U23 Việt Nam còn phải hoàn thiện, CLB Nhật Bản mê tít cầu thủ Thái Lan

18/12/2017 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam còn phải hoàn thiện nhiều, các CLB Nhật Bản mê tít cầu thủ Thái Lan là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 18/12.

HLV Vương Tiến Dũng kêu gọi đừng khen U23 Việt Nam

HLV Vương Tiến Dũng vẫn tỏ ra khá thận trọng dù U23 Việt Nam vừa đánh bại đối thủ Thái Lan: “Nếu Thái Lan tận dụng cơ hội tốt hơn thì có lẽ kết quả đã khác. Hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều sai lầm ở cả 3 trận đấu vừa qua. Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh chưa có sự bọc lót cho nhau, trong khi các tiền vệ không hỗ trợ cần thiết cho hàng hậu vệ.

Điều quan trọng là sau giải đấu này HLV và các cầu thủ sẽ nhìn nhận và cải thiện những điểm yếu nơi hàng thủ như thế nào. Chúng ta phải rút ra các bài học, và tích cực hoàn thiện mình, chứ không được phép ảo tưởng sau khi đánh bại U23 Thái Lan. Nếu U23 Việt Nam đạt kết quả cao tại vòng chung kết U23 châu Á tới đây, họ được khen cũng chưa muộn”.

Đối thủ của U23 Việt Nam ráo riết chuẩn bị VCK U23 châu Á 2018

Đối thủ của U23 Việt Nam ráo riết chuẩn bị VCK U23 châu Á 2018

U23 Hàn Quốc, đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 đã bước vào quá trình chuẩn bị cho giải đấu. So với đội hình từng thắng U23 Việt Nam 2-1 tại Vòng loại Châu Á 2018, U23 Hàn Quốc bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng.

Cầu thủ Khánh Hòa ghi nhiều bàn nhất lịch sử Toyota Mekong Cup

Tiền đạo Toure Youssourf của Sanna Khánh Hòa đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Toyota Mekong 2017 với 6 lần lập công. Tối qua, Toure tiếp tục 2 lần sút tung lưới Lao Toyota FC ở bán kết giải đấu. Anh đã có nhiều hơn Chan Vathanaka của Campuchia 1 bàn (5 bàn Mekong Cup 2015).

Sanna Khánh Hòa BVN cũng đã giành quyền vào chung kết giải đấu gặp Muangthong United của Thái Lan. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra hôm 23/12 tới.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyển thủ Thái Lan đang thu hút sự chú ý của các CLB Nhật Bản. Ảnh: Siam Sport

Các CLB Nhật Bản đổ xô tới Thái Lan tìm ngôi sao

Thành công rực rỡ của “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin với Consadole Sapporo đã mở đường cho các đội bóng Nhật Bản tìm tới Thái Lan để có nguồn bổ sung tân binh chất lượng. Kỹ thuật, tốc độ và tư duy chơi bóng biến hóa của người Thái tỏ ra rất hợp với phong cách bóng đá hào hoa của Nhật Bản.

BTC J-League thậm chí đang xem xét khả năng đặt ra những điều khoản chuyển nhượng đặc biệt cho cầu thủ Thái Lan. Ví dụ, các đội bóng có thể chiêu mộ cầu thủ Thái Lan mà không bị tính vào suất ngoại binh dự giải.

Bên cạnh Chanathip, một số ngôi sao của tuyển Thái như Teerasil Dangda, Tristan Do hay Sarach Yooyen đang được các đội bóng Nhật để mắt tới. Họ chính là những người hùng đã đưa tuyển Thái Lan góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2018 vừa qua.

Chú thích ảnh

Ulsan Huyndai FC mang "binh hùng tướng mạnh" sang đấu U23 Việt Nam

Đội bóng vừa giành ngôi địch FA Cup của Hàn Quốc Ulsan Huyndai FC đã chính thức công bố danh sách 18 cầu thủ sẽ sang thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam vào ngày 21/12 tới tại Hà Nội.

Trong danh sách này, có rất nhiều cái tên đẳng cấp như hậu vệ Kang Min Soo từng khoác áo tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup Nam Phi 2010 và hậu vệ Jeong Dong Ho từng thi đấu trong đội hình Hàn Quốc tại Giải vô địch Đông Á 2015. Ngoài ra, Ulsan cũng còn sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ từ các đội U của Hàn Quốc.

Với lực lượng hùng hậu, đội bóng hạng tư K-League Classic sẽ là thử thách khó khăn cho U23 Việt Nam.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm