U23 Việt Nam bắt đầu tập trận cho mục tiêu lấy vàng SEA Games

03/02/2017 05:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Bold) Năm 2014, đội tuyển Việt Nam đã chủ động chọn Malaysia để tập trận, trước khi bước vào AFF Suzuki Cup, giải đấu mà chúng ta là đồng chủ nhà, để rồi bị chính Malaysia loại ở bán kết sau 2 lượt trận đi và về. Tình huống lặp lại với U23 Myanmar ở SEA Games 2015, rồi Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016…

1. Ngày 2/2, khi đội tuyển U23 Việt Nam (chính xác là U22 Việt Nam) hội quân ở TP.HCM, trời bất ngờ đổ mưa lớn vào nửa cuối giờ chiều. Trời mưa vào dịp Tết Nguyên đán phía Nam là điều xưa nay hiếm.

Dù sao vẫn hy vọng rằng, cơn mưa sẽ tưới mát cỏ cây, hoa lá, khiến cho lòng người phơi phới. Và dù có thể nó gây chút bất lợi cho kế hoạch tập luyện của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng cũng vẫn mong vào điều tốt đẹp.

Trong một năm nhiều kỳ vọng của bóng đá Việt Nam: ĐTQG tiếp tục các trận đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2019, đội tuyển U22 Việt Nam đá SEA Games 29 và đặc biệt, U20 Việt Nam dự VCK U20 thế giới ở Hàn Quốc, Công Phượng và đồng đội ở U23 Việt Nam lãnh ấn tiên phong, xuất quân trận đầu giao hữu với U22 Malaysia.

Một chiến thắng không nói lên đại cục, cũng không là sự đảm bảo cho hoạn lộ của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 ở xứ dầu cọ tới đây, nhưng nó có thể báo hiệu những điềm lành cho nền bóng đá non trẻ.

Và, đấy có thể mới là chủ ý của VFF, khi chọn một đối thủ vừa tầm như Malaysia tập trận, dù chúng ta thừa hiểu, thi đấu với một đối thủ ngang tầm trong khu vực, trước một giải đấu cấp khu vực, khó mong học hỏi được gì nhiều, ngược lại, còn lợi bất cập hại.

Những dẫn chứng ở đầu bài viết là có cơ sở, bởi xưa nay, bóng đá Việt Nam vẫn thường “thử kêu đốt tịt”, còn đối phương, có thể thua một trận (giao hữu) nhưng lại thắng cả giải đấu chính sau đó.

U23 tập buổi đầu tiên: Thầy trò U19 gây ấn tượng mạnh!

U23 tập buổi đầu tiên: Thầy trò U19 gây ấn tượng mạnh!

Ngay trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại TP.HCM vào chiều nay (2/2), HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò từ U19 Việt Nam đều gây ấn tượng mạnh.


2. Xuân Trường vắng mặt vì lịch tập luyện ở Hàn Quốc, Tuấn Anh chưa kịp hồi phục chấn thương…, có thể thấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mất 2 tiền vệ trung tâm hay nhất của mình. Sức hút trận giao hữu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, bởi lượng fans của 2 cầu thủ này rất lớn, và đó là một phần lý do khiến nhà tổ chức kéo trận đấu về Thống Nhất.

Nguồn thu (chủ yếu từ việc bán vé và bán bảng quảng cáo) luôn cần tính tới, song dẫu sao chuyên môn vẫn nên là ưu tiên số một cho các ĐTQG.

Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia là một nền bóng đá giàu tham vọng, không thua kém gì Thái Lan. Ngay cả trụ sở AFC, rồi AFF cũng được đặt ở Thủ đô Kuala Lumpur của nước này, nhưng vì nhiều lý do, bóng đá Malaysia vẫn bị xem là chậm phát triển, trong đó phải kể đến vấn nạn tiêu cực, với cuộc đại phẫu diễn ra cách đây 20 năm.

Malaysia sẽ là nước chủ nhà SEA Games 29 vào tháng 8/2017 tới đây và tham vọng đòi lại màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam sau 2 kỳ Đại hội thất lạc là có thật. Họ chuẩn bị rất nghiêm túc.

Về phần U22 Việt Nam, đây rõ ràng là tập hợp những người trẻ hay nhất của nền bóng đá, với một vài trong số đó từng đoạt vé dự World Cup U20 lần đầu tiên trong lịch sử về cho nền bóng đá, số còn lại là lứa U19 từng nổi đình nổi đám từ năm 2013 đến nay.

Giành vàng SEA Games 29 là mục tiêu tối thượng, là khát vọng với không chỉ với bầu Đức và đám trẻ của ông, mà của cả nền bóng đá, bởi cơ hội tiệm cận màu vàng chiếc huy chương một kỳ Đại hội có khi chỉ đến một lần trong đời. Bắt đầu bằng tập trận với U22 Malaysia.

TRẦN HẢI


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm