U17 Việt Nam thua Thái Lan trên chấm 11m, HLV Malaysia đưa tuyển Việt Nam ‘lên mây’

08/10/2018 19:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U17 Việt Nam thua Thái Lan trên chấm 11m, HLV Malaysia đưa thầy trò HLV Park "lên mây" là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 8/10.

U17 Việt Nam thua Thái Lan trên chấm 11m

Tại trận đấu tranh giải Ba trong khuôn khổ Giải bóng đá U17 Jenesys 2018 diễn ra sáng nay (8/10), U17 Việt Nam đã để thua U17 Thái Lan sau loạt luân lưu 11m và cán đích ở vị trí thứ Tư chung cuộc.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U17 Thái Lan cho thấy có sự nhỉnh hơn về thể lực và lấn lướt hơn trong một số thời điểm. Đến phút 25, chớp cơ hội từ sai lầm từ đường chuyền ngang thiếu tỉnh táo của hậu vệ U17 Việt Nam, tiền đạo đội bạn nhanh chân dứt điểm, mở tỉ số 1-0.

Không chấp nhận thua cuộc, U17 Việt Nam xốc lại đội hình đồng thời tổ chức dâng cao tìm bàn gỡ. Trong hiệp thi đấu thứ hai, các học trò của HLV Đinh Thế Nam tạo ít nhất 5 cơ hội rõ nét trước khung thành U17 Thái Lan nhưng các chân sút đều không chuyển hóa được thành bàn. Mãi đến phút 86, những nỗ lực của U17 Việt Nam mới được đến đáp khi Bùi Tiến Sinh lập công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chú thích ảnh
U17 Việt Nam thua Thái Lan trên chấm 11m

Những phút ít ỏi còn lại, không đội nào tạo ra sự khác biệt và buộc phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11m. Ở cuộc đấu này, U17 Thái Lan sút thành công 6 quả trong 7 lượt trong khi U17 Việt Nam thực hiện thành công 5 lần.

HLV Malaysia nói gì về thầy trò HLV Park Hang Seo?

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe đưa ra những đánh giá về đối thủ trước thềm AFF Cup : "Chúng tôi hiểu rõ bảng này khó khăn như thế nào. Campuchia có một HLV mới và ai cũng biết thành tích tuyệt vời của anh ta trong vai trò cầu thủ. Họ sẽ có nhiều động lực để thi đấu tốt. Myanmar lại là đội tuyển đang nổi lên còn tất cả đều nhìn thấy được sự thành công của Việt Nam trong những năm qua. Việt Nam là đội bóng linh hoạt, tài năng và có khả năng phòng ngự tốt nên chúng tôi cần phải duy trì sự gắn kết và thể hiện tinh thần quyết tâm mạnh mẽ trong từng trận đấu".

Trước đó, Tan Cheng Hoe cũng từng nhận định với Fox Sports Asia: "Ứng viên sáng giá nhất của bảng A là đội tuyển Việt Nam. Tôi không muốn học trò của mình phải cảm thấy áp lực khi các CĐV kỳ vọng rất nhiều vào chúng tôi".

Trọng Đại, Tiến Dụng và nhiều ngôi sao trẻ so tài tại VCK U21 Quốc gia 2018

Vào tháng 11 tới đây, 8 đội bóng trẻ hàng đầu của Việt Nam gồm Hà Nội, Viettel, SLNA, HAGL, Bình Dương, Long An, Đắk Lắk và chủ nhà Thừa thiên Huế sẽ tranh tài tại giải vô địch U21 Quốc gia 2018.

Đây hứa hẹn sẽ là mùa giải U21 đáng xem nhất từ trước tới nay bởi các đội bóng đều có những bổ sung về mặt nhân sự rất chất lượng. Chủ nhà Huế mượn thành công Bùi Tiến Dụng, Thanh Thịnh và Trọng Hóa (Đà Nẵng. Viettel có sự phục vụ của tiền vệ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại. Đây đều là những cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U19, U20 Việt Nam

‘Sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup

‘Sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup

Tuyển Việt Nam lùi ngày công bố danh sách triệu tập, ‘sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 5/10.

Hoàng Thịnh hoãn cưới vì AFF Cup 2018

Tiền vệ Hoàng Thịnh của CLB FLC Thanh Hóa đã quyết định hoãn lễ cưới để toàn tâm toàn ý cho kỳ AFF Cup sắp tới. Nói về việc hoãn lễ cưới, Hoàng Thịnh tâm sự: “Chỉ khi nào hoàn thành trách nhiệm quốc gia, em mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Cả đời cầu thủ vắng nhà, chẳng được gần gia đình. Cưới vợ về mà lại để vợ ở nhà một mình thì có khi còn buồn hơn.

5 năm yêu nhau, chúng em vượt qua nhiều sóng gió. Nguyệt thông cảm và hy sinh cho em rất nhiều. Ngay cả việc hoãn đám cưới, cô ấy cũng vui vẻ vì hiểu khát khao của em và cả trách nhiệm với Quốc gia nữa."

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm