HLV Hà Nội FC từ chối bình luận án phạt treo giò 2 trận của Văn Quyết

29/11/2017 18:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đã từ chối bình luận về án phạt của Văn Quyết khi tiền vệ của đội bóng Thủ đô bị cấm thi đấu 2 trận và nộp phạt 15 triệu vì hành vi đánh cùi chỏ vào mặt cầu thủ Nghiêm Xuân Tú.

Phút thứ 88, ở trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC, Nghiêm Xuân Tú có pha đeo bám quyết liệt Văn Quyết khiến tiền vệ đội bóng Thủ đô không giữ được sự bình tĩnh và “tặng” cho Tú “Ngựa” một pha giật cùi chỏ.

Dù trọng tài chính người Singapore không rút bất kỳ chiếc thẻ phạt nào cảnh cáo Văn Quyết nhưng hành vi không đẹp Quyết của anh đã phải nhận án phạt nguội từ Ban Kỷ luật VFF.

Văn Quyết cũng tỏ ra hết sức ăn năn sau hành vi phi thể thao với Nghiêm Xuân Tú: “Như tôi đã nói, tình huống ấy Xuân Tú đeo bám và có đá sau vào chân tôi. Đó đã là thời điểm ở cuối trận và chúng tôi rất sốt ruột để ghi bàn. Tôi không chủ ý phạm lỗi với Tú và cậu ấy hiểu điều đó. Tôi rất tiếc về giây phút bộc phát nóng nảy đó.

Sau trận đấu, Xuân Tú có gặp tôi và nói rằng cậu ấy không hề gì sau pha va chạm. Tôi biết mình sẽ mất rất nhiều sau tình huống đó. Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ về hình ảnh không đẹp mà mình đã gây ra. Chuyện đã qua rồi và đó là bài học lớn cho bản thân tôi”.

Chú thích ảnh
HLV trưởng CLB Hà Nội FC, Chu Đình Nghiêm

Trong khi đó, trước khi Ban Kỷ luât đưa ra án phạt nguội dành cho Văn Quyết, trả lời trên báo Thanh Niên Oline, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) cho biết: “Ngay sau trận, tôi cũng đã góp ý thẳng thắn với cầu thủ, trong đó có Văn Quyết là đã tự đẩy mình vào tình trạng căng cứng, không kiểm soát được hành vi. Vì đứng ở xa tôi không thấy rõ tình huống lộn xộn đó. Song nếu Quyết đã đánh nguội Xuân Tú thì thật đáng buồn”.

Chuyên gia tin Văn Quyết có thể chơi tốt tại Thai League

Chuyên gia tin Văn Quyết có thể chơi tốt tại Thai League

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải tỏ ta không hề ngạc nhiên trước thông tin, CLB Buriram United, nhà đương kim vô địch Thai League 1 đang rất muốn chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Văn Quyết. Theo ông Hải, Văn Quyết hoàn toàn có đủ trình độ và năng lực để có thể chơi bóng ở Thái Lan.

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Quyết phải nhận án kỷ luật. Văn Quyết từng xô ngã trọng tài tại vòng 4 V-League 2016 trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và Hà Nội FC. Văn Quyết đã bị xử phạt cấm thi đấu 5 trận, đồng thời Liên đoàn bóng đá Việt Nam hủy lệnh hủy triệu tập cầu thủ này lên đội tuyển Việt Nam dự 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2018.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm