U23 Việt Nam đã tập trung được 'tinh binh'?

08/12/2017 12:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để có được lực lượng hiện thời, dù ông Park có nhiều cố gắng đi “vi hành” V-League nhưng người ta vẫn thấy dấu ấn của các nhà chuyên môn Việt Nam trong việc chọn quân. Đến dây, nên đặt câu hỏi: U23 Việt Nam đã tập trung được các cầu thủ giỏi và có phong độ tốt nhất?

1. Trong các sự vắng mặt, 2 vị trí để lại nhiều tiếc nuối nhất chính là thủ môn Minh Long và tiền vệ Minh Vương. Cả 3 thủ môn Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC) đều chưa đem lại sự tin tưởng cho BHL và chính các đồng đội vì cơ hội cọ xát thi đấu không nhiều tại CLB. Cầu thủ tự gạch tên mình do chấn thương đúng vào buổi tập cuối cùng chính là Minh Cương. Vị trí sở trường của Trần Minh Vương là tiền vệ tổ chức tấn công và khi cần có thể đá biên. Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014 của HAGL mùa này ra sân tại V-League 17 trận, có 3 bàn thắng được coi là xương sống trong sơ đồ 3-5-2 của phố Núi. Với chấn thương mới gặp phải, Minh Vương sẽ cần khoảng 2 tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã hết cơ hội cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018.

Đối với trường hợp của Tuấn Anh, Đông Triều nếu có thông tin chi tiết có lẽ HLV Park đã không gọi họ lên Tuyển. Thậm chí, ở hai vòng cuối V-League, Đông Triều cũng không thể ra sân. Trong 5 cái tên bị loại là Văn Kiên (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng) tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa), Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng) có chăng bất ngờ là Văn Kiên. Với lối đá 3 hậu vệ, HLV Park đều chọn các trung vệ to cao, chơi bóng bống tốt và cầu thủ xứ Nghệ gặp bất lợi.

2. Trong quá trình tập luyện, HLV Park đã có 3 lần gọi bổ sung cầu thủ, lần cuối cùng là Nguyễn Trọng Đại (Viettel) và Phạm Xuân Mạnh (SLNA). Nếu nói chính xác đây là sự bổ sung cho vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh. Tại VCK U21 quốc gia đang diễn ra tại Bình Dương, Trọng Đại (Viettel) đá tiền vệ trung tâm, với lối đá 1 chạm, khá đơn giản hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá của ông Park. Gương mặt điển trai sinh năm 1997 có chiều cao lên tới 1m80 và đặc biệt có thể chơi nhiều vị trí như tiền vệ trụ hay trung vệ. Còn nhớ tại VCK U19 châu Á, Trọng Đại cùng với Bùi Tiến Dụng đá cặp tiền vệ trung tâm và góp công lớn giúp U19 Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên được góp mặt ở đấu trường U20 World Cup. Sự xuất hiện của cầu thủ trẻ này thì Duy Mạnh có thể được trả về vị trí tiền vệ trung tâm khi cần.

U23 Việt Nam 'đổi gió' và mong 'đổi vận'

U23 Việt Nam 'đổi gió' và mong 'đổi vận'

U23 Việt Nam đã có khoảng 1 tuần tập luyện tại Hà Nội với cuộc “cách mạng” trong việc thay đổi lối chơi. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng tại giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan tới đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trình diễn một bộ mặt tươi mới, giàu sức sống.

Xuân Mạnh là mẫu cầu thủ khá thú vị khi có thể thi đấu cả 3 vị trí hậu vệ cánh, tiền vệ cánh và tiền đạo cạnh. Suốt cả mùa bóng này trong màu áo SLNA, Xuân Mạnh đá hậu vệ phải, dù đội bóng xử Nghệ có đến 3 hậu vệ xịn, có thể đá vị trí này. Điểm mạnh của cầu thủ này chính là tốc độ đi bóng, đá phạt và thể lực, một phương án dự phòng khi ông Park quyết định đẩy nhanh tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù được gọi bổ sung nhưng chính Xuân Mạnh lại là cầu thủ có nhiều trận đấu mùa bóng này nhất, anh chơi 22/26 trận. Mặc dù SLNA là đội có truyền thống đá sơ đồ 4-4-2 nhưng các nhà chuyên môn cho rằng, dù chơi sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3 thì Xuân Mạnh vẫn đáp ứng được yêu cầu ông Park mong muốn.

Nhìn chung, trong tay HLV Park Hang Seo đã hội tụ cơ bản những cầu thủ ưu tú nhất ở nhóm tuổi này. Vấn đề còn lại là chờ tài HLV trưởng, mà lúc này thì mọi người vẫn chưa xác định được ông Park giỏi hay làng nhàng.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm