Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam

08/02/2022 19:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ VH,TT&DL vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á, giành quyền tham dự World Cup 2023.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển nữ Việt Nam được vinh danh đặc biệt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển nữ Việt Nam được vinh danh đặc biệt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được vinh danh đặc biệt sau chiến tích lịch sử lọt vào World Cup 2023.

Theo đó, Bộ VH,TT&DL trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Huân chương Lao động hạng Nhì cho ba tuyển thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung.

Huân chương Lao động hạng Ba cho các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến.

Bộ VH,TT&DL cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho HLV thể lực người Pháp Cedric Serge Christian Roger và 29 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, đột xuất tại ASIAN Cup 2022, giành quyền tham dự World Cup 2023.

bóng đá Việt Nam, nữ Việt Nam, tuyển nữ VN, HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam được tặng huân chương hạng nhất, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được đề nghị nhận Huân chương Lao động hạng nhất.Ảnh: AFC

Tại ASIAN Cup 2022, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc làm nên lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 sau khi đánh bại lần lượt tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 2-0 và nữ Đài Loan Trung Quốc với tỷ số 2-1 trong lượt trận play-off.

Theo kế hoạch, chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways sẽ thực hiện bay thẳng từ Hà Nội tới Mumbai (Ấn độ) lúc 22h00 ngày 9/2 để đón đội tuyển nữ Việt Nam về nước.

Dự kiến, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 9h45 ngày 10/2. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức đón đội tại sân bay.

Hãng hàng không Bamboo Airways, nhà tài trợ vận chuyển các đội tuyển bóng đá quốc gia cho biết sẽ thực hiện nghiêm ngặt tuyệt đối quy trình khép kín phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các thành viên đội tuyển và ban huấn luyện.

Trong sáng nay 8/2, các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dành khá nhiều thời gian để ký tặng áo và bóng làm quà cho người hâm mộ khi về nước vào ngày 10/2 tới.

Hiện tại, HLV Mai Đức Chung, các thành viên trong Ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang rất hồi hộp, háo hức xen lẫn vui sướng và tự hào khi được trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ bóng đá Việt Nam với tấm vé dự World Cup 2023 trong tay.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm