GĐKT Chung Hae-seong: 'Tôi sẽ biến HAGL thành đội mạnh nhất Đông Nam Á'

25/10/2017 13:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - GĐKT Chung Hae-seong của HAGL tuyên bố tham vọng mạnh nhất Đông Nam Á trong buổi lễ ra mắt được tổ chức sáng ngày 25/10 tại TP. Hồ Chí Minh.

GĐKT Chung Hae-seong đã chính thức ký kết văn bản ghi nhớ và ra mắt báo giới Việt Nam vào sáng nay. Ông Chung sẽ đảm nhiệm công việc GĐKT, hỗ trợ đào tạo, hoạch định chiến lược trong khi vai trò HLV trưởng vẫn sẽ do ông Dương Minh Ninh phụ trách.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, GĐKT Chung tự tin tuyên bố 2 mục tiêu: “Thực tế, tôi đã có trao đổi với Ban huấn luyện HAGL về mục tiêu thời gian tới. Theo đó, năm 2018 chúng tôi sẽ củng cố lực lượng để HAGL leo lên top 5-7 trên bảng xếp hạng. Đến năm 2019, mục tiêu của HAGL là vô địch V-League.

HAGL thay đổi khi có GĐKT Chung Hae Seong

HAGL thay đổi khi có GĐKT Chung Hae Seong

HAGL đã chấm dứt mạch 4 trận thua bằng kết quả hòa 1-1 trên sân Tam Kỳ vòng 22. GĐKT Chung Hae Seong phần nào hài lòng khi Quảng Nam là đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Tôi hứa sẽ biến HAGL thành đội bóng nổi trội nhất. Bằng sự nhiệt huyết của mình, tôi sẽ cùng các cầu thủ tạo nên một khối thống nhất. HAGL là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, tôi sẽ quyết tâm biến đội bóng thành CLB mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi sẽ tìm ra điểm yếu của đội để biến nó thành điểm mạnh”.

HAGL hiện đang đứng thứ 12/14 tại BXH V-League 2017. 3 năm kể từ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh lên V-League, đội bóng phố núi luôn chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Dù vậy, HLV Chung vẫn tỏ ra rất tự tin.

Cựu trợ lý của Guus Hiddink khẳng định: “Để thực hiện mục tiêu này, HAGL không chỉ có lối chơi riêng kết hợp tinh thần, mà thể lực cầu thủ phải thật tốt. Cầu thủ phải đồng lòng, nêu cao tinh thần đồng đội, ra sân phải chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Còn việc tôi nói đây là CLB cuối cùng trong sự nghiệp gần 40 năm huấn luyện của tôi là để muốn dành hết tâm lực giúp HAGL lên tầm cao mới trong thời gian tới”.

Kể từ vòng 23 cuối tuần trước, VPF đã chấp nhận đề nghị thay thế nhân sự của HAGL. Giám đốc người Hàn Quốc sẽ chính thức làm nhiệm vụ đầu tiên trong trận HAGL gặp đương kim vô địch Hà Nội FC vào thứ Sáu tuần này (27/10).

Thùy Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm