U23 Việt Nam: Lên đội tuyển rồi làm lại từ đầu!

04/02/2017 05:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Mối lo lớn nhất không phải là tính gắn kết, vì đội bóng mới hội quân, mà là vấn đề thể lực. Nhiều cầu thủ thậm chí không đủ thể lực để chơi trọn 90 phút. Với ngay cả Xuân Trường, Tuấn Anh... khi trở lại cũng phải tập bổ trợ rất nhiều. Trong bóng đá, cần phải đảm bảo thể lực mới có thể tính được các bước tiếp theo”, ông Hoàng Anh Tuấn, trợ lý HLV U23 Việt Nam, chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Quan sát các buổi tập gần đây, có thể thấy, BHL đang phải rất nhọc công tập lại cho các cầu thủ cả về kỹ - chiến thuật lẫn tư duy chơi bóng. Ngay Công Phượng cũng cần điều chỉnh lối chơi, bằng không...

Nho còn xanh lắm

Chia sẻ với giới truyền thông sau buổi tập sáng 3/2, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khẳng định, ông đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất trong chiến dịch chạy đà đến SEA Games 29.

“Không một ai trong số 23 cầu thủ tập trung lần này dính chấn thương và nên nhớ, cánh cửa lên U23 Việt Nam vẫn mở rộng với tất cả”, ông Thắng khẳng định. Nhưng có thể khẳng định luôn, nòng cốt U23 Việt Nam tiến tới SEA Games 29 sẽ dựa trên công thức: “HAGL và phần còn lại”.

HLV Hữu Thắng: ‘U23 Việt Nam có những cầu thủ tài năng vượt xa độ tuổi`

HLV Hữu Thắng: ‘U23 Việt Nam có những cầu thủ tài năng vượt xa độ tuổi`

HLV Hữu Thắng một mặt khẳng định U23 Việt Nam đang sở hữu những tài năng vượt xa độ tuổi, song đồng thời cũng cho biết cánh cửa vào U23 Việt Nam vẫn chưa khép lại với bất cứ cầu thủ nào.


Thân làm tướng, nếu không thông thiên văn, không tường địa lý và chưa thấu hiểu lòng quân, đấy là 3 cái bất lợi và có thể nói, chưa đánh đã nắm chắc 9 phần thua. Song ngoài ra, cần phải nắm bắt được thuỷ thổ, biết người biết ta, mới mong trăm trận không thua.

HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định, việc chọn TP.HCM làm nơi hội quân cho U23 Việt Nam là quá lý tưởng, khi thời tiết miền Nam lúc này cũng tương đồng với Malaysia vào thời điểm diễn ra SEA Games 29.

HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn được biết đến như một chuyên gia tâm lý chiến và sẵn sàng đứng ra nhận mọi trách nhiệm về mình, đấy là những điểm ưu.

Nhưng, chừng đó là chưa đủ, bởi kể từ ngày nắm các ĐTQG, với 2 sân chơi chính trong năm 2016 là các trận cuối cùng khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 và AFF Suzuki Cup 2016, đội bóng của ông Thắng vẫn phần nhiều chơi tự phát, tầm sát thương trong tiếp cận cầu môn hạn chế, trong khi hàng phòng ngự vẫn sai số.

Muốn nhanh thì phải từ từ

Trước là chuẩn bị trận giao hữu với U23 Malaysia, sau đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò sẽ còn ít nhất 5 tháng nữa để tập trận. Nói là 5 tháng, song trên thực tế, những cơ hội tập trung – thi đấu cọ xát như lần này là không nhiều, bởi V-League và giải hạng Nhất QG vẫn tiếp tục diễn ra.

U23 Việt Nam thiếu người, tung vào sân... nhân viên kỹ thuật

U23 Việt Nam thiếu người, tung vào sân... nhân viên kỹ thuật

Sự thiếu vắng của 2 cầu thủ SHB Đà Nẵng là Thanh Thịnh và Đức Chinh khiến U23 Việt Nam không đủ nhân sự để rèn các bài tập đối kháng.


Bên cạnh đó, lực lượng U23 Việt Nam còn bị xé lẻ khi U20 Việt Nam tập trung, chuẩn bị VCK U20 thế giới sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào trung tuần tháng 5/2017, tức 3 tháng trước SEA Games.

Có câu: “Muốn nhanh thì phải từ từ”. Ngoài trên dưới 10 cầu thủ thuộc biên chế HAGL, không phải tất cả số còn lại đều nắm suất đá chính trong màu áo CLB tại các giải bóng đá quốc nội. Trung vệ Hồ Tấn Tài của Bình Định, thậm chí còn đang chơi ở giải hạng Nhì QG, giải đấu chưa biết bao giờ mới khởi tranh.

Việc duy trì được cảm giác bóng, chứ chưa nói phong độ và cả việc tránh xảy ra những chấn thương đáng tiếc, là rất khó. Người trong cuộc tất phải tính đến xác suất rủi ro.

Quân U23 Việt Nam lúc này tuy đa nhưng chưa tinh. Theo chia sẻ của chính người trong cuộc, đội bóng đang thiếu người dẫn dắt tuyến giữa và ngoài ra, vị trí trung phong cũng là một mối lo khác, khi gần như chỉ mỗi Hà Đức Chinh có thể chơi vai trò này.

Nhưng Chinh (vốn được đôn lên từ U20 Việt Nam) còn quá trẻ, kinh nghiệm chơi bóng tầm cao còn thiếu. Số còn lại từ Thanh Bình, đến Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Toàn… đều không giỏi đá xoay lưng về cầu môn đối phương.

Tất nhiên, như đã nhắc, chúng ta còn đủ thời gian để tích luỹ và kiện toàn. Thầy trò ông Thắng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian còn lại.

Tùy Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm