Văn Quyết nhận ‘cái kết đắng’ nhất năm, HLV Lê Thụy Hải nói gì?

01/12/2017 14:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Quyết cùng Uche là hai cầu thủ bị gạch tên khỏi danh sách đề cử cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017 gây nên những bức xúc và tranh luận trái chiều. Từ góc độ người làm chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn với Thể thao & Văn hóa.

“Việc BTC bầu chọn Quả bóng vàng gạch tên Văn Quyết tôi nghĩ cũng đúng thôi. Theo quan điểm của tôi, Quả bóng Vàng là danh hiệu cao quý, tấm gương, hình mẫu để rất nhiều cầu thủ học hỏi, phấn đấu. Tất nhiên, lúc này sẽ có nhiều người thần tượng và ủng hộ Văn Quyết. Cá nhân tôi khi xem pha phạm lỗi của Văn Quyết thì nghĩ đã là trận đấu cuối cùng của mùa giải rồi, trọng tài không thổi phạt thì thôi nhưng khi Ban Kỷ luật đã đưa ra án kỷ luật với Văn Quyết thì đành phạt gạt thôi.

Xem lại pha đánh cùi chỏ của Văn Quyết với Xuân Tú 

Zidane hay như thế, dẫn dắt cả đội tuyển Pháp thi đấu thành công năm 2006 nhưng chỉ vì cú húc đầu với trung vệ Materazzi mà đánh mất cơ hội dành danh hiệu lớn. Trường hợp của Văn Quyết cũng tương tự như vậy.

Còn đối với cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam tôi nghĩ nên làm cho công bằng. Như năm ngoái, Xuân Trường tại sao lại được nhận Quả bóng bạc? Yêu thích là một chuyện nhưng cái gì cũng phải công bằng, năm nay cũng vậy, Xuân Trường ở CLB dự bị mà trên đội tuyển cũng có đóng góp nhiều đâu.

Nếu các nhà chuyên môn, báo chí yêu thích các bạn ấy thì có thể đưa vào danh hiệu Cầu thủ được yêu thích hay thân thiện nhất hoặc giải thưởng khác. Quả bóng Vàng là gì, phải hội đủ nhiều tiêu chí, là linh hồn của đội bóng và có nhiều đóng góp chuyên môn, đạo đức tất nhiên khỏi phải bàn, đó là tiêu chí không thể thiếu”.

Trước đó, theo thông tin từ VFF, theo tiêu chí của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, giải thưởng này không chỉ nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc về chuyên môn mà còn cả đạo đức trên sân cỏ. Điều lệ của giải thưởng cũng quy định cầu thủ thuộc diện đề cử không bị kỷ luật của CLB, tổ chức bóng đá tại địa phương hoặc VFF.

Chính vì vậy, chiều 30/11/2017, BTC giải thưởng đã họp và quyết định rút tên cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) khỏi danh sách đề cử hạng mục Quả bóng vàng nam, rút tên cầu thủ Uche Iheruome (CLB Thanh Hóa) khỏi danh sách đề cử hạng mục Cầu thủ ngoại xuất sắc.

Do phiếu bầu chọn và danh sách đề cử đã phát hành trước đó, Ban tổ chức đề nghị những thành viên tham gia bầu chọn cập nhật danh sách đề cử theo thông báo trên. Ban tổ chức không bổ sung các ứng cử viên thay thế nhưng người bầu chọn vẫn có quyền bầu chọn cầu thủ ngoài danh sách nếu thấy xuất sắc hơn và đảm bảo các tiêu chí giải thưởng. Những phiếu đã bầu và gửi về Ban tổ chức có bầu cho hai cầu thủ trên coi như không hợp lệ, các trường hợp khác vẫn hợp lệ.

Với hành vi giật cùi chỏ với Nghiêm Xuân Tú, Văn Quyết đã phải nhận án kỷ luật treo giò 2 trận và nộp phạt 15 triệu đồng theo quyết định từ Ban Kỷ luật VFF cách đây ít ngày.

Văn Quyết bị loại khỏi đề cử Quả bóng vàng vì hành vi phi thể thao

Văn Quyết bị loại khỏi đề cử Quả bóng vàng vì hành vi phi thể thao

BTC cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2017 đã có quyết định loại tên Văn Quyết (CLB Hà Nội) khỏi danh sách bầu chọn do anh vừa nhận án kỷ luật của Ban Kỷ luật VFF vì hành vi đánh cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tiền vệ Nguyễn Văn Quyết bị loại khỏi danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam. Còn nhớ ở mùa giải 2016, sau hành động xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trong trận đấu với S.Khánh Hòa tại sân 19/8 Nha Trang, Văn Quyết cũng bị gạt khỏi danh sách đề cử và không được gọi tập trung đội tuyển quốc gia thời điểm đó.

Cá nhân Văn Quyết khi trả lời phỏng vấn báo chí đã thừa nhận cho biết: “Tôi không bào chữa cho hành vi của mình với Nghiêm Xuân Tú. Tôi thật sự buồn, đau khổ với hành vi phản cảm ấy được lưu giữ lại qua clip trên mạng xã hội. Tôi sai và cái sai ấy quá rõ. Tôi không bào chữa mà chỉ xin người hâm mộ bóng đá cả nước hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm