Những cuộc đối đầu được chờ đợi tại vòng 1 V League 2020

05/03/2020 13:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương V-League bằng cuộc chạm trán Nam Định FC. Trong khi đó, HAGL sẽ so tài với đội khách Than Quảng Ninh.

HLV Mai Đức Chung: 'Australia mạnh nhưng Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất'

HLV Mai Đức Chung: 'Australia mạnh nhưng Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất'

Đó là tuyên bố của HLV Mai Đức Chung ở buổi họp báo trước trận đấu lượt đi gặp Australia tại vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Ở vòng đấu mở màn V-League 2020, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC sẽ tiếp đón Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy. HLV Chu Đình Nghiêm đang phải đối mặt với tình hình thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, khi Duy Mạnh dính chấn thương nặng ở trận tranh Siêp Cúp QG, còn Đình Trọng, Quang Hải, Rimario chưa phục hồi hoàn toàn. Điều này khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải đau đầu trong giai đoạn mở màn của mùa giải.

Tuy nhiên, với dàn cầu thủ đồng đều và giàu kinh nghiệm, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Nam Định FC.

Ở mùa giải 2020, đội bóng thành Nam đã có sự bổ sung chất lượng trên hàng công sau khi

đã chiêu mộ thành công chân sút giàu kinh nghiệm tại sân chơi V-League là Đỗ Merlo. Ngoài ra, Nam Định đã tập trung rất sớm cho mùa giải 2020 và tập luyện gần 3 tháng qua.

Trong khi đó, đội bóng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ là HAGL sẽ có cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh trên sân Pleiku. Ở mùa giải năm nay, CLB HAGL đã có những sự thay đổi khá mạnh mẽ về ngoại binh. Ngoài việc giữ chân tiền đạo chất lượng là Chevaugh Walsh, họ đã ký hợp đồng với trung vệ Damir Memovic và tiền vệ Kelly Kester. Thêm vào đó, HAGL cũng bổ sung cựu thủ thành U23 Việt Nam, Trần Bửu Ngọc.

Chú thích ảnh
Cuộc đối đầu Hà Nội-Nam Định ở vòng 1 V-League 2020 rất được quan tâm. Ảnh: Hoàng Linh

"Sau 1 năm tại HAGL, tôi nhận thấy các cầu thủ có lối chơi rất đẹp, kỹ thuật cá nhân tốt nhưng họ lại thi đấu quá hiền. Điều này không thể giúp HAGL đạt được thành công ở giải đấu khắc nghiệt như V-League.

Quãng thời gian tập luyện vừa qua, tôi đã tạo cho các cầu thủ một tinh thần, tư duy mạnh mẽ để có thể thi đấu như một chiến binh ở mùa giải tới. Các bạn sẽ thấy một HAGL rất khác tại V-League 2020. Đội bóng sẽ chơi mạnh mẽ và quyết liệt hơn, nhưng vẫn sẽ giữ được bản sắc riêng biệt so với phần còn lại", HLV Lee Tae Hoon tự tin trước thềm mùa giải mới.

Dẫu vậy, cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh sẽ không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Lee Tae Hoon. Đội bóng đất Mỏ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Với nhiều cầu thủ nội binh từng là tuyển thủ quốc gia như Tuấn Linh, Thanh Hào, Hồng Quân, Xuân Tú... và sự góp mặt của 2 tân binh Diego Fagan và Jeremie Lynch (chuyển tới từ Hải Phòng), Than Quảng Ninh được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm