Tuyển thủ U23 Việt Nam đang 'ngủ Đông'

13/03/2018 12:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tại HAGL, đội bóng có đông quân số U23 Việt Nam nhất chỉ có nổi 1 điểm trước đối thủ bị nhận định dưới cơ B.Bình Dương. Còn ở Thủ đô, Duy Mạnh và Quang Hải cũng chưa thực sự nổi trội dù đội nhà có 3 điểm trước Hải Phòng.

Ở ngày khai mạc, đội bóng phố Núi sử dụng đến 6 cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình ra sân là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Ngọc Quang. Ngọc Quang được vào sân muộn nhất và cũng tương tự 5 người đồng đội, tiền vệ này không đóng góp gì nhiều vào 1 điểm của “Gỗ”.

HAGL khéo chiều lòng CĐV háo hức đến sân trở lại sau một mùa giải thất bát. Hình ảnh sân Pleiku được lấp đầy tương tự như ngày bầu Đức đưa những đứa con cưng lần đầu nếm mùi V-League 2015 sau một năm 2014 ra mắt đại thành công. Hiệu ứng U23 Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ ở phố Núi. Thậm chí CĐV trung thành của “Gỗ” còn kỳ vọng hơn trong mùa giải này khi rất nhiều chuyên gia nhận định Xuân Trường và các đồng đội là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Lần đầu tiên HAGL có sự trở lại của những cái tên sáng giá nhất do họ đào tạo, cộng thêm sự mát tay đã được khẳng định của HLV Hàn Quốc Chung Hae Soung cuối năm ngoái, đây là thời điểm chín của cầu thủ HAGL sau 2 năm liền thử sức V-League.

Tuy nhiên, thực tế không hề có màu hồng với CĐV HAGL. Trước một B.Bình Dương được đánh giá dưới cơ, Công Phượng cùng đồng đội không thể chiều lòng khán giả trung thành. Thậm chí nếu tận dụng tốt hơn cơ hội, HLV Minh Chiến đã có màn ra mắt tuyệt vời ở V-League.

Cựu HLV B.Bình Dương Trần Bình Sự cho biết: “Nếu HAGL cứ đá mùa giải này trận nào cũng như gặp B.Bình Dương vừa rồi thì vô địch chỉ như giấc mộng thôi, Top 5 còn khó đấy chứ. Đơn giản vì họ không có gì đột biến lắm, cứ như trước, bật nhả đoạn ngắn trước trung lộ, các đội cứ lùi sâu về phòng thủ phản công sẽ khiến họ khó khăn. HAGL chỉ hy vọng vào tiền đạo Rimario thời gian tới như thế nào thôi. Nếu anh này không tốt thì HAGL sẽ rất vất vả”.

Cũng theo HLV lão làng gốc Hải Phòng, đội bóng của những tuyển thủ U23 Việt Nam khác như Quang Hải, Duy Mạnh mới là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên tại đội bóng Thủ đô, bộ đôi đá chính của U23 Việt Nam vẫn chưa đóng góp nhiều vào thành công chung. “Người hùng” Quang Hải không thể tạo ra những đường cong mỹ miều như trên đất Trung Quốc mới đây. So với chính ngày khai mạc V-League cùng thời điểm này năm ngoái, Quang Hải đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Than Quảng Ninh, giúp đội nhà vượt qua đội khách 3-2.

Duy Mạnh khá hơn khi được chơi ở vị trí hậu vệ. Còn Văn Hậu, Thành Chung (không được ra sân), Đức Huy vào sân chỉ để kéo dài thời gian. Cựu vua phá lưới U21 quốc gia một thời Phạm Văn Thành giờ phải tìm cơ hội ra sân ở vị trí hậu vệ cánh.

CĐV Hải Phòng muốn 'đặc cách' cho pháo sáng, Kiatisak có thể tái xuất tại Muangthong

CĐV Hải Phòng muốn 'đặc cách' cho pháo sáng, Kiatisak có thể tái xuất tại Muangthong

CĐV Hải Phòng muốn “đặc cách” cho pháo sáng, Kiatisak có thể tái xuất tại Muangthong là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 13/3.

Sau trận đấu, trả lời giới truyền thông, cầu thủ Hà Nội thừa nhận vì họ không có nhiều thời gian chuẩn bị với CLB sau kỳ tích trên đất Trung Quốc, phong độ đã không được duy trì. Tiền vệ Đức Huy thẳng thắn vì đá bóng bằng chân, họ phải đá bóng bằng…tay! (ký tặng CĐV) liên tục bằng những buổi giao lưu. Cầu thủ Hà Nội cho rằng phải đến trận thứ 3 mới có thể trở lại đúng với phong độ vốn có của mình.

Thực tại V-League khắc nghiệt với cầu thủ U23 Việt Nam. Những CĐV háo hức đến sân chắc hẳn cũng thất vọng khi những người họ yêu mến không tỏa sáng rực rỡ như ở Thường Châu. Tuy nhiên, đây là điều đã được dự báo trước và hơn ai hết, cầu thủ HAGL từng trải nhất chuyện này. Điều người làm bóng đá Việt Nam kỳ vọng nhất là niềm tin CĐV vào V-League vẫn luôn được duy trì. Biết đâu ở vòng đấu thứ 2 khi 2 CLB sở hữu nhiều “sao” U23 Việt Nam nhất là Hà Nội và HAGL chạm trán nhau trực tiếp, CĐV sẽ được thưởng thức đúng thứ bóng đá họ mong chờ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm