Văn hóa & sự công bằng

30/07/2010 11:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sự tôn trọng và bình đẳng giữa con người với con người phải là nền tảng cho văn hóa sân cỏ.

Ở trận đấu giữa HPHN và XMHP ở Hàng Đẫy cuối tuần qua, nhiều người khá sốc trước những gì mà một số CĐV trên khán đài A dành cho thủ môn Xuân Việt. Việc Xuân Việt đứng sai vị trí, để Timothy ghi bàn sau khi anh này lấy được bóng từ sai lầm của trung vệ Bật Hiếu, đã khiến cho XMHP đánh mất 1 điểm đầy tiếc nuối, nhưng đó không thể là một lý do chính đáng để một vài CĐV nhục mạ anh.

Có những khán giả không tha cả các cầu thủ trẻ, xuống sân đòi đánh – Ảnh: Hòa Nhân

Xuân Việt còn trẻ, và có lẽ vì quá đau trước bàn thua quyết định ấy, đã ngước mắt lên nhìn đám đông trên khán đài trong thóang chốc, rồi lặng lẽ cúi đầu tháo găng.

Cũng có thể là Xuân Việt đã nghe quá nhiều những sự xúc phạm từ trên khán đài. Cuộc đời cầu thủ ở Việt Nam hiện tại, hiếm người (nếu không muốn nói là không có ai) không phải nghe những lời chửi mắng, không bị lôi cả tên tục và cha mẹ.

Phản ứng lại hay không cũng là thứ để chúng ta luận về đạo đức của từng cá nhân cầu thủ. Nhưng đó nhất định không phải là cơ hội, hay khuyến khích những cơ hội (nếu ai đó vẫn cho là như thế) xảy ra.

Khái niệm sân cỏ phải được hiểu là cả trên khán đài chứ không chỉ dưới sân. 2 yếu tố đó không phải lúc nào cũng tồn tại dưới mối quan hệ hưởng thụ và phục vụ. Thậm chí nó khá bình đẳng, nếu chúng ta xét trên góc độ tôn trọng giữa con người với con người. Ai đó đã bảo, hãy tôn trọng người khác, vì đó chính là tôn trọng mình. 

Sẽ là lố bịch nếu như người xem trên khán đài xúc phạm các cầu thủ và đòi hỏi các cầu thủ phải tôn trọng (hoặc ngược lại) họ.

Xử lý các hành vi liên quan tới khía cạnh văn hóa, đạo đức cũng thường nhìn nhận trên góc độ tôn trọng công bằng đó.

Năm1995, Eric Cantona đã tung ra cú đá chân co chân duỗi vào ngực một CĐV của Crystal Place. Kết cục Cantona bị treo giò, phải lao động công ích. Và Cantona vẫn cảm thấy ấm ức khi người đã nhục mạ anh lại chỉ bị CLB Crystal Place tước vé xem cả mùa.

Vấn đề ở đây là Cantona xứng đáng bị trừng phạt nặng. Và CĐV kia cũng cần bị trừng phạt tương xứng với những gì anh ta đã làm.

Nhân phẩm và danh dự của cầu thủ không thể “rẻ” hơn khán giả, dù cho khán giả đó là ai và họ là người bỏ tiền mua vé.

 

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm