Ông Nguyễn Sỹ Hiển: "Việt Nam hạng tư cũng đúng!"

22/11/2011 10:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển, người có tiếng nói quan trọng trong việc VFF chọn HLV Goetz làm HLV trưởng cũng như tuyển quân cho ĐT U23 hơn ai hết thấy buồn với thất bại của đội tại SEA Games 26. Buồn cũng là cảm xúc chung của đông đảo người hâm mộ VN nhưng ông Hiển cho rằng hạng 4 tại SEA Games 26 phản ánh đúng năng lực thực chất của U23 VN.

“Tôi thấy buồn khi U23 VN thua Myanmar 1-4 trong trận tranh HCĐ và có lẽ không riêng gì tôi mà ai cũng cảm thấy bất ngờ với tỷ số này. Nhưng suy cho cùng, đội U23 của mình tại SEA Games 26 so với các kỳ SEA Games trước lực lượng mỏng, năng lực chuyên môn không được bằng. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ còn hạn chế, trong những lúc cần thể hiện bản lĩnh, sự tỉnh táo thì lại bộc lộ ra. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ không nhiều lên sau mỗi trận đấu mà lại đi theo biểu đồ lượn sóng, rất thất thường. Điều đó chứng tỏ sự bấp bênh, non về chuyên môn và dù sao thì cũng không đáng trách.

Nhìn lại đội U23 VN tại SEA Games 26 có khá nhiều cầu thủ chấp đối phương về tuổi. Ví dụ như Lâm Anh Quang, Chu Ngọc Anh… gần nửa đội hình chấp Indonesia hay Malaysia về tuổi. Nếu tôi không lầm nhiều cầu thủ còn đá giải U21. Bên cạnh đó, vấn đề lực lượng, đào tạo sử dụng cầu thủ trẻ ở các CLB của chúng ta còn ít quá. Ngoài Văn Quyết, Thành Lương, Trọng Hoàng hay Đình Tùng, một vài vị trí ở giải chuyên nghiệp được đá chính thức, cơ bản còn lại là dự bị. Vì thế việc chuẩn bị vài tháng là không đủ, cọ xát cũng còn ít. Kinh nghiệm, cọ xát, trình độ chuyên môn hạn chế, độ tuổi lại chấp đối phương.

Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển thẳng thắn chỉ ra
những nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 VN

Một điểm yếu nữa mà U23 VN bộc lộ là thể lực, va chạm, thể hình, tầm vóc đều thua thiệt đối thủ. Indonesia nhập tịch nhiều không nói nhưng Malaysia tập thể toàn nội, Myanmar cũng thế, càng vào sâu càng đá tốt.

Trong bóng đá cũng có cái này cái kia nhưng việc chỉ đạo của BHL cũng là điều cần suy nghĩ. Như ở trận BK, khi Bửu Ngọc chấn thương, đáng ra phải thay người ngay.  Cái này cần nói đến vai trò của các trợ lý.

Tóm lại, nhìn toàn cục, tôi thấy U23 VN đứng hạng 4 cũng đúng. Đá giao hữu khác vào giải chính thức thì khác, hơn nữa, lối chơi của U23 VN đã bị bắt bài, vấn đề sức mạnh, thể lực yếu, hàng phòng ngự kém, tiền đạo dứt điểm cũng tồi. Tất nhiên ai cũng muốn U23 VN vào sâu nhưng phải biết thực lực của đội mình như thế nào. May mà mình ở bảng dễ chứ nếu ở bảng khó như bảng kia thì rất có thế cũng bị loại sớm như Thái Lan”.

Từ thất bại của đội U23 VN, ông Hiển cho rằng, vấn đề sử dụng, tạo sân chơi cho cầu thủ trẻ cần được lưu ý hơn trong thời gian tới. Không riêng gì ở V-League, ngay cả giải hạng nhất cầu thủ trẻ cũng ít có cơ hội ra sân, phải nhường chỗ cho ngoại binh và các cựu binh.  Nên chăng giải hạng nhất không cho đăng ký cầu thủ ngoại, cầu thủ nội cũng cần giới hạn độ tuổi nếu làm được như thế thì cầu thủ trẻ mới được thi đấu nhiều, kinh nghiệm dầy hơn.

Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm