Ryan Giggs có đủ năng lực làm giám đốc bóng đá PVF?

13/11/2017 16:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta không thể đánh giá nhiều về năng lực huấn luyện của Ryan Giggs, bởi sự nghiệp cầm quân còn rất mới mẻ của anh gói gọn trong vài trận tạm quyền tại M.U. Nhưng nên nhớ, PVF đưa anh về làm giám đốc bóng đá, chứ không phải HLV...

Ngay sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt M.U, David Moyes đã bổ nhiệm Ryan Giggs làm trợ lý HLV kiêm cầu thủ. Đó được xem là bước khởi đầu cho sự nghiệp sau khi treo giày của Giggs.

Nghiệp cầm quân ngắn ngủi

Tháng 4/2014, Moyes bị sa thải sau 10 tháng cầm quân, và Giggs trở thành HLV tạm quyền. Trong 4 trận cuối mùa, M.U thắng 2, hòa 1, thua 1, ghi 8 bàn thắng và để thủng lưới 3. Đó là thành tích không đến nỗi nào với một HLV chưa hề có một chút kinh nghiệm nào như Giggs, nhất là trong bối cảnh, ông phải sắm vai chữa cháy cho một M.U sa sút tột độ dưới triều đại David Moyes.

Giggs đã khởi đầu công việc tạm quyền ấy như mơ khi đè bẹp Norwich 4-0 trong một trận đấu mà anh mạnh dạn để Mata dự bị và thậm chí còn không đăng ký Marouane Fellaini trong đội hình xuất phát. Giggs cũng bố trí đội hình 4-4-2 đậm chất tấn công thay vi 4-2-3-1 như thời David Moyes, và M.U đã chơi cực kỳ hứng khởi, nhất là trong hiệp hai, khi Mata được tung vào sân.

Dưới triều đại ngắn ngủi này, Giggs đã cho James Wilson ra mắt đội một, và chân sút sinh năm 1995 này đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp vào lưới Hull City. Ở trận này, Giggs cũng xỏ giày vào sân ở hiệp hai, thay một tài năng trẻ khác vừa ra mắt, Tom Lawrence.

Chú thích ảnh
Giggs từng có 4 trận dẫn dắt M.U với tư cách HLV tạm quyền

Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Sunderland cũng như trận hòa 0-0 với Southampton đã chỉ ra một thực tế rằng Giggs chưa thể là giải pháp lâu dài của M.U. Quỷ đỏ cần một HLV giàu kinh nghiệm, đẳng cấp hơn để thoát khỏi cơn khủng hoảng. Chính Giggs sau này đã thừa nhận rằng áp lực dẫn dắt M.U khiến anh mất ăn mất ngủ. Sự lùi lại của Giggs, làm trợ lý cho Van Gaal, là một bước đi phù hợp, nhưng sau đó, khi Mourinho cập bến Old Trafford, anh hiểu rằng mình không còn chỗ ở Old Trafford nữa.

Tháng 7 năm ngoái, Giggs tuyên bố rời M.U, nhưng kể từ đó đến nay chưa hề dẫn dắt đội bóng nào, mà chỉ tham gia bình luận bóng đá với vai trò khách mời của Sky Sports.

Mang hơi thở M.U tới Việt Nam

Pep Guardiola và Jose Mourinho mới 37 tuổi khi họ lần đầu tiên bước chân vào nghề HLV. Antonio Conte và Mauricio Pochettino bắt đầu công việc HLV lúc 36 tuổi. Arsene Wenger thậm chí đã làm HLV ở tuổi 34 còn Jurgen Klopp hành nghề từ lúc 33 tuổi.

Chú thích ảnh
Welbeck (phải) hồi còn trẻ từng rất thần tượng Giggs
Scholes và Giggs đến Việt Nam để khai trương lò đào tạo cầu thủ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Scholes và Giggs đến Việt Nam để khai trương lò đào tạo cầu thủ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 20/11, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ có quy mô hàng đầu Đông Nam Á tại Hưng Yên. Hai cựu danh thủ M.U Paul Scholes và Ryan Giggs sẽ có mặt.

Nói như vậy để thấy Giggs bắt đầu nghiệp HLV hơi muộn so với những tên tuổi trên. Sau giai đoạn ngắn ngủi tạm quyền ở M.U, Giggs đã trải qua hai năm làm trợ lý cho Van Gaal, và sau đó nghỉ 1 năm. Nếu muốn nuôi tham vọng làm HLV, anh cần phải duy trì sự liên tục với nghề, cũng như nhanh chóng dẫn dắt chính thức một đội bóng, chứ không chỉ làm trợ lý nữa

Nhưng Giggs đã chấp nhận lời mời từ PVF để về làm giám đốc trung tâm đào tạo trẻ. Điều đó có nghĩa anh đã tìm một hướng đi mới cho mình. Với cương vị này, Giggs không phải trực tiếp huấn luyện cũng như thị phạm cho các học trò, mà anh sẽ làm những việc to tát hơn như xây dựng chiến lược tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ, truyền đạt kinh nghiệm cho các HLV bản địa,  cũng như tạo dựng bản sắc cho lò đào tạo trẻ của VPF. Giggs đã có bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA, và những năm tháng làm trợ lý cho Van Gaal hẳn cũng giúp anh đúc rút  khá nhiều kinh nghiệm.

Trước đây, HAGL đã liên kết với Arsenal để xây dựng học viện HAGL Arsenal JMG. Với thương hiệu từ Pháo thủ, cùng lối chơi đậm chất kỹ thuật, lò đào tạo trẻ của bầu Đức đã nổi tiếng khắp Việt Nam để cho ra lò những lứa cầu thủ tài năng, mà Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh,... là những điển hình. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, PVF đã trỗi dậy mạnh mẽ để trở thành lò đào tạo trẻ hàng đầu của Việt Nam. Sự góp mặt của Giggs cùng các HLV hàng đầu từ châu Âu là một bước "nâng tầm" đầy hợp lý, và mang hơi thở của M.U đến Việt Nam. Nên nhớ, M.U vốn có truyền thống về đào tạo trẻ, và Van Gaal, người mà Giggs đã có hai năm làm trợ lý, cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong phát triển tài năng trẻ. 

Chú thích ảnh
Giggs sẽ là hình mẫu cho các cậu bé đam mê bóng đá

Về mặt chức năng, nhiệm vụ của Giggs giống như người đồng đội cũ Nicky Butt, giám đốc trung tâm đào tạo trẻ của M.U. Nhưng trên hết, với đẳng cấp thế giới khi còn là cầu thủ, và những năm tháng hào quang tại M.U, Giggs sẽ là hình mẫu thực sự cho các cầu thủ trẻ. Danh tiếng của anh cũng sẽ là thỏi nam châm thu hút các tài năng trẻ, và đó là yếu tố tiên quyết để giúp PVF trở thành lò đào tạo trẻ số một của Việt Nam.

Về lâu dài, trải nghiệm trên cương vị giám đốc trung tâm đào tạo trẻ của PVF sẽ là bước đệm cho Giggs sau này, ở một cấp độ cao hơn, đẳng cấp hơn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm