'U23 Myanmar quá yếu, không đo được năng lực U23 Việt Nam'

10/12/2017 06:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu HLV B.Bình Dương Trần Bình Sự nhận định U23 Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ quá yếu ở ngày ra quân giải giao hữu trên đất Thái Lan nên không thể đánh giá được sức mạnh chính xác của thầy trò HLV Park Hang Seo.

HLV Trần Bình Sự nói: “Có vẻ như giải đấu này các đội chỉ đưa lực lượng bình thường sang Thái Lan để tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ học hỏi, vừa thăm dò những đội bóng tham dự VCK U23 châu Á. U23 Myanmar đưa đội hình không có chân sút tốt nhất Aung Thu, lại có nhiều cầu thủ mới 17, 18 tuổi thì rõ ràng họ không đặt mục tiêu thành tích gì ở giải đấu này”.

Chú thích ảnh
U23 Myanmar (áo trắng) dự M-150 Cup với cả cầu thủ ở độ tuổi U18.Ảnh: MMF

“Rất khó đánh giá được năng lực của thầy trò HLV Park Hang Seo khi đối thủ U23 Myanmar yếu như thế. Họ để quá nhiều khoảng trống cho U23 Việt Nam khai thác. U23 Việt Nam có lẽ phải đợi đến những trận đấu sau mới đánh giá được điểm mạnh, yếu”, ông Sự nói thêm.

Về lối chơi mà HLV Park Hang Seo đang gây dựng cho U23 Việt Nam, HLV gốc Hải Phòng nói: “Chuyện HLV Park Hang Seo mạnh dạn thay đổi đấu pháp, áp dụng lối chơi 3-4-3, 3-5-2 với U23 Việt Nam là rất cần thiết.

Các cầu thủ cần làm quen với hệ thống chiến thuật mới, tìm hiểu nhiều cái mới. HLV Park Hang Seo muốn các học trò có thể thích nghi với những phương án mới để tùy vào đối thủ sẽ áp dụng mỗi trận đấu và mỗi thời điểm.

Vấn đề là U23 Việt Nam có thể triển khai khá mạch lạc lối chơi mới áp dụng vì U23 Myanmar quá yếu, không thể kháng cự những đợt lên bóng của đối thủ. U23 Việt Nam không phải không có điểm yếu với cách bố trí đội hình thiên về tấn công của HLV Park Hang Seo.

Khá nhiều lỗ hổng ở hàng hậu vệ với chỉ 3 người khi toàn đội đã lao lên phía trước. Nếu là đối thủ khác U23 Myanmar thì có thể họ sẽ khai thác được điểm yếu đó của U23 Việt Nam”.

Trong trận đấu khá dễ dàng của U23 Việt Nam, HLV Trần Bình Sự chỉ giành lời khen đặc biệt cho Quang Hải: “Quang Hải thi đấu tốt, rất nổi bật với những pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân. Được thử sức trong vai trò mới tuyến giữa, Quang Hải cũng thể hiện được mình. Công Phượng thì theo tôi có nhiều cơ hội không tận dụng được, cũng chưa phải xuất sắc lắm khi đối thủ quá yếu”.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar: Quang Hải hay nhất trận. Công Phượng quá quan trọng

U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar: Quang Hải hay nhất trận. Công Phượng quá quan trọng

Với 2 bàn thắng vào lưới U23 Myanmar trong trận ra quân của U23 Việt Nam ở giải M-150 Cup 2017, Quang Hải chính là cầu thủ hay nhất trận.

Về bản thân mình, vừa chia tay B.Bình Dương, ông Sự chia sẻ rằng ông sẽ “rửa tay gác kiếm” như nhiều đồng nghiệp lão làng khác như Lê Thụy Hải, Nguyễn Thành Vinh… “Tôi già rồi, mình nghỉ ngơi lúc này cũng là muộn rồi. Các HLV cùng thế hệ tôi đã nghỉ hết rồi, gia đình cũng đã kêu gọi tôi nghỉ từ hơn chục năm nay rồi nhưng vì đam mê, cứ phải đi suốt.

Bây giờ là thời điểm thích hợp để về nhà sum họp với gia đình, con cháu. Dẫn dắt B.Bình Dương đạt thành tích trong năm nay như thế với tôi cũng chấp nhận được vì đội bóng không có đầu tư nhiều, quyết tâm trẻ hóa mạnh mẽ. Giờ là lúc để các HLV trẻ thể hiện mình”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm