HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Trong tôi luôn ấp ủ bóng đá đẹp”

23/04/2013 16:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hiếm khi HLV Hữu Thắng cùng các học trò lại có những trải nghiệm đáng nhớ như thời gian qua. TT&VH có cuộc trao đổi với HLV đội bóng xứ Nghệ về chuỗi thành tích không thể ấn tượng hơn của SLNA.

Sự bổ sung kịp thời của Công Vinh (phải) là một trong những nguyên nhân giúp SLNA đang bay cao tại V-League 2013. Ảnh: VSI

*Thưa ông, bí quyết nào để SLNA sau 6 trận vẫn giữ được thành tích bất bại và ngự trị trên đỉnh V-League?

- Đây rõ ràng là mùa giải mà SLNA đã có sự khởi đầu tốt nhất kể từ trước đến nay. 5 chiến thắng, 1 trận hòa cùng vị trí nhất bảng là tương xứng với những gì các học trò của tôi đã thể hiện.

Để có được chuỗi trận ấn tượng này, theo tôi SLNA đã biết nỗ lực vượt khó, bởi ai cũng biêt, trước thềm mùa giải 2013, SLNA gặp rất nhiều khó khăn về tài chính cũng như việc giữ chân trụ cột.

Tôi thừa nhận SLNA đã may mắn khi sở hữu lứa cầu thủ trụ cột rặt “cây nhà lá vườn” có đủ khát khao và đang ở thời kỳ độ chín sự nghiệp. Trong khi, số cầu thủ trẻ được đôn lên đều đáp ứng được yêu cầu cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Sự trở lại của Công Vinh sau những năm tháng xa quê cũng là hết sức tuyệt vời. Tôi đặc biệt ấn tượng với phong độ và những nỗ lực của cậu ấy. Ngoài ra, việc các ngoại binh Hector, Kavin và Plaza đáp ứng được kỳ vọng cũng đã góp công lớn vào chuỗi trận ấn tượng của SLNA.

Quan trọng hơn, chúng tôi đang sở hữu “cầu thủ thứ 12” vô cùng lợi hại. Nguồn cổ vũ lớn lao của người hâm mộ trên các khán đài chính là thứ vũ khí vô hình giúp SLNA tự tin trước mọi đối thủ.

* Như ông thừa nhận, cầu thủ trẻ đã góp phần tạo nên thành công của SLNA. Vậy, ở thời điểm hiện tại, gương mặt trẻ nào của đội để lại ấn tượng cho ông nhiều nhất?

- Các cầu thủ trẻ xuất thân từ lò đào tạo SLNA như: Phi Sơn, Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh có phẩm chất chuyên môn tốt, thi đấu nỗ lực. Tuy mỗi người có một sở trưởng riêng, nhưng tất cả đều rất tiềm năng.

Nguyên Mạnh hiện đang là thủ môn số một trong khung gỗ của SLNA. Tuy thể hình không phải là cao to, nhưng với phản xạ nhanh nhẹn, khả năng ra vào hợp lý, thần kinh vững vàng, Mạnh luôn tạo ra sự yên tâm cho các đồng đội ở tuyến trên.

Tiền vệ Phi Sơn sở hữu kỹ thuật khéo léo, có tốc độ nhưng Phi Sơn vẫn cần thêm thời gian để trau dồi kinh nghiệm. Theo tôi, nếu tích cực tập luyện bài bản, trong tương lai không xa Phi Sơn sẽ là trụ cột của SLNA cũng như ĐTQG.

Riêng trung vệ Mạnh Hùng, tôi kỳ vọng cầu thủ trẻ này sẽ là người kế cận xứng đáng đàn anh Huy Hoàng. Những trận đấu đã qua, Mạnh Hùng cũng đã thể hiện khá tốt. Tôi hy vọng Hùng tiếp tục giữ được sự ổn định và ngày một trưởng thành hơn để giúp SLNA duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ…

* Thủ lĩnh và biểu tượng ở xứ Nghệ vẫn là Trọng Hoàng, nhưng có vẻ như đàn anh Lê Công Vinh  đang cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội?

- Rõ ràng, Công Vinh và Trọng Hoàng là 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất của SLNA ở thời điểm hiện tại. Công Vinh đang là chân sút chủ lực với 5 bàn thắng sau 6 vòng. Trọng Hoàng cũng cho thấy được sự nỗ lực để chứng tỏ vai trò thủ lĩnh khi đã có 2 lần lập công.

Tôi không muốn có phép so sánh nào về 2 cầu thủ này, bởi với tôi cả 2 đều là những cầu thủ tốt. Song, công bằng mà nói Công Vinh già dặn hơn so với Trọng Hoàng, và ở SLNA, Công Vinh cũng là một biểu tượng.

* Phải chăng ở mùa bóng 2013, SLNA đang muốn làm cuộc cách mạng trong lối chơi, khi đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu cống hiến và đẹp mắt hơn?

- Bóng đá chỉ thật sự hay và ý nghĩa khi được người hâm mộ quan tâm, yêu mến. Để làm được điều này, ngoài tính hiệu quả, đội bóng cần xây dựng được lối chơi đẹp mắt, giàu bản sắc và sự cống hiến…

SLNA đã và đang làm tất cả khả năng của mình để giành lấy sự tin yêu từ phía người hâm mộ. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đang theo đuổi thứ bóng đá đẹp.

Trong sâu thẳm đáy lòng, từ rất lâu, tôi cũng luôn ấp ủ khát vọng xây dựng thứ bóng đá đẹp. Đây là thời điểm chín muồi cho mong muốn của tôi.

Bất bại sau 6 vòng, nhưng chưa thể nói SLNA là đội bóng hoàn mỹ ở V-League. Tuy vậy, tôi tự tin, lối đá kết hợp giữa quyết liệt và đẹp mắt mà SLNA đang xây dựng là phù hợp với đội bóng cũng như phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả.

Thực tế, các trận đấu của SLNA dù ở đâu cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

* Thế nhưng, chặng đường mùa giải 2013 vẫn còn rất dài ở phía trước, theo ông SLNA cần phải làm gì để giữ được lửa cũng như kéo dài mạch trận bất bại?

- Lửa ở trong tôi và các học trò thì lúc nào cũng có. Vấn đề là chúng tôi cần phải biết biến ngọn lửa nhiệt huyết đó thành phong độ xuất sắc trên sân cỏ như những trận đấu đã qua.

Muốn làm được điều đó, các cầu thủ SLNA phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình để cống hiến tất cả khả năng vì màu cờ sắc áo của đội nhà. Tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm là yếu tố quan trọng để SLNA xây dựng một tập thể mạnh, bất khả chiến bại. Ngoài ra, việc hạn chế rủi ro từ những chấn thương và thẻ phạt cũng là điều các học trò của tôi phải lưu tâm.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc SLNA tiếp tục đi đúng hướng!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm