U23 Việt Nam bổ sung trung vệ, chia tay tiền đạo

18/12/2017 20:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đón chào một cầu thủ mới và chia tay một cầu thủ do chấn thương. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa có tân binh đầu tiên sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 18/12.

Trung vệ Hà Nội FC được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam

Trung vệ Nguyễn Thành Chung đã được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam vào chiều nay (18/12). Ông Park có lẽ muốn bổ sung thêm nhân tố mới ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự sau khi nhận thấy sự thiếu chắc chắn của các trung vệ hiện tại.

Trung vệ 20 tuổi của Hà Nội FC là cầu thủ khá quen thuộc tại V.League. Anh thi đấu cho Hà Nội FC từ mùa giải 2016. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển, anh đều bị HLV Hoàng Anh Tuấn (U19 Việt Nam), HLV Nguyễn Hữu Thắng (U23 Việt Nam) ngoảnh mặt. Đây là lần đầu tiên Thành Chung được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phan Văn Long (giữa) nhiều khả năng chia tay đội tuyển U23 Việt Nam sau khi gặp chấn thương cổ chân. Ảnh: Nhân Văn.

Ở vị trí trung vệ, U23 Việt Nam đã đón chào sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Hiện tại, U23 Việt Nam có 4 cầu thủ vẫn cần tập riêng là tiền đạo Lâm Ti Phông, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, Phan Văn Long và hậu vệ A Hoàng. Đặc biệt, Văn Long nhiều khả năng sẽ không kịp hồi phục khi VCK U23 châu Á 2018 khởi tranh.

FLC Thanh Hóa có tân binh đầu tiên

Đội bóng xứ Thanh đã chiêu mộ thành công hậu vệ Phạm Văn Nam từ Nam Định. Văn Nam sinh năm 1992 và trưởng thành ở lò đào tạo Nam Định. Năm 2017, anh cùng Nam Định vô địch giải hạng nhất và chính thức thăng hạng lên chơi tại V.League 2018.

Dưới thời HLV Falko Goetz, Văn Nam cũng từng được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam nhưng không được tham dự bất cứ giải chính thức nào.

Đây là chữ ký đầu tiên của FLC Thanh Hóa trước mùa giải mới. Theo Chủ tịch Doãn Văn Phương, FLC Thanh Hóa sẽ chiêu mộ ít nhất 5 nội binh và công bố vào ngày 23/12. Ngoại binh được FLC Thanh Hóa thử việc từ 28/12 và công bố vào giữa tháng 1 năm sau.

FLC Thanh Hóa bổ nhiệm cựu GĐKT LĐBĐ Romania làm HLV trưởng

FLC Thanh Hóa bổ nhiệm cựu GĐKT LĐBĐ Romania làm HLV trưởng

Chiều ngày 15/12, CLB FLC Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu HLV trưởng là ông Marian Cuchiaroni Mihail. Ông thầy người Romania sẽ chính thức dẫn dắt FLC Thanh Hóa ở mùa giải 2018 với mục tiêu đua tranh chức vô địch.

11/14 đội bóng ở V.League có nhà tài trợ áo đấu

Hiện tại, 9/14 đội bóng ở V.League đã có nhà tài trợ áo đấu. Hà Nội FC và B.Bình Dương là Kappa. Than Quảng Ninh có Joma. Quảng Nam FC, SLNA, Hải Phòng và FLC Thanh Hóa được Mitre tài trợ. XSKT Cần Thơ là Keepdri và CLB TPHCM là Mizuno.

Hai CLB tiếp theo được cho là HAGL và SHB Đà Nẵng sẽ bén duyên với Mizuno và Keepdri, nâng số đội tại V.League có nhà tài trợ chính thức lên con số 11.

Trong khi đó, Sài Gòn FC đã tự sản xuất áo đấu. Riêng CLB Nam Định và Sanna Khánh Hòa BVN vẫn sử dụng hàng nhái và chưa có nhà tài trợ.

Chú thích ảnh
HAGL và SHB Đà Nẵng là hai CLB được cho sẽ có nhà tài trợ áo đấu từ mùa giải 2018. Ảnh: Vietnam Football.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm