SLNA và Văn Quyến trong mắt HLV Nguyễn Văn Thịnh

24/04/2013 09:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Là người con xứ Nghệ, HLV Nguyễn Văn Thịnh không giấu được hạnh phúc khi chứng kiến SLNA chơi thăng hoa sau 6 lượt trận vừa qua.

Riêng với màn thể hiện của Phạm Văn Quyến trong màu áo V.NB ở trận gặp B.BD, vị chiến lược gia của QNK.QN không quá vui mừng. Ông Thịnh chỉ hy vọng, cậu học trò cưng ngày nào sẽ nắm bắt được cơ hội để lấy lại khoảng 70% phong độ đỉnh cao, đã là mừng.



Văn Quyến (trái) nỗ lực tận dụng cơ hội cuối cùng để kéo dài sự nghiệp. Ảnh: V.S.I

“SLNA là tập thể giàu khát khao, HLV Hữu Thắng đang sở hữu dàn cầu thủ cả Tây lẫn ta khá chất lượng nên tôi không quá ngạc nhiên khi đội bóng quê hương đang thi đấu thăng hoa ở mùa giải này. Lý do là bởi những gương mặt nội binh của SLNA gắn bó với sân Vinh từ thuở bé, giờ đã trưởng thành và đang đạt đến độ chín của sự nghệp. Trong khi đó, Hữu Thắng lại khá mát tay trong việc lựa chọn ngoại binh”, ông Thịnh đã lý giải như thế khi được hỏi về nguyên nhân nào giúp SLNA đang chơi thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa.

Vui mừng với phong độ ấn tượng của đội bóng quê hương, chiến lược gia của QNK.QN còn khẳng định chắc nịch rằng SLNA sẽ đăng quang ở mùa giải năm nay, thậm chí đội bóng xứ Nghệ còn lên ngôi một cách thuyết phục. Ông Thịnh cho hay, lối chơi của SLNA  đang vô cùng biến hóa và đẹp mắt. Sự quyết liệt, máu lửa là không thể thiếu, bên cạnh đó sự có mặt của các cầu thủ thiên về kỹ thuật như Công Vinh, Plaza, Hector, Kavin, Phi Sơn…đã làm cho lối đá của SLNA thêm phần mềm mại, uyển chuyển hơn. 

Trái với niềm hân hoan khi nói về SLNA, với màn thể hiện ấn tượng của Phạm Văn Quyến trong màu áo V.NB ở trận gặp B.BD, ông Thịnh tỏ ra điềm tĩnh: “Văn Quyến có khoảng 50 phút tìm lại được cảm giác chơi bóng, đó là điều rất tốt cho cậu ấy. Nhưng theo tôi Quyến cần phải nỗ lực hơn nữa, bởi cơ hội với Quyến bây giờ là không nhiều. Nếu được tạo cơ hội cậu ấy phải nắm bắt và khẳng định mình giống như trận đấu vừa qua.

Tôi không nghĩ Văn Quyến sẽ lấy lại được 100% phong độ thời đỉnh cao, nhưng nếu chơi tốt giống như mùa 2009, Quyến cũng đã đáp ứng được sự kỳ vọng”.

Nói về thể lực của Quyến, ông Thịnh nhận xét: “Theo dõi những bước chạy của Quyến, tôi thấy cậu ấy đã rất nỗ lực tập luyện. Rõ ràng, thể lực của Quyến đã được cải thiện hơn so với lúc ở SG.XT hay SLNA. Phẩm chất của Quyến thì đã rõ, chỉ cần thể lực ổn nữa là Quyến có thể trở lại với 70% phong độ đỉnh cao rồi”.

Hiếu Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm