Tuấn Anh có thể ra sân đấu Thái Lan: Phép thử của ông Park

05/06/2019 18:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cho biết khả năng tiền vệ Tuấn Anh ra sân trong trận đấu với Thái Lan ở King’s Cup 2019 là 80%. Đó gần như một đảm bảo rằng cầu thủ của HA.GL sẽ được thi đấu trong cuộc chiến với người Thái.

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTC3. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

Lịch thi đấu và xem trực tiếp bóng đá King's Cup 2019 hôm nay:

* 19h45 ngày 5/6: Thái Lan vs Việt Nam (Trực tiếp VTC1, VTV5):

https://fptplay.vn/bong-da/truc-tiep

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu King's Cup 2019:

* 15h30 ngày 5/6: Curacao 3-1 Ấn Độ

* 19h45 ngày 5/6: Thái Lan vs Việt Nam

* 15h30 ngày 8/6: Thua trận 1 vs Thua trận 2 (tranh hạng Ba)

* 15h30 ngày 8/6: Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 (Chung kết)

Cần lưu ý rằng Thái Lan coi trận đấu giao hữu với Việt Nam như một trận chính thức và trước sự chứng kiến của CĐV nhà, họ khát khao đánh bại chúng ta để khẳng định họ vẫn là số 1 Đông Nam Á chứ không phải tuyển Việt Nam. Nói cách khác, đây là trận đấu mà Thái Lan được chờ đợi sẽ chơi quyết liệt, tập trung với quyết tâm chiến thắng cao độ.

Trong khi đó, Tuấn Anh đã vắng bóng ở đội tuyển từ rất lâu và dù đã trở lại thi đấu cho HA.GL ở V-League sau khi bình phục chấn thương nhưng việc anh thể hiện mình ra sao ở ĐTQG vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu một Tuấn Anh vốn không mạnh về tranh chấp, cản phá, đeo bám sẽ thế nào khi đối đầu với Thái Lan?

Chú thích ảnh
Ông Park tuyên bố Tuấn Anh có 80% cơ hội ra sân trước Thái Lan

Dù chỉ là giao hữu nhưng trước một đối thủ đang khao khát phục thù như Thái Lan, liệu ông Park có sẵn sàng sử dụng Tuấn Anh đá chính? Mà nếu đá chính thì chơi cặp với ai ngoài Xuân Trường?

Dù sao họ từng đá với nhau ở HA.GL nên có thể dễ dàng “bắt sóng” của nhau hơn là khi Tuấn Anh được ghép cặp với Đức Huy hay Hùng Dũng. Nhưng chính Xuân Trường vốn chưa bao giờ giỏi phòng ngự, chưa bao giờ mạnh về thể lực và vẫn rất chật vật từ khi gia nhập Buriram United ở Thai League.

Xếp hai tiền vệ tuy từng chơi ăn ý với nhau ở HA.GL nhưng giờ ai cũng có vấn đề riêng đá chính trước Thái Lan thì chắc ông Park không làm. Ông bảo “có 80% khả năng Tuấn Anh ra sân” ở trận gặp Thái Lan là một cách nói rất khôn ngoan. Một mặt tuyên bố ấy tiếp tục là liều doping tinh thần nữa mà HLV người Hàn Quốc dành cho Tuấn Anh sau quyết định gọi anh trở lại ĐTQG.

Chú thích ảnh
Ông Park muốn đánh giá chính xác hơn về Tuấn Anh

Sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, hẳn Tuấn Anh không dám hi vọng mình có thể nhanh chóng trở lại tuyển Việt Nam. Nhưng ông Park đã gọi anh trở lại rồi bây giờ lại tuyên bố là anh “có 80% cơ hội ra sân” trước Thái Lan. Đó là cách ông củng cố niềm tin cho anh, thúc đẩy anh nỗ lực thể hiện mình và gieo vào đầu anh suy nghĩ rằng ông Park không lãng quên anh, rằng anh được chờ đợi, được kỳ vọng, được tin tưởng.

Nhưng mặt khác, ông Park không hề đẩy mình vào thế khó mà có thể dùng Tuấn Anh theo cách ông muốn. Ông bảo “Tuấn Anh có 80% cơ hội ra sân” nhưng ông không nói Tuấn Anh đá chính hay vào thay người, không nói Tuấn Anh chơi bao nhiêu phút trên sân. Đấy là sự lấp lửng, mập mờ “khôn ngoan” của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Nó đủ để tạo hiệu ứng tâm lí tích cực lên Tuấn Anh nhưng cũng đủ để giúp ông Park không lâm vào thế khó. Dù sao sau khi đã bỏ lỡ các giải như ASIAD, AFF Cup thì quá trình “tái hòa nhập” của Tuấn Anh vào lối chơi của tuyển Việt Nam phải diễn ra từ từ. Trận đấu với Thái Lan, bất kể Tuấn Anh chơi bao lâu, là phép thử của ông Park với tiền vệ HA.GL để xem anh có thực sự sẵn sàng cho những trận đấu căng thẳng ở ĐTQG hay chưa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm