Tỷ phú Zaw Zaw, Chủ tịch LĐBĐ Myanmar: ‘Việt Nam, Myanmar đội nào hay sẽ thắng’

18/11/2016 21:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ phú Zaw Zaw, người đàn ông thành đạt, giàu có và quyền lực hiện đang ở nhiệm kỳ thứ 2 làm Chủ tịch LĐBĐ Myanmar, đã có những chia sẻ thú vị với phóng viên Thể thao & Văn hóa/TTXVN về cách làm bóng đá và đánh giá về trận đấu Myanmar – Việt Nam ngày 20/11 tới.

Thông qua kết nối của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, tỷ phú Zaw Zaw, Chủ tịch LĐBĐ Myanmar (MFF) đã đồng ý trả lời phỏng vấn của nhóm phóng viên Việt Nam, trong đó có phóng viên Thể thao & Văn hóa/TTXVN. Ban đầu, lịch phỏng vấn được chốt là 12h00 ngày 18/11, tại khách sạn Novotel, nơi các quan chức AFF, BTC bảng B AFF Suzuki Cup 2016 đóng quân.

Tuy nhiên, do là Chủ tịch MFF, Trưởng BTC các trận đấu tại bảng B nên công việc của tỷ phú Zaw Zaw quá bận rộn, thời gian phỏng vấn được lùi lại xuống 14h00 và cuối cùng là 16h00.

Rất tiếc vì sự thất hẹn này nên ngay khi gặp mặt, tỷ phú Zaw Zaw đã đưa ra lời xin lỗi chân thành. Trước câu hỏi Myanmar đặt mục tiêu gì cho AFF Suzuki Cup 2016 và bóng đá Myanmar có hoạch định cho mình một cột mốc để đến sân chơi World Cup như người Thái đã từng làm, ông Zaw Zaw vui vẻ trả lời: “Không riêng gì Myanmar mà bất cứ đội bóng nào cũng có ước mơ được một lần tham dự World Cup nhưng khu vực châu Á thường chỉ có 4 suất tham dự giải đấu này. Trong khi đó, ở khu vực châu Á có rất nhiều đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Oman… Mục tiêu thì có nhưng không dễ dàng gì thực hiện được điều đó”.

Đánh giá về bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016, ông Zaw Zaw cho biết: “Tôi rất ấn tượng với bóng đá Việt Nam. Các bạn đang có một giải đấu chất lượng.

Với tôi, một nền bóng đá chất lượng là khi bạn không bao giờ hài lòng trong cả thời điểm vỡ òa vì thành công cũng như thất bại. Đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhưng thành tích các bạn đạt được lại chưa tương xứng. Myanmar – Việt Nam chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn và đội nào hay hơn sẽ giành chiến thắng.

Myanmar gồng gánh trọng trách lớn

Myanmar gồng gánh trọng trách lớn

Myanmar đã làm rất tốt trong vai trò nước đồng chủ nhà tại AFF Suzuki Cup 2016, nhưng trong vài tháng gần đây, ĐTQG nước này đã có dấu hiệu đi xuống về phong độ...


Đội tuyển Myanmar chưa muốn nghĩ đến mục tiêu vào bán kết hay chung kết mà trước mắt chúng tôi muốn vượt qua vòng đấu bảng. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình ở mỗi trận đấu.

Nếu bạn muốn trở thành đội bóng hay nhất, HLV giỏi nhất, bạn phải chứng minh mình xứng đáng với điều đó. Gerd Zeise là một HLV tuyệt vời. Ông ấy đã đưa Myanmar đến với World Cup (U20 World Cup - PV). Hầu hết những tuyển thủ hiện tại của đội tuyển Myanmar hiện nay đều đã gắn bó với HLV Gerd Zeise trong một thời gian dài, khoảng 2 đến 3 năm”.

Theo thông tin từ Chủ tịch Zaw Zaw, ở Myanmar hiện nay có 2 Học viện đào tạo cầu thủ. Ngoài ra, Myanmar còn có một trường đào tạo, 5 trung tâm huấn luyện. Nhưng tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ không chỉ cần có tiền là đủ mà quan trọng là phải biết sử dụng đồng tiền, làm sao cho có hiệu quả nhất.

Với kinh nghiệm 21 năm sống và làm việc tại Nhật Bản, ông Zaw Zaw có nhiều mối quan hệ với các quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá các quốc gia. Đó là cơ hội để hoc hỏi, áp dụng vào bóng đá Myanmar để hướng tới sự phát triển bền vững.

“Chúng tôi muốn các cầu thủ Myanmar không chỉ phát triển trong lãnh thổ quốc gia mà còn vươn tới những giải đấu hàng đầu thế giới. Ở đó, bóng đá được trình diễn ở đẳng cấp cao nhất. Không chỉ các cầu thủ Myanmar, tôi hy vọng tất cả các cầu thủ trong khu vực Đông Nam Á đều đủ tầm vươn ra biển lớn”, Chủ tịch Zaw Zaw chốt lại.

Lâm Chi (từ Yangon, Myanmar)

Tỷ phú Zaw Zaw sinh ngày 22/8/1967, là một trong những nhân vật có tiếng tăm nhất Myanmar. Ông được biết đến như một ông trùm kinh tế, sở hữu Tập đoàn Max Myanmar Group và là người đã đặt nền móng cho bóng đá nước này làm nên kỳ tích là giành tấm vé dự VCK U20 World Cup 2015. Ông đã trở nên thân thuộc với những người yêu bóng đá Myanmar nhờ những dự án đầu tư cho bóng đá táo bạo khác.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm