Quang Hải hụt giải cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á, thủ môn U23 Malaysia dính doping

14/02/2018 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải hụt giải cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á, thủ môn U23 Malaysia dính doping là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 14/2.

Quang Hải hụt giải cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam đã không thể giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á do tạp chí nổi tiếng Four Four Two tổ chức. Tiền vệ của Hà Nội FC có một năm thành công rực rỡ khi tỏa sáng trong màu áo CLB Hà Nội, chiếm suất đá chính tại U23 Việt Nam trước khi thăng hoa ở VCK U23 châu Á 2018.

Anh ghi 5 bàn tại giải đấu đó, là niềm cảm hứng cho U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải châu lục và có tên trong đội hình tiêu biểu.

Nhưng người chiến thắng trong danh hiệu này lại là tiền vệ công Safawi Rasid (Malaysia). Chiến thắng của Rasid cũng là điều dễ hiểu khi cuộc bầu chọn được tổ chức bởi 442 phiên bản Malaysia. Năm 2017, Safawi Rasid đã ghi 2 bàn tại SEA Games và giành 2 chức vô địch quốc nội Malaysia.

Quang Hải ổn định hơn Công Phượng, HLV Park Hang Seo chốt ngày trở lại Việt Nam

Quang Hải ổn định hơn Công Phượng, HLV Park Hang Seo chốt ngày trở lại Việt Nam

Cựu trung vệ Vũ Như Thành cho rằng Quang Hải thi đấu ổn định hơn Công Phượng và có thể thành công ở nước ngoài, HLV Park Hang Seo ấn định ngày trở lại Việt Nam sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 13/2.

Hà Đức Chinh vẫn tập luyện trong dịp Tết

Chân sút Hà Đức Chinh của U23 Việt Nam cho biết anh vẫn sẽ tập luyện ngay trong dịp Tết Nguyên đán này: “Với thời gian nghỉ Tết tương đối như vậy, tôi sẽ có những bài tập riêng cho mình để đảm bảo thể lực. Ngoài thời gian cho bạn bè, gia đình thì quan trọng vẫn là nhiệm vụ duy trì nền tảng thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới”.

Thủ môn U23 Malaysia dính doping

Thủ thành Ahmad Syihan Hazmi Mohamed của U23 Malaysia đã dính doping tại VCK Giải U23 châu Á 2018. Hai mẫu thử của Ahmad tại giải đấu và sau giải đều bị phát hiện dương tính với chất cấm.

Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết họ nhận được thư của AFC hôm 6/2 và đã tiến hành kiểm tra tiếp ngay với Ahmad.

May cho Malaysia vì Ahmad chỉ là thủ môn dự bị ở giải đấu này. Anh không được ra sân thi đấu một phút nào trong thành tích lọt vào tứ kết của đại diện Đông Nam Á.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm