ĐIỂM NHẤN U23 Myanmar 0-4 U23 Việt Nam: Quang Hải quá hay. Công Phượng kiến tạo tốt hơn dứt điểm

09/12/2017 18:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Việt Nam đã có màn ra mắt hoàn hảo ở giải giao hữu M150 Cup khi thầy trò HLV Park Hang Seo đè bẹp U23 Myanmar tới 4 bàn không gỡ.

Các bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Quang Hải (2 bàn), Phan Văn Long và Nguyễn Công Phượng. Tuy nhiên, trận ra mắt của HLV Park Hang Seo ở đội U23 Việt Nam chưa nói lên nhiều điều bởi đối thủ của chúng ta quá yếu.

"Thuốc thử" thật sự với U23 Việt Nam và HLV người Hàn Quốc sẽ là lượt trận thứ hai với U23 Uzbekistan.

Chân trái của Quang Hải quá hay

Nguyễn Quang Hải đã chứng tỏ tại sao anh lại được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2017 trong màu áo CLB Hà Nội với màn trình diễn đỉnh cao trước U23 Myanmar ở trận ra quân tại M150 Cup. Chỉ trong chưa đến 10 phút, Quang Hải đã lập cú đúp và điều đáng nói là cả 2 bàn của cầu thủ này đều đến từ những pha cứa lòng ngoạn mục.

Ở bàn đầu tiên, Quang Hải nhận bóng từ Công Phượng ở chếch bên cánh phải rồi đi một nhịp trước khi cứa lòng đưa bóng vào góc cao và xa, không cho Sat Naing cơ hội cản phá. Nhưng bàn thứ hai của tiền vệ 20 tuổi này mới là “siêu phẩm” thực sự khi Quang Hải cứa lòng ngoạn mục từ khoảng cách 20 mét, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành U23 Myanmar.

Nhưng chiếc chân trái của Quang Hải không chỉ để dứt điểm, mà những quả tạt hay chuyền bóng của tiền vệ cánh này cũng có độ cuộn và xoáy rất khó chịu.

Thực ra chiếc chân trái của Quang Hải đã được đánh giá cao từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển, cầu thủ của Hà Nội thăng hoa đến vậy để sớm quyết định chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang Hải tỏa sáng với một cú đúp

Vai trò của Công Phượng

Ngay phút đầu tiên, Công Phượng đã khiến người hâm mộ thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội sau pha kiến tạo của Văn Toàn, nhưng sau đó, “số 10” của U23 Việt Nam đã lập công chuộc tội bằng khả năng có lẽ là lớn nhất của anh: kiến tạo cho đồng đội.

Phút 12, khi Công Phượng đi bóng lắt léo trước vòng cấm của U23 Myanmar, nhiều người đã nghĩ rằng tiền đạo này sẽ tiếp tục rê dắt một cách cá nhân và dứt điểm, nhưng Công Phượng đã giữ lại một nhịp rồi chuyền bóng rất chuẩn xác cho Quang Hải ghi bàn.

Chưa đầy 10 phút sau, bộ đôi tấn công của U23 Việt Nam lại lên tiếng khi Quang Hải phối hợp một hai rất đẹp với Công Phượng trước khi cứa lòng từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Ở bàn thắng này, Công Phượng đã có pham chạm bóng bằng gót chân rất tinh tế và vừa vặn để Quang Hải dứt điểm một chạm ngay.

Nếu Văn Long dứt điểm chính xác hơn trong pha đối mặt ở phút 67 sau pha chọc khe chính xác của Công Phượng, cầu thủ của HAGL đã có hat-trick kiến tạo ở trận đấu này. Dù sau đó Công Phượng đã có bàn thắng nhưng các pha kiến tạo cho đồng đội mới là điều mà người ta chờ đợi ở “số 10” này.

Chưa nói lên điều gì vì U23 Myanmar quá yếu

U23 Myanmar tham dự giải giao hữu lần này mà không có lực lượng mạnh nhất từng tham dự SEA Games 29. Trong số 21 cầu thủ được HLV Gerd Zeise triệu tập, chỉ có 9 người từng đá SEA Games 29, còn lại hầu hết là các cầu thủ ở lứa tuổi U21. Đáng tiếc nhất phải kể đến sự vắng mặt của tiền đạo xuất sắc Aung Thu.

Thế nên không có gì khó hiểu khi U23 Việt Nam đã có một trận đấu áp đảo toàn diện. Dù đã thắng 4-0 nhưng nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có thể ghi 6 hoặc 7 bàn. Những pha bóng nguy hiểm nhất mà U23 Myanmar tạo ra trong trận đấu này chủ yếu đến từ các sai lầm của U23 Việt Nam, chứ không phải là những tình huống phối hợp bài bản.

Chiến thắng quá dễ dàng trước U23 Myanmar, vì thế, chưa nói lên gì nhiều về đội bóng của HLV Park. Có chăng là sự phối hợp khá tốt trên hàng công của U23 Việt Nam, đặc biệt là bộ đôi Công Phượng – Quang Hải. Trong khi đó, khó có thể đánh giá về tuyến giữa và hàng thủ của U23 Việt Nam bởi chúng ta đã có một thế trận quá dễ dàng.

HLV Park Hang Seo: ‘U23 Việt Nam không thể thi đấu 100% khả năng ở M-150 Cup’

HLV Park Hang Seo: ‘U23 Việt Nam không thể thi đấu 100% khả năng ở M-150 Cup’

HLV Park Hang Seo cho rằng việc U23 Việt Nam thi đấu với 100% khả năng ở Giải giao hữu M-150 tại Thái Lan sẽ gặp khó khăn do thời gian tập trung dưới thời ông chưa lâu.

U23 Việt Nam đá tốt nhờ sân đẹp?

U23 Việt Nam đã có một trận đấu khá thành công, đặc biệt là trên tuyến đầu, và mặt sân ở Buriram đóng vai trò rất quan trọng. Phải nói rằng mặt sân I-mobile quá đẹp và theo như thông tin từ BTC thì mặt sân này đẹp như ở... Premier League.

Nhờ mặt sân rất đẹp này mà lối chơi phối hợp bóng ngắn, nhanh của U23 Việt Nam được thực hiện khá trơn tru. Ngay cả khi U23 Myanmar chủ động chơi rắn thì các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tránh được chấn thương và nhiều lần đe dọa khung thành đội chủ nhà bằng những pha phối hợp bóng sệt đẹp mắt.

Không phải ngẫu nhiên mà cả 4 bàn thắng của U23 Việt Nam ở trận đấu này đều đến sau các pha phối hợp bóng sệt cực kỳ chuẩn xác.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm