Tuyển Thái Lan đã sẵn sàng cho AFF Cup

16/10/2018 15:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai chiến thắng trước Hồng Kông và Trinidad & Tobago vào thứ Năm và Chủ Nhật vừa qua đã kết thúc hành trình khởi động của đội tuyển Thái Lan trước thềm AFF Cup. Những chiến thắng ấy phần nào làm vơi đi băn khoăn về nhà ĐKVĐ AFF Cup 2016.

Tất nhiên, lực lượng của đội tuyển Thái Lan ở hai trận đấu này khác biệt rõ ràng. Ở trận đấu gặp Trinidad & Tobago vốn mang ý nghĩa tri ân thủ thành Kosin, Thái Lan sở hữu đội hình khá mạnh với những Chanathip, Teerasil Dangda, hay Theerathon Bunmathan. Đáng tiếc, những cầu thủ này sẽ không tham dự AFF Cup vào cuối năm, để dành sức cho ASIAN Cup, giải đấu diễn ra vào đầu năm sau trên đất UAE.

Nhiều đội tuyển Đông Nam Á sẽ mừng thầm khi đội tuyển Thái Lan không triệu tập những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài cho AFF Cup 2018. Nhưng chớ vội lạc quan, bởi đội hình Thái Lan hiện tại vẫn rất đáng gờm. Ngoài những cầu thủ từng giành huy chương vàng SEA Games năm ngoái với U23 Thái Lan, đội hình đội tuyển Thái Lan sẽ được tăng cường thêm những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, nhưng vẫn đủ điều kiện chơi bóng tại AFF Cup. Chẳng hạn như trường hợp của Philip Roller, tác giả bàn thắng duy nhất trong trận gặp Hồng Kông. Roller là hậu vệ sỉnh ra ở Munich, Đức, trong một gia đình có bố người Đức và mẹ người Thái. Năm ngoái, cầu thủ 24 tuổi này được triệu tập vào đội tuyển Thái Lan tham dự giải King’s Cup. Ngoài Roller, đội hình đội tuyển Thái Lan còn có thêm Manuel Bihr, cũng một cầu thủ gốc Đức hay Marco Ballini, cầu thủ mang hai dòng máu Italy-Thái Lan, chưa kể trước đó còn trường hợp của Chappuis, tiền vệ sinh ở Kloten, Thụy Sĩ nhưng đã có 20 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan.

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

“Messi Thái Lan” e ngại tuyển Việt Nam, sếp HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/10.

Điều này giúp Thái Lan có lợi thế lớn ở bảng B, bảng đấu được coi là khó nhằn với những đối thủ đáng gờm như Indonesia, Philippines hay Singapore. Trước mắt, nhiệm vụ của thầy trò Milovan Rajevac là vượt qua vòng bảng, rồi mới hướng đến cơ hội bảo vệ chức vô địch AFF Cup giành được cách đây hai năm. Sự tiến bộ của các đối thủ trong khu vực như Malaysia hay Việt Nam sẽ đem đến thách thức cho Thái Lan, dù không ai phủ nhận vị thế ông cả khu vực của đội bóng xứ Chùa vàng.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm