Tiền vệ Tuấn Anh tin U23 Việt Nam vẫn có “cửa” ở VCK U23 châu Á

25/10/2017 16:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cầu thủ được nhiều CĐV yêu thích đặt cho biệt danh “Ronaldinho” hay “chàng Nhô” của bóng đá Việt Nam chia sẻ về cơ hội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á trong buổi lễ ra mắt GĐKT Chung Hae Soung trưa 25/10 ở TP.HCM.

Tuấn Anh nói: “Tôi nhận thấy Việt Nam mình đã gặp những đối thủ rất mạnh. Tôi nghĩ Việt Nam trước giờ vẫn kỵ dơ những đội bóng như Hàn Quốc, khó khăn nhưng vẫn phải nỗ lực hết mình. Những trận đấu với Australia, Syria được xem là những trận đấu quyết định”. Tuấn Anh nhắc lại lịch sử để tin vào cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam khi chính thế hệ Tuấn Anh đã đánh bại Australia không ít lần ở các giải trẻ như U19. Ngoài ra, trong lịch sử bóng đá Việt Nam thường có kết quả rất có lợi khi gặp các đội bóng Tây Á như Syria.

Tuấn Anh và Công Phượng trong ngày ra mắt GĐKT Chung Hae Soung sáng 25/10 tại TP.HCM. Ảnh: L.H
Tuấn Anh và Công Phượng trong ngày ra mắt GĐKT Chung Hae Soung sáng 25/10 tại TP.HCM. Ảnh: L.H

Về phía đối thủ Hàn Quốc, Tuấn Anh cho hay thêm: “Tôi hy vọng kinh nghiệm từ những người thầy đến từ Hàn Quốc và hiểu biết của họ với bóng đá Hàn Quốc sẽ giúp U23 Việt Nam có chiến thuật, giáo án hợp lý chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới”.

Tuấn Anh tin tưởng những HLV đến từ Hàn Quốc sẽ tác động tích cực cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: L.H
Tuấn Anh tin tưởng những HLV đến từ Hàn Quốc sẽ tác động tích cực cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: L.H

Đánh giá về tân GĐKT Chung Hae Soung vừa gia nhập CLB, Tuấn Anh nói: “GĐKT mới người Hàn Quốc thì theo tôi nghĩ sẽ tốt cho CLB. Do thầy tới từ nền bóng đá tốt hơn thì thầy sẽ có những kinh nghiệm tốt nhất truyền cho chúng tôi. Thầy sẽ có những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao truyền cho đội mà trước giờ chúng tôi chưa có được và đưa ra những bài tập tốt cho CLB, nâng cao trình độ chuyên môn lẫn thể lưc cho đội”.

GĐKT Chung Hae-seong: 'Tôi sẽ biến HAGL thành đội mạnh nhất Đông Nam Á'

GĐKT Chung Hae-seong: 'Tôi sẽ biến HAGL thành đội mạnh nhất Đông Nam Á'

GĐKT Chung Hae-seong của HAGL tuyên bố tham vọng mạnh nhất Đông Nam Á trong buổi lễ ra mắt được tổ chức sáng ngày 25/10 tại TP. Hồ Chí Minh.

Khi được hỏi về chấn thương khiến Tuấn Anh phải chia tay sân cỏ một thời gian dài sau SEA Games 29, cầu thủ gốc Thái Bình cho biết: “Chấn thương của tôi đã hồi phục và đã được đăng ký cho V-League. Tôi đã sẵn sàng vào sân”. Đây được xem là tin vui với nhiều CĐV HAGL sau khi Công Phượng gặp vấn đề về chấn thương gần đây và HAGL có dấu hiệu tụt dốc. Việc Tuấn Anh trở lại cũng hứa hẹn giúp U23 Việt Nam có thêm sự lựa chọn ở hàng tiền vệ trung tâm khi cầu thủ này từng là lựa chọn số 1 ở cả ĐTQG lẫn U23.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm