Myanmar gồng gánh trọng trách lớn

17/11/2016 08:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Myanmar đã làm rất tốt trong vai trò nước đồng chủ nhà tại AFF Suzuki Cup 2016, nhưng trong vài tháng gần đây, ĐTQG nước này đã có dấu hiệu đi xuống về phong độ. Nhiều người hâm mộ đang lo lắng liệu Myanmar có thể lấy lại sự tự tin và khẳng định vị thế nước chủ nhà?

Trước AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Myanmar đặt mục tiêu sẽ vào đến bán kết nhưng những gì họ thể hiện từ đầu năm 2016 thật sự khiến người hâm mộ nước này lo lắng. Từ hy vọng đến nghi ngờ, các cầu thủ Myanmar đang cảm thấy không thoải mái trước thềm AFF Suzuki Cup năm nay.

Tiếng chuông cảnh báo đã vang

Trong năm 2016, đội tuyển Myanmar thi đấu 7 trận, thua 3, hòa 3, thắng duy nhất Hong Kong Trung Quốc với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu vào giữa tháng 6 và mới đây nhất họ thất bại 0-3 trước Oman ngay trên sân nhà.


HLV Gerd Zeise là người gắn bó với bóng đá Myanmar trong nhiều năm. Ông nổi lên sau thành công với các đội tuyển trẻ của quốc gia này, đặc biệt là thành tích lọt vào U20 World Cup năm 2015.

Không những thế, Myanmar còn cho thấy rõ tham vọng của mình khi đầu tư cho đội tuyển đi tập huấn chu đáo. Ở chuyến tập huấn 6 tuần tại châu Âu vào tháng 9, tháng 10 vừa qua, Myanmar đi qua rất nhiều nước có nền bóng đá phát triển, từ Hà Lan, Bỉ đến Đức và thi đấu với nhiều đội bóng tốt ở những quốc gia này.

Những khó khăn chỉ bắt đầu nổi lên với “những thiên thần trắng” khi tiền đạo Kyaw Ko Ko và tiền vệ kỳ cựu Thiha Zaw gặp chấn thương và phải bỏ dở chuyến tập huấn châu Âu. Họ trở về nước trong niềm lo âu của ông Gerd Zeise.

Trước những đội bóng trong khu vực và có đẳng cấp cao hơn, Myanmar không cho thấy được thành quả tập huấn tại châu Âu. Hòa 0-0 trước Indonesia, thua 0-3 trước Oman là những kết quả giáng mạnh vào niềm tin của nước đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2016.

Tiếng chuông cảnh báo Myanmar đã vang lên, HLV Gerd Zeise và các cộng sự đang đứng dưới áp lực lớn trong việc kích thích tinh thần các cầu thủ bởi chỉ còn 3 ngày nữa là đến trận mở màn AFF Suzuki Cup, nơi họ phải gặp Việt Nam, đội bóng trên lý thuyết được đánh giá cao nhất tại bảng B.

Niềm tin vào những cầu thủ trẻ

Myanmar có lẽ là đội bóng sở hữu độ tuổi trung bình trẻ nhất tại AFF Suzuki Cup 2016. Trong danh sách sơ bộ 23 cái tên sẽ tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, Myanmar chỉ có đúng hậu vệ kỳ cựu Win Min Htut đã ở độ tuổi ngoài 30.

Tuấn Anh vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Myanmar

Tuấn Anh vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Myanmar

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ra sân Aung San tập luyện ngay chiều tối 15/11, chỉ ít giờ sau khi đặt chân đến Yangon. Tuy nhiên, tiền vệ Tuấn Anh đã không thể góp mặt trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.

Tất cả các cầu thủ còn lại đều dưới 27 tuổi, có 8/23 cái tên ở độ tuổi U21, 12/23 cái tên ở độ tuổi U22 và sẵn sàng chinh chiến tại SEA Games vào năm sau. HLV Gerd Zeise đi lên từ bóng đá trẻ và ông chú trọng cấy ghép những cái tên trẻ vào đội hình âu cũng là lẽ tất yếu.

Ông thầy người Đức mang theo những cầu thủ đã từng giúp bóng đá Myanmar rạng danh khu vực khi lọt vào U20 World Cup như Aung Thu, Maung Maung Lwin, Than Paing. Cùng với đó, những cái tên giúp U23 Myanmar giành HCB tại SEA Games 28 ngày càng thể hiện tầm quan trọng.

Nếu đá với Myanmar thì không thể không chú ý tới Zaw Min Tun, hậu vệ mới 24 tuổi nhưng đã thi đấu 42 trận cho ĐTQG hay hậu vệ trẻ Kyaw Zin Lwin. Trên hàng tiền vệ, Yan Aung Kyaw được trao niềm tin với chiếc băng đội trưởng, bên cạnh đó là Ye Ko Oo, tài năng lớn ở tuyến giữa Myanmar.

Trên hàng công, bộ ba Aung Thu, tài năng trẻ của bóng đá Đông Nam Á cùng lứa với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Suan Lam Mang (22 tuổi) và Than Paing (19 tuổi). Họ tấn công bằng sức trẻ, kỹ thuật và nhiệt huyết, điều họ thiếu duy nhất là kinh nghiệm, thứ mà đáng lẽ Kyaw Ko Ko sẽ bù đắp nếu không gặp phải chấn thương đáng tiếc.

Myanmar không thể để lại dấu ấn ở những trận giao hữu, nhưng với vị thế của nước chủ nhà, danh dự và niềm tự tôn, Myanmar vẫn là đối thủ khó chịu của bất cứ đội bóng nào tại bảng B AFF Suzuki Cup 2016.

Danh sách sơ bộ của Myanmar cho AFF Suzuki Cup 2016

Thủ môn: Yan Aung Lin, Kyaw Zin Phyo, Pyae Phyo Aung

Hậu vệ: Zaw Min Tun, David Htan, Nanda Kyaw, Kyaw Lin Lwin, Phyo Ko Ko Thein, Win Min Htut, Hein Thiha Zaw.

Tiền vệ: Myo Ko Tun, Yan Aung Kyaw, Ye Ko Oo, Yan Naing Oo, Hlaing Bo Bo, Maung Maung Lwin, Set Phyo Wai, Zin Phyo Aung.

Tiền đạo: Aung Thu, Win Naing Soe, Suan Lam Mang, Than Paing, Kaung Sett Naing.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm