Tuyển Việt Nam rèn thể lực, HLV Hoàng Anh Tuấn lo U19 Việt Nam thiếu ổn định

15/10/2018 13:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thetheovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam rèn thể lực, HLV U19 Việt Nam nói gì sau trận thắng Trung Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 15/10.

Tuyển Việt Nam rèn thể lực

Tuyển Việt Nam đã có buổi tập thể lực với khối lượng khá nặng trong phòng gym vào ngày hôm qua (15/10). HLV Park Hang Seo giám sát chặt chẽ các động tác chống đẩy của các học trò. Nhiều tuyển thủ tỏ ra khá mệt mỏi với bài nhồi thể lực của HLV người Hàn Quốc.

Đức Huy và Hùng Dũng là 2 cầu thủ có nền tảng sung mãn nhất khi họ thể hiện rất tốt ở màn thi chống đẩy.

Chú thích ảnh
HLV Park rèn thể lực cho các học trò

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 bằng chuyến làm khách đến sân của Lào vào ngày 8/11 trước khi trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16/11.

Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại đến làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20/11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia vào ngày 24/11.

HLV U19 Việt Nam nói gì sau trận thắng Trung Quốc?

Bàn thắng duy nhất của Mạnh Dũng ở phút 64 đã giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U19 Trung Quốc trong trận giao hữu trước thềm VCK U19 châu Á 2018, diễn ra chiều ngày (14/10) trên SVĐ Wibawa Mukti , Indonesia

Thắng trận trước một đối thủ được đánh giá cao như U19 Trung Quốc dù chỉ trong một trận đấu mang tính giao hữu, thử nghiệm, nhưng chắc chắn cũng sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho U19 Việt Nam trước khi bước vào cuộc đua tại VCK U19 châu Á 2018.

Cho đến thời điểm này, về cơ bản U19 Việt Nam hoàn toàn có đủ sự tự tin về sự chuẩn bị của mình để đối diện với những đối thủ tại bảng C gồm Hàn Quốc, Australia và Jordan.  HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết không chỉ riêng U19 Việt Nam mà các đội bóng khác cũng gặp phải khó khăn chung là tính thiếu ổn định của các cầu thủ trẻ. Có trận chơi rất hay nhưng có trận lại không đạt được yêu cầu.

“Sau trận đấu với U19 Trung Quốc, BHL sẽ cố gắng tìm cách duy trì phong độ tốt cho các cầu thủ và luôn xác định mỗi trận đấu tại vòng bảng đều là một trận chung kết”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Trong quỹ thời gian 3 ngày còn lại, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá trước khi đưa ra quyết định chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ tại cuộc họp kỹ thuật ngày 18/10 tới.

Thái Lan đánh bại Trinidad & Tobago

Thái Lan có màn thi đấu xuất sắc để đánh bại đại diện tới từ vùng CONCACAF là Trinidad & Tobago. Trận giao hữu Thái Lan vs Trinidad & Tobago tối 14/10 không chỉ đơn thuần là màn tập rượt của đội bóng xứ Chùa Vàng cho AFF Cup 2018 mà còn là trận đấu để tri ân thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc Kosin.

Sau 2 trận giao hữu, những cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản như Chanathip, Teerasil hay Adisuk sẽ trở lại CLB chủ quản. Họ sẽ không cùng đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2018.

6 cầu thủ nữ nhận án phạt sau vụ loạn đả sân Thống Nhất

VFF đã ban hành án phạt đối với những cầu thủ tham gia ẩu đã trên sân Thống Nhất cụ thể như sau: Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 5 tháng đối với các cầu thủ gồm Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu của đội TPHCM 1 và Phạm Hoàng Quỳnh, Khổng Thị Hằng đội TKS Việt Nam do có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với đối phương.

Xuân Trường hứa nỗ lực giành suất đá chính tại AFF Cup

Xuân Trường hứa nỗ lực giành suất đá chính tại AFF Cup

Xuân Trường thừa nhận, anh không đạt được phong độ cao tại ASIAD và tiền vệ HAGL đang cố gắng tập luyện từng ngày để HLV Park trao lại cơ hội đá chính ở AFF Cup 2018.

Viết Tú hội quân cùng tuyển Việt Nam

Trong chiều tối ngày 14/10, đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự có mặt của tân binh Đinh Viết Tú, cầu thủ vừa trở thành "người hùng" của Nam Định khi thực hiện thành công loạt sút luân lưu cuối cùng để ấn định thắng lợi 5-3, qua đó giúp đội bóng thành Nam chính thức trụ hạng ở V-League.

Hiện tại, Việt Nam gần như đã đủ quân số khi chỉ còn thiếu vắng cầu thủ của B. Bình Dương và FLC Thanh Hóa vì bận phải đá chung kết Cúp Quốc gia.

B. Bình Dương mất Tấn Trường ở trận chung kết Cúp Quốc gia

Ở trận chung kết chiều nay, B.Bình Dương sẽ không có được sự phục vụ của thủ môn Bùi Tấn Trường, người đã chơi rất hay trong trận hòa Hà Nội FC tại trận bán kết lượt về.

Đây chắc chắn sẽ là tổn thất không nhỏ đối với đoàn quân HLV Trần Minh Chiến.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm