SHB Đà Nẵng mượn 3 tài năng trẻ của PVF

15/12/2015 10:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với tham vọng lấy lại vị thế của đội bóng hàng đầu V-League, SHB Đà Nẵng không ngần ngại chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng, đưa về sân Chi Lăng hàng loạt tân binh. Sau những tên tuổi như Hoàng Thiên, Anh Quang, Thanh Hải, Diabate, Nhật Nam, mới đây đội bóng bên bờ sông Hàn đã đàm phán thành công với PVF  để mượn thêm 3 gương mặt trẻ đầy triển vọng của trung tâm tạo bóng đá trẻ này.



Tiền vệ Phạm Trọng Hóa từng là nhạc trưởng của U19 Việt Nam

3 cầu thủ trẻ được HLV Lê Huỳnh Đức đưa về sân Chi Lăng là Phạm Trọng Hóa, Ngô Tùng Quốc, Đỗ Thanh Thịnh. Cả 3 đều sinh năm 1998, trong đó đáng chú ý nhất là tiền vệ Phạm Trọng Hóa từng là nhạc trưởng của U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á vừa qua tại Lào. Ưu điểm chính của Trọng Hóa là tốc độ, kỹ thuật và cảm giác bóng tốt nên anh khá phù hợp với vai trò nhạc trưởng lẫn đá hộ công. 2 gương mặt còn lại đều là những cầu thủ tài năng của lò PVF, luôn xuất hiện trong đội hình các lứa U của PVF ở các giải trẻ.

Nếu như Thanh Thịnh là một mẫu hậu vệ trái đá chắc chắn, khôn ngoan, luôn có một phong độ ổn định, thì Tùng Quốc là một hậu vệ phải sở hữu tốc độ và nền tảng thể lực cực tốt, đặc biệt là những pha lật cánh đánh đầu có độ chính xác rất cao. Ở lò VPF các thầy và đồng đội vẫn thường gọi vui Tùng Quốc với biệt danh “Marcelo Quốc”.

Đây đều là những sự bổ sung cần thiết nhằm tăng chiều sâu đội hình cho SHB Đà Nẵng. 3 tân binh này sẽ có một mùa “thử lửa” tại đội bóng bên bờ sông Hàn, và nếu thể hiện tốt rất có thể cả 3 sẽ được SHB Đà Nẵng đặt vấn đề chuyển nhượng mua đứt.

Lúc này SHB Đà Nẵng đang có mặt tại Nghệ An để tham dự giải giao hữu do SLNA tổ chức (khai mạc ngày 15/12 ). Thông qua giải đấu này HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có cơ hội để kiểm chứng năng lực của các tân binh, rà soát lực lượng hướng đến mùa giải mới.

Việt Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm