Tuyển nữ Việt Nam bịn rịn chia tay Ấn Độ về nước

09/02/2022 16:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường rời Mumbai (Ấn Độ) về nước bằng chuyên cơ và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 9h45 ngày mai 10/2 sau chiến tích lịch sử hạng 5 châu Á, giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2023.

'Bóng đá nữ là tài sản vô giá'

'Bóng đá nữ là tài sản vô giá'

Tấm vé đến World Cup là "câu chuyện cổ tích thời hiện đại" của bóng đá nữ Việt Nam. Ông Phạm Hải Anh, một trong những người “mở đường”cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, cho rằng đất nước ta dù khó khăn nhưng đang sở hữu truyền thống, đẳng cấp bóng đá nữ tuyệt vời, cần trân quý và phát triển xứng tầm.

Lúc này, tất cả các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam, những người đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ lo lắng, hồi hộp cho tới vỡ òa khi đi trọn hành trình ASIAN Cup 2022 với biến cố dịch COVID-19 tác động đều háo hức cho ngày trở về này.

Từ HLV trưởng Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như cho tới các thành viên khác trong Ban huấn luyện, cán bộ chuyên môn, truyền thông… và tất cả cầu thủ đội tuyển đều cảm thấy ấm lòng trước những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, những Mạnh thường quân và đông đảo người hâm mộ.

Trong ngày rời Ấn Độ về Việt Nam, Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Trương Hải Tùng chia sẻ: “Khi sang Ấn Độ với quân số chưa đủ, mọi sự lo lắng đang hướng về Tây Ban Nha nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã được Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai quan tâm, cập nhật tình hình và đón tiếp rất chu đáo từ lúc nhập cảnh ở sân bay.

Một trong những khó khăn tiếp theo của toàn đội ở Ấn Độ là đồ ăn không hợp khẩu vị, đặc biệt các cầu thủ rất cần được chăm sóc sau khi khỏi COVID để có thể hồi phục thể lực càng nhanh càng tốt khi giải đấu chuẩn bị diễn ra.

Bên cạnh sự cố gắng của các bác sỹ và cán bộ đội khi làm việc cùng các khách sạn nơi đội lưu trú để chuẩn bị các bữa ăn phù hợp nhất cho các cầu thủ, đội cũng liên tục được tiếp tế thực phẩm, hoa quả do gia đình ông Hoàng Tùng, đại diện Lãnh sự quán Việt Nam gửi vào.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nữ Việt Nam về nước, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đón tiếp ấm cúng nhưng không kém phần long trọng tại Việt Nam sau chiến tích lọt vào World Cup 2023.Ảnh: Getty

Trong các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trên sân vận đông D.Y.Patil Navi Mumbai luôn có đại diện Lãnh sự quán Việt Nam là những cổ động viên Việt Nam duy nhất mặc áo đỏ ngồi trên khán đài cổ vũ, giúp các cầu thủ thi đấu thêm tự tin và hưng phấn, qua đó giành thành tích ấn tượng như mọi người đã thấy”.

Dư âm chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa qua đó giành quyền tham dự World Cup 2023 vẫn còn đó, minh chứng là trung vệ Chương Thị Kiều của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bày tỏ: “Tôi vẫn thấy lâng lâng, sung sướng vì chưa bao giờ tôi được dự VCK World Cup. Tôi đã bỏ lỡ năm 2014, cảm xúc lúc này vẫn rất khó tả.

Nhân tố quyết định thành công này của đội tôi nghĩ là bác Chung (HLV Mai Đức Chung – PV). Chúng tôi đi thi đấu với bác nhiều năm rồi và muốn dành điều gì đó để sau này khi bác về hưu hay nếu không đi cùng chúng tôi thì sẽ có một kỷ niệm không thể nào quên.

HLV Mai Đức Chung luôn động viên chúng tôi lúc nào cũng phải cố gắng để thi đấu. Tôi cũng ấn tượng với Huỳnh Như, là người lúc nào cũng nhắn tin động viên cả đội, nhắc những cầu thủ đang bị COVID cố gắng để chóng khỏe còn thi đấu. Chúng tôi luôn quyết tâm, không ăn Tết ở nhà thì càng cần quyết tâm thi đấu hơn nữa”.

Theo kế hoạch dự kiến, đội nữ Việt Nam sẽ di chuyển bằng chuyên cơ từ Mumbai về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào sáng 10/2 và được đưa về khách sạn Grand Plaza để xét nghiệm nhanh COVID-19.

Sau đó, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam tham gia giao lưu với truyền thông tại trụ sở VFF vào chiều cùng ngày.

Dự kiến 17h00 ngày 10/2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón tại Văn phòng Chính phủ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm