyo: “Đây là trận đấu cuối cùng của B.Bình Dương tại AFC Champions League 2016. Hơn nữa, trận đấu này chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, nên chúng tôi có động lực rất lớn để nỗ lực hết mình và phục vụ khán giả.

Bên cạnh đó, kết quả trận đấu với FC Tokyo cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện của bảng E, vì vậy tự bản thân chúng tôi nhận thấy phải cố gắng thi đấu thật tốt, làm sao vừa gìn giữ hình ảnh của CLB, vừa tạo ra một lời chia tay đẹp với đấu trường châu lục”.

HLV Quang Trường: SLNA không tiêu cực

HLV Ngô Quang Trường khẳng định SLNA không hề tiêu cực sau chuỗi trận thất vọng từ đầu mùa với đỉnh điểm là trận hòa 1-1 trước Long An tại vòng 8: “Công luận và khán giả có quyền nêu ý kiến của mình nhưng nếu nói SLNA tiêu cực thì không đúng. Về lực lượng, chúng tôi không mạnh như nhiều đội khác nên trận nào cũng phải quyết tâm đá để bù đắp vào yếu tố chuyên môn.

Nhưng trận vừa rồi, chỉ vì sai sót cá nhân mà dẫn đến bàn gỡ hòa. Chưa kể tạo ra nhiều cơ hội mà cứ bỏ lỡ. Sau 7 vòng đấu, SLNA điểm số đâu có nhiều. Hỏng một trận là có thể nguy nan ngay chứ”.

Văn Toàn cần bình tĩnh hơn, FLC Thanh Hóa còn kém Hải Phòng 7 điểm

Văn Toàn cần bình tĩnh hơn, FLC Thanh Hóa còn kém Hải Phòng 7 điểm

Dư âm vòng 8 V-League 2016 và chuyển động lực lượng của các CLB có trong bản tin ngày 2/5.



Văn Toàn xin lỗi vì hành động thiếu kiềm chế

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL đã gửi lời xin lỗi sau lỗi phản ứng trong trận gặp FLC Thanh Hóa hôm 1/5: “Tôi và các đồng đội HAGL luôn khát khao được chơi bóng cống hiến. Trong khi đó trọng tài liên tiếp có những tình huống xử lý theo hướng có lợi cho đội chủ nhà Thanh Hóa.

Tôi biết mình đã sai vì phản ứng thái quá trước mặt trọng tài, làm xấu đi hình ảnh của đội bóng. Bởi vậy, tôi muốn gửi lời xin lỗi trọng tài Nguyễn Đức Vũ và người hâm mộ cả nước”.

U19 Việt Nam chuẩn bị tập trung

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sớm công bố danh sách 28 cầu thủ U19 Việt Nam được gọi lên tập trung đợt tới. Đội tuyển U19 sẽ tập trung hôm 23/5, ngay sau khi vòng 11 V-League khép lại, trùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung.

Trước khi lên đường sang Malaysia dự giải U21 Naiton Cup Malaysia, U19 Việt Nam sẽ gút danh sách xuống còn 24 cái tên. Đội U19 Việt Nam sẽ dự giải với tên U21 Việt Nam và đá trận ra quân hôm 3/6 với U21 Thái Lan.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm