U23 Việt Nam ở khách sạn 4 sao, Nhật Bản chỉ cần 4 buổi tập trước M-150 Cup

07/12/2017 18:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan đến sự chuẩn bị của U23 Việt Nam và các đội tuyển còn lại cho Giải giao hữu M-150 Cup sẽ là điểm nhấn của chuyển động bóng đá Việt tối 7/12.

Tối nay, U23 Việt Nam có mặt tại Buriram

U23 Việt Nam mất gần 9 tiếng di chuyển mới có thể đặt chân đến địa điểm hội quân ở Thái Lan. U23 Việt Nam bắt chuyến bay tới Bangkok, sau đó nối chuyến sang Buriram. U23 Việt Nam sẽ ở tại khách sạn Alvarez Buriram đạt chuẩn 4 sao với điều kiện ăn ở và sinh hoạt rất tốt.

U23 Việt Nam sẽ có một buổi tập thử sân I-Mobile Stadium Buriram vào ngày mai (8/12). Hiện tại, cầu thủ vắng mặt duy nhất là Trọng Đại do anh bận thi đấu trận chung kết U21 Báo Thanh niên 2017. Ngày 9/12, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp U23 Myanmar lúc 16h00.

U20 Nhật Bản không cần thử sân tại M-150 Cup

Đội tuyển U20 Nhật Bản mới tập trung từ chiều 6/12. Tính đến trước giải M-150 Cup, toàn đội cũng chỉ có 4 buổi tập. U23 Nhật Bản triệu tập 23 cầu thủ, trong đó có nhiều người vẫn đang thi đấu cho các đội bóng thuộc trường đại học và các trung tâm đào tạo trẻ.

Nhật Bản sẽ di chuyển sang Thái Lan vào tối 8/12 và không cần thử sân trước khi thi đấu. U20 Nhật Bản sẽ có trận đấu đầu tiên gặp chủ nhà U23 Thái Lan vào lúc 20h00, ngày 9/12.

Chú thích ảnh
U20 Nhật Bản chuẩn bị khá gọn gàng cho Giải giao hữu tại Thái Lan. Ảnh: JFA.
Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam, U20 Nhật Bản dự giải M150

Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam, U20 Nhật Bản dự giải M150

U23 Việt Nam sẽ có đội trưởng mới, U20 Nhật Bản tham dự Giải giao hữu M150 tại Thái Lan với 5 cầu thủ từ các trường đại học là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 6/12.

“Lứa U23 là xương sống của đội tuyển”

HLV Rojan Jankovic khẳng định lứa U23 luôn là xương sống cung cấp những tài năng cho đội tuyển quốc gia. Ông cũng đánh giá lứa cầu thủ Thái Lan hiện tại tốt hơn lứa từng tham dự VCK U23 châu Á 2016.

Việc nằm cùng bảng với các đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Triều Tiên là cơ hội chứ không còn là sự e ngại đối với  U23 Thái Lan. HLV Jankovic khẳng định: “Nhật Bản là nền bóng đá số 1 ở chau Á, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Được đối đầu với đại diện của Nhật Bản sẽ giúp chúng tôi đánh giá đúng vị trí của mình ở châu lục”.

Chú thích ảnh
HLV Rojan Jakovic thay thế ông Woorawoot Srimaka dẫn dắt U23 Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Đội vô địch M-150 nhận 400 triệu đồng tiền thưởng

Ngoài việc nhận cúp, 20.000 USD (tương đương 400 triệu VNĐ) sẽ là số tiền thưởng cho đội vô địch M-150 Cup 2017.

Giải giao hữu dành cho các đội tuyển U23 trở xuống này cũng được tổ chức khá chuyên nghiệp. Địa điểm thi đấu được chọn là SVĐ I-mobile của ĐKVĐ Thai League 1, Buriram United.SVĐ này đạt chuẩn châu Âu với khán đài có 32.000 chỗ ngồi, phòng thay đồ được trang bị nhiều tiện ích và có cả bình oxy cho các cầu thủ. Biệt hiệu của SVĐ là Thunder Castle (Pháo đài sấm).

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu M-150 Cup từ 9/12 đến 15/12.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm