Tuyển Việt Nam: Công Phượng, Xuân Trường là nhân tố chính?

15/10/2018 08:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tại ASIAD 2018, Xuân Trường và Công Phượng không phải là những nhân tố thường xuyên được HLV Park trao cơ hội đá chính. Thế nhưng, rất có thể tại AFF Cup 2018, Công Phượng, Xuân Trường sẽ là những nhân tố trụ cột của tuyển Việt Nam.

HLV Park yêu cầu Công Phượng, Xuân Trường tập thêm

Phong độ của Xuân Trường trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018 đang bị đặt dấu hỏi lớn. Sau khi thực hiện ca tiểu phẫu cuống mũi, ngôi sao của HAGL đã không thường xuyên ra sân ở sân chơi V-League. Tại đấu trường ASIAD 2018, Xuân Trường cũng không để lại nhiều dấu ấn khi anh phải ngồi dự bị.

Trước đó, theo tiết lộ của cựu trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, việc Xuân Trường không được trọng dụng tại ASIAD là có lý do: "Xuân Trường chơi rất hay ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, vì khi đó, cậu ấy mới trở về từ Hàn Quốc, đang quen với lối đá tại CLB Gangwon vốn có những nét tương đồng với lối chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, khi về đá cho HAGL tại V-League, Xuân Trường quay trở lại chơi theo trường phái giữ bóng. Đến khi cùng U23 Việt Nam dự ASIAD, cậu ấy đã quên mất cách đá như hồi đầu năm nên gặp vấn đề trong việc thích nghi với lối chơi của thầy Park".

Người đồng đội của Xuân Trường trong màu áo HAGL Nguyễn Công Phượng cũng phải tập thêm những kỹ năng riêng. Để Công Phượng đạt được sự hợp lý và hiệu quả trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu, đích thân HLV Park đã trực tiếp hướng dẫn từng động tác di chuyển và tiếp bóng của tiền đạo xứ Nghệ. HLV Park muốn Công Phượng có những pha xử lý và di chuyển gọn gàng, dứt khoát và đem tới sự hiệu quả tối đa.

Công Phượng thừa nhận nhiều điểm yếu

Tại AFF Cup 2018, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh gay gắt cho 1 suất đá chính khi trong tay HLV Park Hang Seo có nhiều tiền đạo giỏi. Công Phượng cho biết: “Ở đội tuyển hiện tại, các tiền đạo khác đều rất mạnh với những lợi thế riêng của mình. Hàng công đội tuyển hiện có 5-6 người. Các anh cũng như các bạn đều rất hay và có phong độ cao. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được đi AFF Cup còn cuộc tranh chấp vị trí đá chính đương nhiên là khó khăn.

Tôi nghĩ rằng mình có khả năng đi bóng và tốc độ hàng đầu trên hàng công lúc này. Do mới tập trung ít ngày, đội chủ yếu tập về kỹ thuật và thể lực mà chưa đi vào chiến thuật nên rất khó để nói tới việc cạnh tranh. HLV Park cũng chưa chia sẻ điều gì với toàn đội".

Bên cạnh đó, chân sút HAGL nhận định, anh còn nhiều điểm yếu nếu so sánh với các đồng đội khác. Thế nhưng, khi được đề nghị chỉ ra một vài điểm cụ thể thì tiền đạo Công Phượng nói: "Lúc này, tôi không biết chỉ ra điểm gì. Tôi có khá nhiều điểm yếu. Và tôi sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu này”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm