Quang Hải nên đến Đông Á thay vì Thái Lan, 3000 USD cho đôi găng của Tiến Dũng

21/02/2018 16:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cho rằng nếu có cơ hội các cầu thủ Việt Nam nên đến Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu sẽ tốt hơn Thái Lan hay Malaysia. Trong khi đó, đôi găng tay của thủ môn Bùi Tiến Dũng hiện đã được trả giá tới 60 triệu đồng, khoảng 3000 USD.

Quang Hải nên chơi ở Nhật, Hàn thay vì Thái Lan

HLV Park Hang Seo đã có cuộc phỏng vấn trên tờ Yonhap News, trong đó, ông có nói về việc tiền vệ Quang Hải ra nước ngoài thi đấu. HLV Park Hang Seo mở đầu: "Một HLV ĐTQG không nên tham gia vào việc tiến cử cầu thủ ra nước ngoài. Tôi có thể đưa ra những lời tư vấn nhưng Quang Hải là người của CLB Hà Nội và quyết định thuộc về họ cũng như bản thân cầu thủ. Cậu ấy vẫn còn trẻ nên có chút lưỡng lự về việc có tiến bộ nếu ra nước ngoài thi đấu".

Ông cũng khẳng định thích việc các cầu thủ Việt Nam đến Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu hơn: "Có một số lời đề nghị cho Hải ở Nhật Bản và Thái Lan. Rõ ràng, Quang Hải là cầu thủ được chú ý ở châu Á. Bản thân tôi muốn những cầu thủ đến chơi bóng ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thái Lan và Malaysia đã đầu tư mạnh mẽ thời gian gần đây nhưng rõ ràng đó không phải là nơi thích hợp để cầu thủ phát triển bản thân mình".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cho rằng các cầu thủ Việt Nam nếu có cơ hội nên đến Nhật Bản hay Hàn Quốc thi đấu.

60 triệu đồng cho đôi găng tay của Bùi Tiến Dũng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng thông qua CLB FLC Thanh Hóa đã bán đấu giá đôi găng tay cùng anh gắn bó tại VCK U23 châu Á 2018 nhằm giúp đỡ VĐV Hoàng Quân chống chọi với căn bệnh ung thư.

Số tiền đấu giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại thuộc về anh Phạm Văn Vinh với số tiền 60 triệu đồng. Quá trình đấu giá vẫn đang được diễn ra trên fanpage CLB FLC Thanh Hóa và sẽ kết thúc vào lúc 24h00 ngày 25/2.

Chú thích ảnh
Đôi găng tay của thủ môn Bùi Tiến Dũng đang được trả giá 60 triệu đồng. Ảnh: Fanpage CLB Bóng đá FLC Thanh Hóa.

Thủ môn Minh Nhựt muốn được VFF giảm án

Sau 1 năm nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 24 tháng, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt đã có những chia sẻ: "Tôi hy vọng có thể được giảm án để trở lại ở ngay mùa giải này. Tôi muốn kiếm tiền để nuôi mẹ già và hai đứa con. Cả năm qua, tôi rất nhớ bóng đá. Tôi luôn mong ước được trở lại chơi bóng. Hy vọng điều ước sẽ thành hiện thực và tôi sẽ có thêm sự may mắn".

Minh Nhựt là nhân vật tâm điểm trong bê bối tại SVĐ Thống Nhất ngày 19/2/2017. Khi đó, Long An đến làm khách trước CLB TP.HCM. Họ phản đối trước quyết định thổi phạt penalty thứ hai của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, các cầu thủ sau đó đứng im không thi đấu. Riêng Minh Nhựt, anh có tình huống quay lưng không thèm penalty.

Ngoài Minh Nhựt, cựu Chủ tịch CLB Long An, ông Võ Thành Nhiệm, HLV Ngô Quang Sang, hậu vệ Huỳnh Quang Thanh cũng lần lượt nhận án phạt rất nặng từ VFF.

Chú thích ảnh
Hình ảnh này của Minh Nhựt là khoảnh khắc khó quên của bóng đá Việt Nam năm 2017.
TM Minh Nhựt: 'Một số tài sản trước đây tôi đều đã bán'

TM Minh Nhựt: 'Một số tài sản trước đây tôi đều đã bán'

Minh Nhựt nói: “Tôi muốn được thi đấu để kiếm tiền lo cho gia đình. Số tiền tích lũy trước giờ tôi vẫn dùng để trị bệnh cho mẹ, thậm chí một số tài sản trước đây tôi cũng đều đã bán.

HLV Park Hang Seo được đề cử làm đại sứ tỉnh Changwon

HLV Park Hang Seo đã có chuyến thăm tòa thị chính tỉnh Changwon vào ngày hôm nay (21/2). Ông đã gặp thị trưởng Ahn Sang Soo và các nhân viên ở nơi đây.

HLV Park Hang Seo từng dẫn dắt CLB Changwon FC giai đoạn đầu năm 2017 trước khi dẫn dắt U23 Việt Nam. "Kinh nghiệm tôi có được ở Changwon City là nền tảng cho lần dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam. Tôi cảm thấy nơi đây như nhà của mình. Người dân nơi đây và cả những người dân Việt Nam đều là những người nhiệt tình, vui vẻ, vì vậy tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ họ", HLV Park nói.

Trong khi đó, thị trưởng Ahn Sang Soo thì chia sẻ: "Tất cả người dân của tỉnh đều ăn mừng khi U23 Việt Nam giành vị trí á quân. Tôi hy vọng ông Park sẽ lãnh vai trò đại sứ của tỉnh Changwon, từ đó nhiều người dân Việt Nam sẽ tìm hiểu nhiều hơn về vùng đất này".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo (phải) tặng bóng và áo có chữ ký cho thị trưởng tỉnh Changwon. Ảnh: Yonhap News.

Siêu cúp quốc gia 2017 mở cửa miễn phí

Trận tranh Siêu cúp quốc gia 2017 giữa Quảng Nam FC và SLNA diễn ra lúc 16h00, ngày 24/2 tại SVĐ Hàng Đẫy sẽ mở cửa miễn phí cho người hâm mộ vào sân theo dõi.

Trong đó, Quảng Nam FC là ĐKVĐ V.League, còn SLNA là ĐKVĐ Cúp quốc gia. Hai đội sẽ thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đã luân lưu để xác định đội thắng cuộc. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 300 triệu đồng, đội thua nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là 10 triệu đồng.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm